Thứ sáu 29/03/2024 15:45

Kẻ cướp chuyên rình rập phụ nữ tại các đoạn đường vắng

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 19/9, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đang tạm giữ hình sự Hoàng Tuấn Anh (SN 1993, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi cướp giật tài sản.
Kẻ cướp chuyên rình rập phụ nữ tại các đoạn đường vắng
Đối tượng Tuấn Anh - kẻ gây ra hàng loạt vụ cướp giật tài sản, gây hoang mang cho người dân sống trên địa bàn huyện Đông Anh.

Được biết, Tuấn Anh chính là đối tượng bịt mặt có hành vi manh động kề dao vào cổ cướp tài sản của hàng loạt phụ nữ trên các tuyến đê huyện Đông Anh vào lúc nửa đêm.

Trước đó, đêm 10/9, chị N.T.H đã đến Công an xã Đông Hội, huyện Đông Anh trình báo về việc bị cướp tài sản.

Theo trình báo, khoảng 21h15 ngày 10/9, sau khi hết giờ làm việc, chị H điều khiển xe máy đi từ khu vực đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, hướng về nhà ở khu vực thôn Xuân Canh, xã Đông Hội, huyện Đông Anh.

Khi đi qua hầm chui thuộc thôn Lại Đà, chị H bị một đối tượng nam thanh niên điều khiển xe máy từ phía sau đi lên, ép đổ xe.

Đối tượng sau đó nhảy xuống cầm 1 con dao dí vào cổ chị H để đe dọa, yêu cầu chị phải đưa và đọc mật khẩu chiếc điện thoại iPhone 11 trị giá khoảng 9 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Ngay sau đó, Công an huyện Đông Anh đã làm rõ, bắt giữ đối tượng cướp tài sản trên là Hoàng Tuấn Anh (SN 1993, trú tại Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội).

Trước khi bị Công an huyện Đông Anh bắt giữ, đêm 12/9, Tuấn Anh điều khiển xe máy đến đoạn đường gom thuộc xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội, phát hiện một phụ nữ điều khiển xe máy Honda Lead nên áp sát, dùng dao đe dọa và cướp điện thoại iPhone của bị hại rồi tẩu thoát.

Tại Cơ quan Công an, Hoàng Tuấn Anh khai nhận sau khi cướp được chiếc điện thoại của chị Hải đã mang bán cho một cửa hàng điện thoại ở phường Ngọc Thụy, Long Biên, với giá 5 triệu đồng. Đấu tranh mở rộng vụ án, đối tượng Hoàng Tuấn Anh còn khai nhận, từ ngày 31/8 đến khi bị bắt, hắn đã thực hiện 5 vụ cướp tài sản, cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Đông Anh.

Cụ thể, khoảng 21h ngày 31/8, Tuấn Anh điều khiển xe máy mang theo dao bám theo một phụ nữ đi xe Honda Lead, màu đỏ, không rõ biển kiểm soát. Khi đến đoạn đường đê thuộc xã Vĩnh Ngọc, đối tượng áp sát, dùng dao đe dọa, yêu cầu người phụ nữ đưa điện thoại và 500 nghìn đồng.

Vào đêm 8/9, tại khu vực gần UBND xã Vĩnh Ngọc, Tuấn Anh cướp giật chiếc điện thoại iPhone 11 Promax, màu đen của một phụ nữ đi xe Vision.

Vài giờ sau, đối tượng tiếp tục cướp giật một phụ nữ đi xe Honda SH chiếc điện thoại iPhone 12 nhưng bị người phụ nữ giữ chặt, chiếc xe của người này đổ ra đường, bị hại vùng dậy bỏ chạy nên Tuấn Anh không chiếm đoạt được tài sản…

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra mở rộng.

Lý do kẻ cướp ô tô sau 12 năm mới hầu tòa Lý do kẻ cướp ô tô sau 12 năm mới hầu tòa
Khởi tố kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai Khởi tố kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai
Bắt đối tượng cướp giật điện thoại của bé gái 9 tuổi Bắt đối tượng cướp giật điện thoại của bé gái 9 tuổi
Bắt kẻ dùng súng cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi Bắt kẻ dùng súng cướp tiền tại cửa hàng tiện lợi
Đã bắt được kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai Đã bắt được kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai
Trung Kiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

CATP Hà Nội khởi tố 14 đối tượng liên quan đến tài khoản có tên “Huấn hoa hồng” để lừa đảo

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã thông tin tới báo chí tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2024 do UBND TP Hà Nội tổ chức, về kết quả điều tra vụ án nhiều đối tượng dùng các tài khoản mạng xã hội giả, có liên quan đến facebook "Huấn hoa hồng" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Hình phạt cho tài xế xe tải đi ngược chiều trên Quốc lộ ở Hải Phòng

Ngày 29/3, Công an TP Hải Phòng thông tin, Trạm Cảnh sát giao thông Lưu Kiếm (Phòng Cảnh sát giao thông) vừa xử phạt, tước giấy phép lái xe một tài xế xe tải đi ngược chiều.
Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

Giám đốc Ngân hàng MSB chi nhánh Thanh Xuân lừa đảo chiếm đoạt 338 tỷ đồng

CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam bị can Bùi Thị Hoài Anh - Giám đốc Ngân hàng MSB Thanh Xuân...
Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Sai phạm tại Công ty Tân Hoàng Minh: 7 bị cáo được hưởng án treo

Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm của TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với các bị cáo trong vụ sai phạm xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh (Cty Tân Hoàng Minh).
Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Viện Kiểm sát Nhân dân không chấp nhận kháng cáo của ngân hàng

Trước kháng cáo của Ngân hàng Việt Á, Ngân hàng NCB, Ngân hàng PVcomBank đề nghị các bị hại trả lại tiền lãi đã nhận từ các hợp đồng tiền gửi, đại diện VKSND đề nghị tòa không chấp nhận...
“Siêu lừa”  khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

“Siêu lừa” khai 2 nguồn tiền có thể dùng khắc phục hậu quả

TAND cấp cao tại Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xem xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành, SN 1984, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; 12 bị cáo và kháng cáo của các bị cáo, kháng cáo của 3 ngân hàng là bị hại trong vụ án (PVCombank, NCB và Việt Á).
Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Bên trong túi đeo chéo của người đàn ông đi ô tô trên phố Thanh Nhàn

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Hà Văn Hoàn, SN 1982, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

141 phát hiện nhiều thanh niên mang theo bình xịt hơi cay, ma túy tham gia giao thông

Thông tin từ các tổ công tác 141 CATP Hà Nội, qua công tác tăng cường đấu tranh, xử lý các đối tượng thanh thiếu niên có biểu hiện gây rối trật tự công cộng, các tổ công tác đã phát hiện bắt giữ nhiều đối tượng phạm pháp hình sự, thu giữ nhiều tang vật…
Gặp họa vì loa kẹo kéo

Gặp họa vì loa kẹo kéo

Ngày 26/03, Công an TX Bến Cát, tỉnh Bình Dương cho biết vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng Ngô Văn Được (SN 1982, quê Cà Mau) và Trần Văn Tấn (SN 1990, quê Long An) về hành vi cố ý gây thương tích.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động