Thứ hai 15/12/2025 11:45

KCN nhỏ Diễn Hồng - Diễn Châu (Nghệ An)

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Từ khi đi vào hoạt động đến nay, KCN nhỏ Diễn Hồng đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân xung quanh.


Đã hơn 6 năm nay, kể từ khi khu Công nghiệp nhỏ Diễn Hồng, xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đi vào hoạt động, hàng trăm hộ dân sống xung quanh chỉ biết... kêu trời bởi tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề, nguồn nước ngầm không thể sử dụng, sức khoẻ người dân giảm sút, nhất là người già và trẻ nhỏ...


Ống thoát nước chung của KCN với màu đen kịt


Ô nhiễm nghiêm trọng

Khu công nghiệp nhỏ Diễn Hồng (KCN) với diện tích 10ha, hiện có 41 đơn vị đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó có 11 Cty TNHH và 30 hộ gia đình tham gia kinh doanh. KCN nhỏ Diễn Hồng chủ yếu gồm các ngành nghề như xay nhựa, xay bì xác rắn, buôn bán phế liệu (26 cơ sở), sản xuất xà gồ - tôn lợp (2 đơn vị), nấu phôi thép (2 đơn vị)...

Từ khi đi vào hoạt động đến nay, KCN nhỏ Diễn Hồng đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, làm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của hàng trăm hộ dân xung quanh.

Do là KCN nhỏ nên có đến 30/41 cơ sở kinh doanh hộ gia đình, vì thế việc tuân thủ các quy định về vấn đề môi trường hầu như chưa được thực hiện nghiêm túc. Các cơ sở phế liệu, tạo hạt nhựa, xay hạt nhựa... thường xuyên đốt nhựa gây mùi hôi thối, mùi khét khó chịu bay xuống khu dân cư và tràn ra QL1A ảnh hưởng rất lớn đến người tham gia giao thông.

Ngay cạnh cơ sở xử lý bao bì xác rắn đang bốc những làn khói đen kịt tạo ra mùi khét lẹt là nhà ông Nguyễn Văn Tám. Được biết, cơ sở này đã đi vào hoạt động được 4 năm nay và cũng chừng ấy thời gian đã “hành” gia đình ông Tám và hàng trăm hộ dân xung quanh khác bằng những đám khói có mùi khét mà mới ngửi đã muốn “ngất”.

Tại khu vực này có thêm 2 “đại gia” trong việc gây ô nhiễm môi trường là 3 cơ sở nấu phôi thép thuộc Cty TNHH Kim Anh (2 cơ sở) và Cty CP Thương mại sản xuất Hưng Thịnh (1 cơ sở). Theo phản ánh của người dân xóm Hồng Thịnh, những đơn vị sản xuất phôi thép này thường chỉ hoạt động vào ban đêm và nhả những làn khói đen thẫm có mùi rất hăng, nếu hít phải thấy rất khó thở, đôi lúc nôn mửa.

Ông Lý Văn Sâm, CA xã Diễn Hồng bức xúc nói: “Đã nhiều năm nay chúng tôi phải “ăn ngủ” cùng ô nhiễm do các đơn vị sản xuất ở KCN này gây ra, nhất là các cơ sở nấu nhựa, nấu bao bì xác rắn và hai Cty nấu phôi thép. Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên cấp trên xử lý nhưng cũng chẳng thấy ai quan tâm”.

Doanh nghiệp đã “nhờn thuốc”?

Nói về vấn đề ô nhiễm do Cty của mình gây ra, ông Chu Quang Hùng, Giám đốc Cty TNHH Kim Anh cho biết: “Tôi có 2 cơ sở nhưng chủ yếu sản xuất ở cơ sở 2, còn cơ sở 1 (nằm giữa khu dân cư, gần trụ sở UBND xã Diễn Hồng - PV) chỉ để tập kết phế liệu. Thú thực, trong quá trình sản xuất phải có khói thải, mà đã là khói thì sẽ có mùi, nhưng mùi khét mà người dân phản ánh là do mỗi ngày có hàng nghìn xe cộ chạy ngoài đường chứ chưa chắc đã là mùi khói của đơn vị tôi thải ra”(!?).

Ông Nguyễn Hồng Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Hồng - Trưởng Ban quản lý KCN nhỏ Diễn Hồng cho biết: “Vấn đề môi trường tại KCN này hiện nay đang rất căng thẳng, người dân phản ánh là có cơ sở. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo quyết liệt để giải quyết nhưng xem ra rất khó khăn, riêng năm 2010 chúng tôi đã xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy 30 đơn vị và 25 đơn vị gây ô nhiễm môi trường nhưng xong rồi đâu lại vào đó...”.

Trước đây, khi vừa mới đi vào hoạt động được vài năm (2007 - 2008) KCN nhỏ Diễn Hồng cũng đã bị người dân phản ánh rất nhiều vì gây ô nhiễm môi trường. Từ đó đến nay đã gần 5 năm trôi qua nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện. Các đơn vị sản xuất tại đây đã “nhờn thuốc”. Không biết rồi hàng trăm hộ dân sẽ còn bị ô nhiễm “hành hạ” đến bao giờ?

Đình Tiệp

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động