Thứ năm 18/04/2024 09:07

Lãnh đạo thành phố Hà Nội thăm, động viên gia đình cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong vụ cháy tại quận Cầu Giấy

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 2/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đoàn Lãnh đạo Thành phố đến thăm, động viên gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh khi tham gia chữa cháy tại quán karaoke thuộc địa bàn phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Thành phố chia buồn với gia đình Trung úy Đỗ Đức Việt
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Thành phố chia buồn với gia đình Trung úy Đỗ Đức Việt

Tham gia đoàn có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Nguyễn Lan Hương; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Phùng Thị Hồng Hà; Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an Thành phố...

Bí Thư thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP. Hà Nội đã đến nhà riêng thăm và động viên gia đình các đồng chí: Trung tá Đặng Anh Quân (SN 1977; Đội trưởng Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, trú tại số 3, ngách 61, ngõ 1002, đường Láng, Đống Đa); Trung úy Đỗ Đức Việt (SN 1998; cán bộ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, trú tại số 16, ngõ 30, Văn La, Phú La, Hà Đông); Binh nhì Nguyễn Đình Phúc (SN 2003; chiến sĩ nghĩa vụ Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy, trú tại 103B - C3 khu tập thể Nghĩa Tân, Cầu Giấy).

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Thành phố chia buồn với gia đình Trung tá Đặng Anh Quân
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Thành phố chia buồn với gia đình Trung tá Đặng Anh Quân

Tại các gia đình, Bí Thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến các gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Bí Thư Thành ủy Hà Nội bày tỏ xúc động trước tinh thần quả cảm, không sợ nguy hiểm đối với bản thân khi làm nhiệm vụ. Đặc biệt, Tổ trinh sát đám cháy gồm 3 đồng chí đã triển khai trinh sát, tổ chức chữa cháy, hướng dẫn 8 người bị nạn thoát ra ngoài an toàn.

Đây thực sự là những hành động dũng cảm, nghĩa hiệp, cao cả được nhân dân cảm phục, trân trọng. Những tấm gương quên mình vì tính mạng của người bị nạn này trong cộng đồng cần được kịp thời lan tỏa để nhiều người có thêm niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Đồng thời, yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả và điều tra, xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao số tiền hỗ trợ 10 triệu đồng của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố với mong muốn gia đình sớm vượt qua mất mát để ổn định cuộc sống.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Thành phố chia buồn với gia đình Binh nhì Nguyễn Đình Phúc
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo Thành phố chia buồn với gia đình Binh nhì Nguyễn Đình Phúc

Đại diện gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ Đội Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an quận Cầu Giấy bày tỏ sự cảm ơn chân thành trước sự quan tâm, thăm hỏi, động viên kịp thời của các đồng chí lãnh đạo thành phố cũng như các địa phương. Đây là nguồn động viên to lớn để gia đình 3 cán bộ, chiến sĩ vượt qua mất mát đau thương này, sớm ổn định cuộc sống.

Trước đó, vào hơn 13h ngày 1/8/2022, nhận tin có cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa (quận Cầu Giấy), Trung tâm chỉ huy Công an thành phố đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy), Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Đống Đa) đến hiện trường tổ chức tìm kiếm cứu nạn và chữa cháy.

Quá trình tham gia chữa cháy, có 3 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an quận Cầu Giấy) đã hy sinh.

Liên quan đến vụ cháy xảy ra tại quán karaoke ở phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy ngày 1/8, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Công an Thành phố Hà Nội khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội giao Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố phối hợp với Công an Thành phố khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND Thành phố có hình thức khen thưởng để truy tặng các cán bộ, chiến sĩ có tinh thần dũng cảm đã hi sinh thân mình khi làm nhiệm vụ để bảo vệ Nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Công an đã ký Quyết định thăng cấp bậc hàm đối với 3 cán bộ, chiến sĩ hy sinh. Theo đó, thăng cấp bậc hàm từ Trung tá lên Thượng tá, kể từ ngày 1/8/2022, đối với đồng chí Đặng Anh Quân. Thăng cấp bậc từ Trung úy lên Thượng úy, kể từ ngày 1/8/2022 cho đồng chí Đỗ Đức Việt; Nâng cấp bậc hàm từ Binh Nhì lên Hạ sĩ, kể từ ngày 1/8/2022 cho đồng chí Nguyễn Đình Phúc.
Chủ tịch nước chia buồn với gia đình 3 cán bộ, chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy
Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy làm 3 cảnh sát hy sinh
Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương khen thưởng 3 chiến sỹ hy sinh khi chữa cháy
Công an TP Hà Nội thông tin về sự hy sinh anh dũng của 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC
Truy thăng cấp bậc hàm đối với 3 cảnh sát PCCC hy sinh khi làm nhiệm vụ
T.Quang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Ngày 16/4, ngay sau khi kiểm tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Tối 10/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn về đến Hà Nội, hoàn thành các nội dung của chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam  Đỗ Văn Chiến thăm hữu nghị Lào và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Đông Dương

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hữu nghị Lào và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Đông Dương

Sáng 9/4, Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã rời Thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Chiều 17/4, tại Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường

Trước phản ánh tại một số khu vực, dự án, khu chung cư có căn hộ, nhà ở với mức giá cao bất thường; có hiện tượng thổi giá, làm giá, đầu cơ, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng này.
Chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm giúp cán bộ, công viên chức yên tâm cống hiến

Chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm giúp cán bộ, công viên chức yên tâm cống hiến

Trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), vấn đề đang được dư luận quan tâm là quy định về chế độ tiền lương, thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô.
Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Giáo sư, tiến sĩ Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ nguyên tắc tiếp cận để quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường nước tạo điều kiện để xây dựng một kế hoạch tổng hợp thực hiện quản lý hệ thống nước bền vững cho TP Hà Nội.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): cần có khung tối đa của cơ quan chuyên môn

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): cần có khung tối đa của cơ quan chuyên môn

Tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), một số đại biểu Quốc hội thống nhất tăng số lượng HĐND của TP Hà Nội là 125 đại biểu. Đồng thời, cần có khung tối đa của cơ quan chuyên môn thuộc TP Hà Nội.
Quy định thẩm quyền đặc thù đảm bảo chủ động, linh hoạt

Quy định thẩm quyền đặc thù đảm bảo chủ động, linh hoạt

Các luật gia cho biết, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này đã quy định một số thẩm quyền đặc thù cho HĐND, UBND TP thuộc TP Hà Nội, đảm bảo quyền chủ động, linh hoạt cho chính quyền HĐND, UBND; đảm bảo tính hiệu lực, hiệu quả; đảm bảo quản trị đô thị mới có chức năng, nhiệm vụ chuyên biệt.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động