Thứ sáu 19/04/2024 07:39

Đã bắt được kẻ dùng súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Rạng sáng 11/9, Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt giữ nghi can gây ra vụ cướp Ngân hàng Vietcombank Biên Hòa - Phòng giao dịch Tam Phước vào chiều ngày 8/9.
Đối tượng Lê Huy Dũng bị bắt giữ cùng khẩu súng gây án
Đối tượng Lê Huy Dũng bị bắt giữ cùng khẩu súng gây án

Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an Đồng Nai cho biết công an tỉnh đã phối hợp các cục nghiệp vụ, bắt Lê Huy Dũng (quê Thanh Hoá) về hành vi Cướp tài sản lúc 1h hôm nay.

Dũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi, đồng thời khai vị trí cất giấu súng, tiền, phương tiện gây án và các tang vật khác tại nhiều vị trí. Bước đầu Dũng khai cần tiền trả nợ bài bạc, cá độ đá banh nên đã lên phương án cướp ngân hàng và tẩu thoát rất tinh vi.

Nghi cao Dũng áo sọc bị bắt giữ
Nghi cao Dũng áo sọc bị bắt giữ

Công an tỉnh Đồng Nai đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở, di lý nghi can, thu giữ tiền, một khẩu súng rulo, xe máy hiệu Sirius được đối tượng sử dụng gây án.

Trước đó khoảng 15h ngày 8/9, Dũng mặc áo khoác, đeo khẩu trang và đội nón bảo hiểm màu đen trùm kín mặt, để xe máy bên quốc lộ 51, đi bộ qua ngân hàng ở khu vực cổng Khu công nghiệp Tam Phước, phía đối diện. Lúc này có khá đông khách giao dịch.

Dũng đứng quan sát, sau đó tiến về quầy có nam nhân viên đang đưa nhiều cọc tiền cho khách. Tên cướp rút súng bắn chỉ thiên, mọi người trong phòng giao dịch vội tháo chạy. Dũng buộc nam nhân viên đưa tiền cho mình (khoảng 900 triệu đồng) bỏ vào túi nylon màu đen. Trong hơn một phút, Dũng liên tục dọa bắn, lấy tiền bỏ vào túi rồi bỏ chạy ra ngoài.

Công an đang lấy lời khai Lê Huy Dũng
Công an đang lấy lời khai Lê Huy Dũng

Nhiều người hô hoán, tên cướp vừa chạy đến chỗ để xe máy vừa nổ súng. Không ai dám truy đuổi. Hắn phóng xe tẩu thoát về hướng huyện Long Thành.

Ngoài điều tra tại hiện trường, thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an TP Biên Hoà, huyện Long Thành... trích xuất camera an ninh các tuyến đường tên cướp đi qua tại thời điểm trước và sau khi gây án, truy tìm dấu vết.

Hiện công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý người này theo quy định của pháp luật.

Văn Dũng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động