Thứ ba 23/04/2024 14:45

Khẩn trương hút ao, bắt cá cung cấp “phương tiện” để ông Táo về trời

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cá chép là "phương tiện" để đưa ông Công, ông Táo về chầu trời theo phong tục của người dân Việt Nam vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Chính vì vậy, trong những ngày này, không khí tại làng nuôi cá ông Công, ông Táo ở xã Quảng Tân (nay là thị trấn Tân Phong), huyện Quảng Xương, Thanh Hóa đang bắt đầu khẩn trương, nhộn nhịp chuẩn bị thu hoạch cá phục vụ nhu cầu tín ngưỡng của người dân trong ngày Tết 23 tháng Chạp.

Theo tín ngưỡng văn hóa của người dân Việt Nam, ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày ông Công, ông Táo về chầu trời, báo cáo những công việc một năm qua ở hạ giới. Người dân thường cúng tiễn bằng cá chép, nhà nào cũng sắm 3 con cá chép vàng để ông Táo làm "phương tiện" về trời.

Vào thời điểm này, có mặt tại các thôn (nay là khu phố) có làng nghề nuôi cá tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa không khí khẩn trương đang bao trùm cả làng nghề. Nhà nhà hút ao, kéo cá rồi phân loại cá để kịp bán cho ngày 23 âm lịch sắp tới.

Cá chép đỏ ở đây rất khỏe, lại có hình dáng và màu sắc đẹp nên được nhiều thương lái thu gom
Cá chép đỏ ở đây rất khỏe, lại có hình dáng và màu sắc đẹp nên được nhiều thương lái thu gom

Mặc dù còn ít ngày nữa mới đến Tết ông Công, ông Táo, nhưng không khí nơi đây đã bắt đầu khẩn trương hơn khi bà con tiến hành hút ao, chuyển cá vào trong để chuẩn bị xuất bán đi các địa phương. Hàng năm, cứ hễ qua rằm tháng Chạp là nhiều thương lái từ các tỉnh, thành đã tìm đến để thu gom và đưa cá về địa phương để bán. Qua ngày 20, khi số lượng cá bán buôn đã gần hết, nhiều thành viên trong gia đình được phân công chia nhau đến nhiều địa điểm tại thành phố Thanh Hóa để bán lẻ…

Các thương lái luôn tìm đến thu mua ngay khi các hộ thu hoạch
Các thương lái luôn tìm đến thu mua ngay khi các hộ tiến hành thu hoạch

Nằm ven phía Nam thành phố Thanh Hóa, làng Tân Cổ, Tân Hậu, Tân Trúc, xã Quảng Tân (nay là thị trấn Tân Phong) là một trong những làng nghề nuôi cá phục vụ Tết ông Công, ông Táo nổi tiếng nhất xứ Thanh.

Cả gia đình được huy động để phục vụ công tác thu hoạch cá
Các thành viên trong gia đình được huy động để phục vụ công tác thu hoạch cá

Đã bao đời nay, bà con nơi vùng quê này đã gắn bó với nghề nuôi cá. Tuy là nuôi thời vụ nhưng nuôi cá ông Công, ông Táo đã trở thành một nghề mang lại thu nhập chính cho nhiều hộ dân nơi đây. Nhiều người dù đi làm ăn xa nhưng hễ gần tết lại trở về quê từ sớm để cùng gia đình tát ao, bắt cá bán phục vụ ngày tết ông Công, ông Táo.

Nhiều hộ dân đang tiến hành hút ao để bắt cá
Nhiều hộ dân đang tiến hành hút ao để bắt cá

Theo thống kê của UBND thị trấn Tân Phong, toàn xã hiện có khoảng 200 hộ nuôi cá ông Công, ông Táo. Hiện địa phương đang có chính sách hỗ trợ xác nhận để phối hợp với ngân hàng tạo điều kiện cho các hộ này vay vốn mở rộng sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó địa phương còn tạo điều kiện cho bà con tích lũy đất, chuyển từ diện tích chuyên trồng lúa năng suất thấp sang đất phối hợp nuôi trồng thủy sản. Nhờ đó, mỗi năm các làng nghề nuôi cá nơi đây cung cấp hàng chục tấn cá ông Công, ông Táo cho thị trường trong và ngoài tỉnh.

