Chủ nhật 14/12/2025 17:56

Hôn nhân đồng giới: Người đồng tính, đang chờ đợi “hạnh phúc” được thừa nhận…

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
(PL&XH) - Thực tế người đồng tính làm việc trong tất cả các loại hình, cơ quan và ngành nghề. Điều đặc biệt, việc tìm một người bạn đời để gắn bó, chia sẻ và cam kết lâu dài là điều kiện cao nhất để người đồng tính và song tính sống thật.


Và con số 1,6 triệu người đồng tính, song tính, chuyển giới đang chờ đợi “hạnh phúc” của mình được xã hội, pháp luật thừa nhận quả là một con số đáng suy ngẫm.

Những con số biết nói….

Một “báo cáo tổng quan” do Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (Isee) cùng nhiều chuyên gia xã hội học tiến hành đã cho thấy, tại Việt Nam có khoảng 1,6 triệu người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT viết tắt của les - đồng tính nữ, gay - đồng tính nam, bisexual - song tính và transgender - chuyển giới). Cuộc điều tra này cho thấy, có rất ít người công khai giới tính thật của mình. Việc giữ bí mật xu hướng tình dục do sợ bị xã hội kỳ thị, sợ gia đình không chấp nhận, sợ bị trêu chọc, bắt nạt hoặc… mất việc. Chỉ có 2,5% những người đồng giới công khai hoàn toàn về xu hướng tình dục, 5% gần như công khai, 25% bí mật, công khai tùy thuộc vào môi trường, và có đến 32,5% hoàn toàn bí mật xu hướng tình dục của mình. Những người đồng tính cho rằng không công khai xu hướng tình dục vì đơn giản thấy không cần phải công khai.

Việt Nam chưa cho phép hôn nhân đồng giới, nhưng nhiều nước trên thế giới đã cho phép người đồng giới kết hôn. Tính đến ngày 15-6-2012, trên thế giới đã có 11 quốc gia, 10 vùng lãnh thổ hợp thức hóa hôn nhân đồng giới, 21 quốc gia, 19 lãnh thổ thừa nhận kết hợp dân sự giữa những người đồng tính và 3 quốc gia công nhận việc chung sống không đăng ký giữa những người cùng giới tính.

Định kiến cho rằng, chỉ có văn hóa - nghệ thuật và giải trí mới có nhiều người đồng tính là sai lầm. Thực tế người đồng tính làm việc trong tất cả các loại hình, cơ quan và ngành nghề. Điều đặc biệt, việc tìm một người bạn đời để gắn bó, chia sẻ và cam kết lâu dài là điều kiện cao nhất để người đồng tính và song tính sống thật.


Những khẩu hiệu, hình ảnh ủng hộ hôn nhân, tình yêu đồng giới ngày một nhiều hơn…


Cần cởi mở hơn với con số 1,6 triệu người…

Một dấu ấn đặc biệt đối với những người LGBT là Chính phủ cũng như các nhà làm luật đã bắt đầu tìm hiểu và lấy ý kiến về kết hôn đồng giới. Tới thời điểm này, đã có những kết quả khả quan cùng với đó là sự nhìn nhận của xã hội với người đồng tính đã rộng mở hơn.

Năm 2012 đánh dấu một bước ngoặt lớn khi Chính phủ nghiên cứu việc hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới bằng hàng loạt công văn lấy ý kiến về chung sống giữa hai người cùng giới. Thông tin này ngay lập tức trở thành tâm điểm truyền thông, dư luận cũng như cộng đồng LGBT. Sau đó, hội thảo “Khát vọng được là chính mình” tổ chức nhằm mục đích trình bày nghiên cứu đầu tiên về người chuyển giới tại Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của các nhà làm luật và giới truyền thông.

Tại Hội nghị tổng kết thi hành Luật hôn nhân và Gia đình đã diễn ra vào tháng 4- 2013, ông Nguyễn Viết Tiến - Thứ trưởng Bộ Y tế, đã thay mặt Bộ này đề xuất nên sửa đổi Luật Hôn nhân và Gia đình, cho phép kết hôn đồng tính vì đó là quyền được sống thực với những gì mình có - quyền con người. “Trong khi đó, đứng ở góc độ quyền con người thì người đồng tính cũng có quyền sống, quyền ăn, ở, mặc, quyền được yêu thương và mưu cầu hạnh phúc. Đứng ở góc độ quyền công dân, họ được lao động, học tập, khám chữa bệnh, khai sinh, khai tử, kết hôn… có quyền và thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước và xã hội”, ông Tiến nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đứng ở góc độ y tế thì đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính và chuyển giới (gọi chung là người đồng tính) không phải là một loại bệnh. Từ năm 1990, Tổ chức Y tế thế giới đã loại bỏ đồng tính ra khỏi danh sách phân loại bệnh quốc tế. Từ đó, thế giới ra đời ngày Quốc tế chống kỳ thị người LGBT mang tên IDAHO.


Ảnh minh họa


Ước mơ xa vời hay nhu cầu cơ bản?

Quan trọng hơn, cha mẹ và người thân đã tham gia vận động cho cộng đồng LGBT. Đây là một tín hiệu đáng mừng vì cộng đồng LGBT đã dần thay đổi được cách nhìn nhận của cha mẹ, người thân và cộng đồng. Có lẽ chưa năm nào giới trẻ lại có nhiều hoạt động rộng rãi, phổ biến, chuyên nghiệp như thời gian vừa qua với sự mở đầu là chuỗi sự kiện Việt Pride và Hand in hand. Cả hai hoạt động này đều diễn ra vào đầu tháng 8-2012, do Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng khoa học về giới, gia đình, phụ nữ và vị thành niên (CSAGA), Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) cùng Viện Nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) phối hợp tổ chức. Điều đó cho thấy một “bước tiến” có giá trị trong cách nhìn nhận và thừa nhận hôn nhân đồng giới tại Việt Nam.

Sau đó, hàng loạt các sự kiện khác như công chiếu vở diễn “Được là chính mình, nhảy tập thể Flashmob yêu là yêu”, 15 người đồng tính châu Á kể chuyện đời, và hàng loạt đám cưới tập thể ủng hộ hôn nhân đồng giới đã gây xôn xao dư luận trong thời gian qua. Đỉnh điểm nhất là Triển lãm The pink Choice- Yêu là Yêu của nhiếp ảnh gia Maika Alan chụp những người đồng tính ở Việt Nam. Bộ ảnh đã đoạt giải nhất Ảnh báo chí thế giới. Nó đã đánh dấu sự hiện diện trước công chúng một cách có tổ chức của cộng đồng LGBT.

Con người sinh ra ai cũng có những nhu cầu cơ bản, được sống, được yêu, được hưởng hạnh phúc. Vậy thì tại sao cùng là con người, mà những người đồng tính lại phải chịu sự kỳ thị của xã hội, sự xa lánh của người thân và búa rìu dư luận? Họ vẫn đang sống tốt, làm việc và cống hiến cho xã hội hàng ngày, vậy lẽ nào họ lại không có quyền được hưởng hạnh phúc trọn vẹn???


Hoàng Ngân

Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động