Thứ sáu 19/04/2024 20:08
Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam:

Lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.
Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật
Đồng chí Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội cho biết, đây là hoạt động hưởng ứng, thiết thực, hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) trên địa bàn TP Hà Nội, góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật trở thành công việc tự thân, hàng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn TP, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật.

Sáng 8/11, UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL; Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trên môi trường mạng” trên địa bàn TP Hà Nội.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp, đồng chí Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội, đồng chí Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp PBGDPL, cùng các đồng chí thường trực Thành ủy, HĐND TP, đại diện lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam TP, đại diện lãnh Ban Tuyên giáo Thành ủy, thành viên Hội đồng Phối hợp PBGDPL, đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP, đại diện lãnh đạo UBND các quận, huyện, thị xã cùng các hòa giải viên tiêu biểu trên địa bàn TP…

Hà Nội hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam: Lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật
Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, đồng thời phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Hương – Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL, đồng thời phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trên địa bàn TP Hà Nội.

Ngày Pháp luật được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội. Với ý nghĩa đó, để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ liên quan đến công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, đồng thời mọi tổ chức, cá nhân nghiên cứu, tìm hiểu pháp luật, góp phần đưa các quy định của pháp luật đi vào cuộc sống.

Xây dựng niềm tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật, tạo nên sự bền vững của ý thức pháp luật, tạo lập kỷ cương, phép nước góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, PBGDPL và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Hướng tới xây dựng văn hóa pháp lý trong toàn xã hội…

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Hồng Sơn – Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội – Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội cho biết, đây là hoạt động hưởng ứng, thiết thực, hiệu quả Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022 cũng là năm đầu tiên TP Hà Nội triển khai thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến – văn minh – hiện đại” thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính Quốc gia, trái tim của cả nước, là trung tâm lớn về văn hóa, GDĐT, KHCN, kinh tế và hội nhập quốc tế”.

Trong 10 năm qua, Ngày Pháp luật đã được các cấp ủy đảng, sở, ngành, đoàn thể, địa phương trên địa bàn TP hưởng ứng tích cực, được tổ chức ngày càng nền nếp, thiết thực và hiệu quả với nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, đi vào chiều sâu, tạo sự lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật trên toàn địa bàn TP thực sự đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị, pháp lý, ngày hội pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

TP ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, thành tích của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương trong việc tổ chức triển khai thực hiện Luật PBGDPPL và các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam; Sự hưởng ứng rộng rãi, thiết thực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân Thủ đô trong hoạt động tìm hiểu pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Nhân dịp này TP cũng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Bộ Tư pháp trong hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp góp phần đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn TP trong 10 năm qua.

Lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá, Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện tốt, bài bản, nghiêm túc Luật PBGDPL trong thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Khánh Ngọc – Thứ trưởng Bộ Tư pháp đánh giá, Thủ đô Hà Nội là một trong những địa phương thực hiện tốt, bài bản, nghiêm túc Luật PBGDPL trong thời gian qua.

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp, các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật hằng năm luôn được TP Hà Nội quan tâm triển khai phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, hướng về cơ sở và đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Quan trọng là Thủ đô Hà Nội đã tìm ra cách làm đúng để hưởng ứng, thực hiện các định hướng chung của Trung ương nhưng lại có bổ sung, sáng tạo cách làm phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của Thủ đô.

Việc TP tổ chức thành công cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng” là một ví dụ điển hình khi Ban tổ chức lựa chọn chủ đề cuộc thi rất thời sự, thu hút được sự tham gia của đông đảo các cơ quan, tổ chức và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn.

Lan tỏa sâu rộng tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật

Tại buổi lễ, Ban thi đua khen thưởng TP Hà Nội công bố quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện 10 năm Luật PBGDPL...

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả rất ấn tượng mà TP đã đạt được qua 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Tại buổi lễ, Ban thi đua khen thưởng TP Hà Nội công bố quyết định khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện 10 năm Luật PBGDPL.

Đồng thời trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về ứng xử trên môi trường mạng xã hội trên địa bàn TP" cho những tác giả đoạt giải.

Tạo sự chuyển biến tích cực trong ý thức tự giác chấp hành Hiến pháp và pháp luật
Huyện Thanh Trì: Đa dạng các hình thức lan tỏa pháp luật cho giáo viên và học sinh
Xây dựng tiểu phẩm đặc sắc tuyên truyền pháp luật nhân Ngày pháp luật Việt Nam
Lan tỏa mạnh mẽ Ngày Pháp luật Việt Nam trong nhà trường
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Ngày 16/4, ngay sau khi kiểm tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Tối 10/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn về đến Hà Nội, hoàn thành các nội dung của chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Hải Phòng: huyện An Lão có tân Bí thư Huyện uỷ

Chiều 19/4, ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng chủ trì Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng về công tác cán bộ huyện An Lão.
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Chiều 17/4, tại Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Tại cuộc họp với Bộ Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025). Điều này đòi hỏi các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn...
Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số Lê Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc đề xuất đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định thành một điều trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt hướng tới việc khai thác những hiệu quả từ công nghệ số, công nghệ cao.
Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Giáo sư, tiến sĩ Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ nguyên tắc tiếp cận để quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường nước tạo điều kiện để xây dựng một kế hoạch tổng hợp thực hiện quản lý hệ thống nước bền vững cho TP Hà Nội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động