Thứ sáu 29/03/2024 04:46

Kịp thời ngăn chặn cháu bé có ý định nhảy xuống từ tầng 15

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Chiều ngày 21/2, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội đã kịp thời ngăn chặn bé gái định nhảy từ tầng 15 chung cư xuống đất.
Kịp thời ngăn chặn cháu bé có ý định nhảy xuống từ tầng 15
Lực lượng PCCC&CNCH kịp thời ngăn chặn cháu bé có ý định nhảy xuống từ tầng 15.

Theo đó, khoảng 15h20 chiều cùng ngày (21/2), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội nhận được tin báo từ người dân tại ban công tầng 15 chung cư B15 đường Nguyễn Cảnh Dị, quận Hoàng Mai, Hà Nội có 1 bé gái biểu hiện không bình thường. Bé ngồi trên ban công tầng 15 của chung cư, có ý định nhảy xuống đất.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Hoàng Mai đã điều động 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe thang cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Tại hiện trường, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã triển khai bơm đệm hơi dưới sân chung cư và cử cán bộ, chiến sĩ phối hợp với lực lượng Công an phường sở tại để thuyết phục, động viên nạn nhân.

Đến hơn 16h cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế được cháu bé, đưa vào nhà an toàn và bàn giao cho Công an phường Đại Kim xử lý.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là cháu P. (SN 2012, sống trong tòa nhà), do có mâu thuẫn với gia đình nên cháu có bất ổn về tâm lý.

Triển khai nhiều nhiệm vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Triển khai nhiều nhiệm vụ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
Bộ Công an cử 24 chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ Bộ Công an cử 24 chiến sĩ sang Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ
Hải Phòng xử lý quán Karaoke Olala vi phạm quy định PCCC Hải Phòng xử lý quán Karaoke Olala vi phạm quy định PCCC
CATP Hà Nội triển khai biện pháp “gỡ khó” cho chủ quán karoke CATP Hà Nội triển khai biện pháp “gỡ khó” cho chủ quán karoke
Công an TP Hà Nội hướng dẫn thực hiện các quy định về PCCC đối với cơ sở kinh doanh karaoke Công an TP Hà Nội hướng dẫn thực hiện các quy định về PCCC đối với cơ sở kinh doanh karaoke
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Khởi tố 9 đối tượng gây rối trật tự công cộng trên địa bàn huyện Vĩnh Tường

Ngày 28/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Vĩnh Tường đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và quyết định khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội "Gây rối trật tự công cộng".
Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Những ai mất trộm xe máy điện ở Hà Nội nên đọc ngay

Ngày 28/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Hoàn Kiếm vừa triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy điện.
Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Cảnh báo 24 thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội

Hiện nay, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ngày càng diễn biến phức tạp, với phương thức, thủ đoạn tinh vi. Theo Công an TP Hà Nội, các loại tội phạm sử dụng không gian mạng, phương tiện điện tử lừa đảo chiếm đoạt tài sản tập trung chủ yếu vào các phương thức, thủ đoạn sau:
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

Lừa chạy án cho người khác, bản thân “dính” tội

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thị Hòa Bình, SN 1972, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội; Hoàng Văn Phương, SN 1969, trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.
Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Lực lượng 141 bắt giữ 7 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự trong đêm

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động