Thứ ba 02/07/2024 10:02
Chuyển đổi số tại Hà Nội mang lại nhiều tiện ích cho người dân:

Kỳ 3: không còn "chặt chém" giá cả khi Hà Nội ứng dụng thu phí giữ xe không dùng tiền mặt

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Vấn nạn trông giữ xe quá giá, không tìm được điểm đỗ, bãi đỗ, việc bảo kê bãi đỗ, điểm đỗ được giải quyết bằng chính giải pháp công nghệ ứng dụng thu phí giữ xe không dùng tiền mặt. Đây là một trong những tiện ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp, Nhà nước nhờ thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội.
Người dân thực hiện thao tác thanh toán tiền trông giữ xe không dùng tiền mặt tại điểm trông giữ BV Việt Đức. Ảnh: Văn Biên
Người dân thực hiện thao tác thanh toán tiền trông giữ xe không dùng tiền mặt tại điểm trông giữ BV Việt Đức. Ảnh: Văn Biên

LTS: Thời gian qua, công tác chuyển đổi số tại Hà Nội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, người dân bước đầu thụ hưởng các kết quả, lợi ích thiết thực của chuyển đổi số. Trong đó, người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước giảm được thời gian và chi phí trong thực hiện các yêu cầu thủ tục hành chính, dịch vụ công và các tiện ích xã hội; giảm nhân lực thực hiện; giảm thủ tục hành chính. Cùng với đó, thành quả từ chuyển đổi số tại Hà Nội giúp tăng chất lượng phục vụ người dân từ các cơ quan, đơn vị; tăng công khai - minh bạch trong quản lý thu chi; tăng sự hài lòng của người dân đối với cơ quan Nhà nước.

Vậy, những giải pháp, ứng dụng nào đã được triển khai mang lại lợi ích thiết thực cho người dân?, mời quý độc giả đón đọc loạt bài “Chuyển đổi số tại Hà Nội mang lại nhiều tiện ích cho người dân” với các bài viết: tạo đột phá trong thực thi chính sách và hành lang pháp lý triển khai Đề án 06; Cấp phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID mang lại nhiều thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp; Thuận tiện cho người dân với phương án “ủy quyền giải quyết TTHC”; Hiệu quả triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và thu thuế khoán; Lợi ích của sổ sức khoẻ điện tử đối với chăm sóc sức khoẻ Nhân dân; Không còn "chặt chém" giá cả khi Hà Nội ứng dụng thu phí giữ xe không dùng tiền mặt; Chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt mang lại sự thuận tiện cho người dân; Cơ hội để Hà Nội có thể “đi tắt đón đầu” trong mục tiêu chung phát tiển Thủ đô...

Mời quý độc giả đến với Kỳ 3: "Không còn "chặt chém" giá cả khi Hà Nội ứng dụng thu phí giữ xe không dùng tiền mặt

Vấn nạn trông giữ xe quá giá, không tìm được điểm đỗ, bãi đỗ, việc bảo kê bãi đỗ, điểm đỗ được giải quyết bằng chính giải pháp công nghệ ứng dụng thu phí giữ xe không dùng tiền mặt. Đây là một trong những tiện ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp, Nhà nước thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, thực hiện Đề án 06 trên địa bàn Hà Nội.

Sự thay đổi từ các điểm gửi xe

9 giờ sáng ngày 29/6, chị Hoàng Thị Hà (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển xe máy SH Mode vào đến bệnh viện Việt Đức, quận Hoàn Kiếm thăm người thân. Chị bất ngờ khi gửi xe máy tại điểm trông giữ xe không thu tiền mặt tại cổng bệnh viện Việt Đức của Công ty Cổ phần 901, với số tiền chuyển khoản là 4.909 đồng.

Chị chị Hoàng Thị Hà chia sẻ, đây là lần đầu tiền chị trả số tiền gửi xe theo đúng giá niêm yết, còn tất cả những lần trả tiền mặt trước đó, chị đều phải trả cao hơn với mức 10.000 đồng/xe.

