Thứ ba 26/09/2023 13:24

Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8: Điểm đến của cà phê thế giới

Ngày 10/2, tại Hà Nội, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp giới thiệu về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề “Buôn Ma Thuột - Điểm đến của cà phê thế giới”.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đăk Lăk  Nguyễn Tuấn Hà chủ trì buổi họp báo giới thiệu về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tại Hà Nội
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đăk Lăk Nguyễn Tuấn Hà chủ trì buổi họp báo giới thiệu về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 tại Hà Nội.

Theo đó, Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 sẽ tổ chức trong 5 ngày, từ ngày 10/3 đến ngày 14/3 với 6 nhóm, 18 hoạt động chính thức. Trong đó, lễ khai mạc của lễ hội với chủ đề "Buôn Ma Thuột - Điểm đến cà phê thế giới" là thông điệp thể hiện tinh thần sáng tạo, đổi mới để khẳng định và nâng tầm vị thế của cà phê Buôn Ma Thuột; lan toả, giới thiệu văn hoá cà phê Buôn Ma Thuột đến bạn bè quốc tế.

Tại lễ hội lần thứ 8, một số hoạt động mới sẽ được tổ chức như: Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột với chủ đề “Chuyện kể về cà phê Buôn Ma Thuột”, biểu diễn vở ca kịch “Khát vọng Dam Săn”, lễ hội ánh sáng, triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Văn hóa cà phê Việt Nam - Hành trình kiến tạo văn hóa thế giới” và “Lịch sử cà phê thế giới”, hội thi chế tác các sản phẩm mỹ nghệ từ cây cà phê…

Được định kỳ hai năm một lần, lễ hội lần này tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, phát triển cà phê đặc sản Việt Nam, từng bước đưa Buôn Ma Thuột trở thành điểm đến của cà phê thế giới, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới. Bên cạnh đó, lễ hội góp phần tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê.

Lễ hội cũng là dịp để Đắk Lắk giới thiệu hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh, xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh, chế biến cà phê và các sản phẩm nông nghiệp khác trên địa bàn tỉnh.

Cà phê hiện là mặt hàng nông sản xuất khẩu thứ 2 của Việt Nam, sau lúa gạo. Năm 2022, Việt Nam xuất khẩu 1,68 triệu tấn cà phê, đạt kim ngạch khoảng 3,9 tỉ USD. Trong đó, Buôn Ma Thuột được mệnh danh là "Thủ phủ Cà phê của Việt Nam", có diện tích, sản lượng cà phê lớn nhất cả nước, với diện tích khoảng 210 nghìn ha, sản lượng thu hoạch hàng năm đạt hơn 520 nghìn tấn, chiếm hơn 30% sản lượng toàn quốc.
Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật “Cà phê Việt Nam – Hành trình kiến tạo di sản văn hoá thế giới”
HP
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Sau vai diễn "chiến thần mạng" Ngọc Hà, Lan Phương hóa nhân vật rùng rợn nhất sự nghiệp

Sau vai diễn "chiến thần mạng" Ngọc Hà, Lan Phương hóa nhân vật rùng rợn nhất sự nghiệp

Vai diễn mới của Lan Phương trong series kinh dị cổ trang Việt Nam đầu tiên mang tên “Tết ở làng địa ngục” khiến khán giả không khỏi bất ngờ vì gây ám ảnh.
Nữ diễn viên Việt đóng cảnh hành động phim Hollywood cực cuốn, nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình quốc tế

Nữ diễn viên Việt đóng cảnh hành động phim Hollywood cực cuốn, nhận cơn mưa lời khen từ giới phê bình quốc tế

Series phim tiền truyện của John Wick mang tên The Continental: From the World of John Wick (Khách Sạn Continental: Từ thế giới của John Wick) đã lên sóng tập 1. Tuy phim nhận về khá nhiều lời chê nhưng lại có điểm sáng là diễn xuất của nữ diễn viên Việt - Nhung Kate.
"Ca sĩ mặt nạ" gây tranh cãi, vướng tin đồn dàn xếp kết quả

"Ca sĩ mặt nạ" gây tranh cãi, vướng tin đồn dàn xếp kết quả

Là chương trình được khán giả trông đợi nhưng "Ca sĩ mặt nạ" mùa hai đã không có được thành công như mùa 1 khi liên tiếp bị đặt lên bàn cân so sánh giữa hai mùa. Mới đây, chương trình còn vướng tin đồn dàn xếp kết quả khi cả 3 nghệ sĩ bị loại trong những tập gần đây đều có tỷ lệ bình chọn bằng nhau.
Hà Nội - ngày trở về...

Hà Nội - ngày trở về...

Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Trong những năm tháng xa nhà, Hà Nội luôn được neo giữ ở một góc ký ức thân thương trong trái tim tôi. Và... sau bao thăng trầm, tôi trở lại Hà Nội vào một ngày mùa thu với nắng vàng như mật cùng khe khẽ heo may.
Bố đã về!

Bố đã về!

Kiên đã là cậu bé sống nội tâm, lúc nào cũng khép mình, ít tiếp xúc, chuyện trò với những người xung quanh. Gương mặt cậu lúc nào cũng ủ rũ, đôi mắt trầm buồn nhìn về xa xăm như ngóng đợi điều gì đó. Thì ra bố Kiên đi biển chẳng may gặp bão và không trở về. Nhiều người tin rằng bố đã ra đi ngoài biển khơi nhưng Kiên thì khác, cậu luôn mong ngóng bố trở về, bằng xương bằng thịt.
Tìm về những giá trị xưa cũ

Tìm về những giá trị xưa cũ

Những quán cà phê “trăm tuổi” ẩn nấp trong những con hẻm, con ngõ nhỏ ở Hà Nội từ bao giờ đã trở thành nơi chốn đi về thân quen của nhiều người Hà Nội nhiều thế hệ truyền tai nhau...
Tết Trung thu có từ bao giờ? Ý nghĩa của Tết Trung thu

Tết Trung thu có từ bao giờ? Ý nghĩa của Tết Trung thu

Tết Trung thu là một trong những lễ hội cổ truyền của Việt Nam. Không chỉ là Tết thiếu nhi, Trung thu còn là Tết đoàn viên, Tết trông trăng. Nhưng có lẽ không phải ai trong chúng ta cũng biết rõ về nguồn gốc và ý nghĩa ngày Tết quan trọng này.
Người phụ nữ đam mê làm đồ chơi Trung thu truyền thống

Người phụ nữ đam mê làm đồ chơi Trung thu truyền thống

Coi công việc làm đồ chơi Trung thu truyền thống như máu thịt của mình nên mặc dù còn duy nhất bà làm nghề và một năm chỉ làm một tháng nhưng bà Nguyễn Thị Tuyến vẫn gắn bó và mong muốn giáo dục truyền thống văn hóa cho các cháu nhỏ.
Những điểm đến hấp dẫn dịp Tết Trung thu tại Hà Nội

Những điểm đến hấp dẫn dịp Tết Trung thu tại Hà Nội

Rất nhiều điểm đến với những hoạt động thú vị đã sẵn sàng chờ đón người dân Hà Nội và du khách ghé Thủ đô nhân dịp Tết Trung thu năm nay.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động