Anh Nguyễn Trọng Chiến (SN1979), phố Tân Trúc, thị trấn Tân Phong cho biết, gia đình làm nghề nuôi cá ông Công đã hàng chục năm. Ngoài nuôi cá ông Công anh còn nuôi cả cá thịt, cá giống. Trên diện tích gần 7ha, hàng năm vào dịp tết anh thường xuất 2 đến 3 tấn cá ông Công cho chợ đầu mối và các tỉnh lân cận. Cá chép đỏ ở đây lâu nay được nhiều thương lái đến thu mua vì có hình dáng đẹp, đỏ đều, cá sống khỏe. Ban đầu nghề nuôi cá chép đỏ xuất phát từ các hộ dân ở thôn Tân Cổ, nay đã nhân rộng ra nhiều thôn lân cận trong xã.

Cá chép đỏ sau khi thu hoạch được phân loại theo kích thước
Cá chép đỏ sau khi thu hoạch được phân loại theo kích thước
Anh Chiến vừa thu hoạch cá vừa luôn tay nghe điện thoại của các thương lái gọi đến để thu mua
Anh Chiến vừa thu hoạch cá vừa luôn tay nghe điện thoại của các thương lái gọi đến để thu mua

Nghề nuôi cá chép không chỉ đem nguồn thu nhập cho người dân trong xã mà còn góp phần lưu giữ nét đẹp trong đời sống văn hóa của người Việt. Với định hướng phát triển của địa phương cùng sự nỗ lực của bà con nông dân, hi vọng nơi đây sẽ ngày càng phát triển bền vững, khẳng định thương hiệu của một “làng nghề” truyền thống.

Huy Hoàng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hướng dẫn các bước đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Hướng dẫn các bước đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, người dân Hà Nội có thể đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp ngay trên ứng dụng VNeID bằng cách thực hiện theo 7 bước.
Người dân được hưởng trọn những lợi ích ứng dụng VNeID mang lại

Người dân được hưởng trọn những lợi ích ứng dụng VNeID mang lại

Với việc triển khai thí điểm cấp Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID) từ ngày 22/4, người dân trên địa bàn TP Hà Nội có thể lựa chọn nhận Phiếu LLTP được cấp bằng bản điện tử trên ứng dụng VNeID hoặc phiếu bản giấy mà không mất thời gian, công sức phải trực tiếp đến Sở Tư pháp TP Hà Nội như trước.
Công an TP Hà Nội khuyến cáo các biện pháp phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công an TP Hà Nội khuyến cáo các biện pháp phòng chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Công an TP Hà Nội đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức xã hội cùng toàn thể Nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc phòng, chống cháy nổ trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Để việc cải tạo chung cư cũ sớm về đích

Các chuyên gia cho rằng, việc triển khai các dự án cải tạo chung cư cũ cần được thực hiện gắn với đảm bảo đời sống dân sinh, cũng như bám sát các quy hoạch về nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội.
Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Toàn cảnh vị trí sắp xây dựng cầu Hồng Hà nối liền hai huyện Đan Phượng - Mê Linh

Cầu Hồng Hà bắc qua sông Hồng trị giá gần 10.000 tỷ đồng nối liền 2 huyện Đan Phượng và Mê Linh sẽ được khởi công xây dựng trong tháng 10/2024.
Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Hà Nội: tiếp tục ủy quyền cấp, đổi giấy phép lái xe cho quận Long Biên và huyện Sóc Sơn

Từ ngày 2/5, bộ phận Một cửa của UBND quận Long Biên và huyện Sóc Sơn bắt đầu tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính về cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe theo ủy quyền của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 22/4 đến ngày 2/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 23/4/2023: Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2023: Hà Nội mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều trời nắng

Dự báo thời tiết ngày 23/4/2023, Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông vài nơi; trưa chiều giảm mây trời nắng...
Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông, đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

Dự báo thời tiết ngày 22/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to; ngày nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Trên hết, cần bảo vệ quyền lợi của học sinh

Sự việc Trường tiểu học và Trung học cơ sở Hiệp Hòa (huyện Vũ Thư, Thái Bình) tổ chức cho học sinh đi học vào ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) đã dấy lên nhiều tranh cãi và nhận phải những ý kiến phê phán từ dư luận.
Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

Hà Nội: tăng cường công tác phối hợp trong phòng chống bạo lực học đường

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 1178/UBND-KGVX về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Kỳ 3: đánh đập, xúc phạm học sinh bằng ngôn từ "chợ búa"

Những năm gần đây, ngành giáo dục xảy ra nhiều sự việc đáng tiếc về hành xử không chuẩn mực của giáo viên đối với học sinh như đánh đập, xúc phạm học sinh bằng những ngôn từ "chợ búa".

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động