"Qua trải nghiệm gửi xe tôi cho rằng việc thanh toán không dùng tiền mặt khiến các điểm trông giữ thu đúng giá, công khai minh bạch, rất thuận tiện cho người dân. Như thế này, chúng tôi không còn lo sợ bị chặt chém, hay nhập nhằng về mức phí" – chị Hoàng Thị Hà chia sẻ.

Chưa từng trải nghiệm gửi xe thanh toán không dùng tiền và không thạo công nghệ nên bà Nguyễn Ngọc Hằng (67 tuổi, xã Đại Ánh, huyện Thanh Trì) gặp chút khó khăn khi thanh toán tiền, nhưng với sự hướng dẫn nhiệt tình của nhân viên trông giữ nên sau vài phút thao tác, bà Hằng cũng tự thanh toán được tiền gửi xe. Bà Nguyễn Ngọc Hằng cho rằng, cứ thu phí gửi xe qua tài khoản, không dùng tiền mặt như thế này giảm rất nhiều thắc mắc bức, xúc khó chịu không đáng có cho người dân bởi các bãi giữ phải xe lấy đúng giá, minh bạch. Tại Hà Nội có nhiều bãi gửi xe đang thực hiện thí điểm việc thu phí giữ xe không dùng tiền mặt, bà luôn chọn các điểm này để gửi xe.

Khảo sát tại các điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt tại đường Phan Chu Trinh, Lý Thường Kiệt, Lý Thái Tổ (quận Hoàn Kiếm); điểm trông giữ xe phố Nguyễn Thượng Hiền (quận Hai Bà Trưng)... tất cả đều có sự thay đổi so với trước đây đó là không còn cảnh "chặt chém" giá, không còn cảnh tranh lãi, lời qua tiếng lại về mức giá, thời gian, số tiền gửi xe...

Anh Lê Đình Vui – Nhân viên trông giữ xe tại bãi xe BV Việt Đức (Công ty Cổ phần 901) cho biết, việc thu phí trông giữ xe không dùng tiền mặt đem đến sự thuận lợi, minh bạch về giá khi trừ trực tiếp tiền trên hệ thống, đồng thời có cảnh báo gửi về ứng dụng. Ngoài ra, thời gian ra vào của phương tiện cũng được hệ thống lưu giữ và thông báo chính xác đến chủ xe. Khi ứng dụng công nghệ này, chủ xe cũng đỡ phải sử dụng đến tiền mặt hoặc khi nhân viên trả lại tiền lẻ mất rất nhiều thời gian.

Thiếu tá Nguyễn Tài Nghĩa, Phó Trưởng Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, điểm gửi xe thí điểm thanh toán không dùng tiền mặt giúp giảm hẳn tranh cãi, phản ảnh của người dân về mức phí gửi xe. Các điểm gửi xe hoạt hoạt động "nề nếp", minh bạch trong công tác thu giá dịch vụ trông giữ xe, bảo đảm an ninh, trật tự, văn minh đô thị.

Rõ ràng, việc trông giữ xe thanh toán không dùng tiền mặt mang đến 3 lợi ích cho cả Nhà nước, doanh nghiệp, người dân đó là: "Minh bạch - Thuận tiện - Văn minh hiện đại".

Theo đó, đối với người dân, khi triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt sẽ được hưởng dịch vụ chất lượng tốt, thuận tiện, và trả đúng giá quy định, không còn lo "chặt chém" giá. Với doanh nghiệp, khi triển khai mô hình này sẽ kinh doanh hiệu quả, bền vững. Về phía chính quyền, mô hình này sẽ góp phần chống thất thu về thuế.

Đây là một trong những tiện ích cho mang lại cho người dân, doanh nghiệp, Nhà nước nhờ thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn Hà Nội.

Triệt tiêu gian lận trong thu tiền gửi xe

Từ ngày 15/4/2024, UBND quận Hoàn Kiếm đã thí điểm trông giữ phương tiện không sử dụng tiền mặt tại 21 điểm trông giữ xe của 06 công ty (Công ty TNHH MTV khai thác điểm đỗ xe Hà Nội, Công ty cổ phần 901, Công ty CP Đồng Xuân, Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tùng Linh, Công ty TNHH thương mại đầu tư Gia Khánh, Công ty thương mại dịch vụ Tuyết Tùng) với hình thức thí điểm đa dạng như: Bãi trông giữ xe kín và bãi trông giữ xe hở trên vỉa hè, lòng đường. Trông giữ xe ô tô và trông giữ xe đạp xe máy.

