Thứ sáu 05/12/2025 15:05

Lật tẩy hành vi phạm pháp của nhóm học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ một nhóm đối tượng vừa tốt nghiệp trung học phổ thông, tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người bằng thủ đoạn “hỗ trợ lấy lại tiền bị lừa đảo” trên mạng xã hội.
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA
Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Ngày 3/8/2024, Cơ quan Cảnh sát Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự 6 đối tượng là: Nguyễn Tấn Tr (SN 2005); Phùng Tuấn D; Hoàng Văn T; Nguyễn Ngô Thanh T; Nguyễn Quý H và Trần Khắc L (cùng SN 2006), trú tại TP Gia Nghĩa để điều tra, làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng này theo dõi các phiên live trực tiếp của các trang Facebook có nội dung lừa đảo rồi tìm cách liên hệ với người bị hại và nhắn tin cho những người này thông báo họ đã bị lừa.

Đánh vào tâm lý nạn nhân mong muốn lấy lại số tiền đã mất, các đối tượng thông báo với nạn nhân mình cũng từng bị lừa như vậy nhưng đã nhờ người lấy lại được tiền, nếu người bị hại đồng ý sẽ hướng dẫn cách lấy lại số tiền đã bị mất.

Bằng thủ đoạn trên, nhiều bị hại tiếp tục bị mất tiền khi làm theo các bước hướng dẫn của nhóm đối tượng trên. Sau đó chúng chặn mọi liên lạc và xóa các tài khoản mạng xã hội, tạo các tài khoản mới để tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người khác. Số tiền kiếm được các đối tượng sử dụng vào việc ăn chơi, du lịch...

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa xác định, với thủ đoạn trên, từ tháng 3/2024 đến ngày 25/7/2024 các đối tượng đã lừa đảo và chiếm đoạt số tiền trên 721 triệu đồng của 135 bị hại trên địa bàn TP Gia Nghĩa và các tỉnh, thành phố khác trong cả nước. Quá trình điều tra, lực lượng Công an đã thu giữ 13 điện thoại di động các loại cùng nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Qua vụ việc trên, cơ quan Công an tiếp tục khuyến cáo: Người dân tuyệt đối không nghe theo lời dụ dỗ của các đối tượng, không liên hệ với các website, fanpage, tài khoản mạng xã hội quảng cáo dịch vụ “tiếp nhận hồ sơ”, “hỗ trợ lấy lại tiền bị treo”, “thu hồi tiền lừa đảo”... trên không gian mạng. Không chuyển tiền cho các đối tượng để được hướng dẫn, hoàn thiện hồ sơ.

Hiện nay, Bộ Công an và các đơn vị liên quan cũng không phối hợp, ủy quyền cho bất cứ đơn vị nào để hướng dẫn, nhận hồ sơ của người dân về các vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội. Người dân cần trực tiếp đến các cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo hoặc gửi đơn, thư theo đường bưu chính về các vụ việc lừa đảo mà mình là nạn nhân để được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Công an Hải Phòng cảnh báo thủ đoạn cắt ghép hình ảnh nhạy cảm để lừa đảo
Sập bẫy lừa xuất ngoại vì tin vào lời quảng cáo
Thủ đoạn tinh vi của cô gái trẻ tuổi tại các tiệm vàng
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động