Thứ hai 15/12/2025 03:20
Những bãi xe xâm phạm khu di tích lịch sử - văn hóa

Kỳ 4: Phạt rồi vẫn để hoạt động?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Mặc dù không được cơ quan chức năng cấp phép, nhưng bãi trông xe tại khu di tích đình đền Kim Liên, Giếng Ngọc vẫn hoạt động ghi vé thu tiền cao hơn so với quy định, gây bức xúc trong dư luận…  

Theo những người dân sinh sống quanh khu vực di tích đình, đền Kim Liên thì bãi xe này đã hình thành và đi vào hoạt động từ nhiều năm nay. Hơn nữa việc đặt trạm khai báo tạm vắng, tạm trú ở cụm dân cư số 4 (phường Phương Liên) ngay khu vực Giếng Ngọc, trở thành chòi nhân viên trông xe trú ngụ?

Ghi nhận của PV, vỉa hè phố Xã Đàn trước đình, đền Kim Liên khu vực phía trước Giếng Ngọc căng dây lấn chiếm để tổ chức trông xe. Mặc dù bãi xe có biển ghi: “Nơi trông giữ xe của du khách đến lễ đền Kim Liên”, tuy nhiên "bãi xe" này không được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy theo quy định. Ngoài ra, xe gửi ở đây chủ yếu là nhân viên của các Cty xung quanh khu vực và khách qua đường ngồi uống nước.

ky 4 phat roi van de hoat dong
Bãi xe không phép ngang nhiên tồn tại, dù đã bị xử phạt nhiều lần?

Trên vé gửi xe máy/xe đạp của Tiểu ban bảo vệ di tích, đình Kim Liên không ghi giá, nhân viên thu của khách gửi là 5.000 đồng/xe máy/lượt. Vào ban đêm số lượng xe gửi tăng lên, đặc biệt là số lượng xe ô tô đỗ xung quanh di tích.

Được biết, theo Ban quản lý di tích đình đền Kim Liên, họ tổ chức hoạt động ban ngày để đáp ứng nhu cầu của du khách có nơi gửi xe mỗi khi đến tham quan, vãng cảnh di tích. Tuy nhiên, thực tế “bãi xe” trông giữ xe cả ngày lẫn đêm…

“Bãi xe hoạt động càng mạnh đến đâu thì không gian di tích, không gian vỉa hè cho người đi bộ bị thu hẹp dần đến đó. Không những quần thể khu di tích bị ảnh hưởng, mà còn gây khó khăn cho người đi đường, cũng như sinh hoạt của người dân địa phương. Người dân địa phương nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương cần tìm ra giải pháp cho phù hợp tránh việc bức xúc trong dân lâu dài. Nhưng cũng chỉ được ít hôm, rồi mọi việc lại cứ như chưa hề có bất cứ cuộc trao đổi nào…?”, một người dân địa phương bức xúc.

Ông Vũ Hải Quỳnh (Trưởng CA phường Phương Liên) cho biết: Bãi xe tại khu di tích Giếng Ngọc- Đình Kim Liên là tự phát, do Ban quản lý khu di tích tự tổ chức trông giữ xe của khách đến tham quan. Ở đây không đủ điều kiện, nên vẫn chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho làm bãi trông giữ xe.

“Lực lượng CA cũng đã nhiều lần phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức kiểm tra và tiến hành xử phạt, tuy nhiên cũng vì xuất phát từ nhu cầu của người dân và du khách nên tình trạng tái vi phạm và lấn chiếm vỉa hè làm nơi đỗ xe vẫn diễn ra. PV phản ánh, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến hành báo cáo và tổ chức kiểm tra lại vấn đề trên, đồng thời sẽ xử lý nghiêm vấn đề thu giá vé cao hơn so với quy định…”, ông Quỳnh cho biết thêm.

Hoàng Giáp
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động