Ông Trịnh Tất Thắng – Phó Chánh văn phòng UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đến thời điểm hiện tại, 21/21 điểm đã nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện. “Sau 2 tháng thí điểm ứng dụng công nghệ thu giá trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ xe đã cơ bản hoạt động ổn định và nhận được nhiều sự quan tâm dư luận, đa số người dân đều đồng tình ủng hộ bởi hạn chế được tiêu cực, thu đúng giá, công khai minh bạch, chất lượng dịch vụ tốt hơn” – ông Trịnh Tất Thắng nhấn mạnh.

Ông Trịnh Tất Thắng cho biết, trước những lợi ích mà thanh toán không dùng tiền mặt mang lại, UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất UBND TP Hà Nội cho triển khai thí điểm ứng dụng giải pháp công nghệ thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt đối với tất cả các điểm trông giữ công cộng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm từ ngày 1/7/2024.

Thực hiện thí điểm thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe không sử dụng tiền mặt, mục tiêu, giải pháp và nguyên tắc thực hiện của Thành phố yêu cầu "2 không – 1 có" : thanh toán không dừng - thanh toán không tiền mặt và có hóa đơn điện tử kiết nối với cơ quan thuế. Nguyên tắc này được quán triệt và yêu cầu tất cả các đơn vị thực hiện cung ứng dịch vụ khi triển khai phải đảm bảo và thực thi – đây là điều kiện tiên quyết để thực hiện. Chính nguyên tắc này làm cho việc gửi xe, thu phí tại các điểm trông giữ xe thông suốt, nhanh chóng và triệt tiêu gian lận trong thu tiền gửi xe.

Trật tự văn minh đô thị đặc biệt yêu cầu về an ninh trật tự được thực hiện nghiêm túc; vấn nạn trông giữ xe quá giá, không tìm được điểm đỗ, bãi đỗ, việc bảo kê bãi đỗ, điểm đỗ được giải quyết bằng chính giải pháp công nghệ không sử dụng tiền mặt.

Tính đến ngày 20/6/2024 (sau 2 tháng triển khai), tổng số bãi/điểm đỗ xe đang triển khai giải pháp thí điểm thanh toán dịch vụ trông giữ xe không dùng tiền mặt trên địa bàn Thành phố là 64 điểm thuộc 9/30 quận, huyện - tăng 54 điểm và 7 quận, huyện so với thời điểm trước đó. Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 6/6/2024 đã có 148.899 lượt giao dịch với tổng số tiền là 1.768.291.053 nghìn đồng. Tỷ lệ phương tiện thực hiện thanh toán không tiền mặt trung bình đạt hơn 90%/tổng số phương tiện tại các điểm trông giữ xe.

Sau thời gian ngắn triển khai, hiệu quả đạt được 3 tăng là: Tăng chất lượng dịch vụ, tăng tính minh bạch, công khai hoạt động thu phí, tăng niềm tin của người dân; 3 giảm là: giảm thời gian, thủ tục hành chính, nhân lực. Ước tính việc tiết kiệm (do thất thu) cho người dân khoảng 10,2 tỷ đồng/năm và giảm chi ngân sách cho các doanh nghiệp trông giữ phương tiện khoảng hơn 4,2 tỷ/năm/64 điểm trông giữ.

(Còn nữa...)

Mời quý độc giả đón đọc "Kỳ 4: người dân không còn "ngại" đến bệnh viện, được hưởng nhiều tiện ích từ hồ sơ sức khỏe điện tử", xuất bản vào 7 giờ sáng Thứ 2, ngày 1/7/2024.

Kỳ 1: tạo đột phá trong thực thi chính sách và hành lang pháp lý triển khai Đề án 06
Kỳ 2: cấp Phiếu Lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID mang lại nhiều lợi ích
Khánh Phong
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động