Thứ sáu 19/04/2024 07:59

Hơn 100 quốc gia được dỡ bỏ lệnh hạn chế nhập cảnh vào Nhật Bản

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có chiều hướng giảm và dần được kiểm soát, Nhật Bản quyết định dỡ bỏ lệnh hạn chế nhập cảnh đôi với người nước ngoài.
Nhật Bản xem xét mở rộng đối tượng tiêm mũi 3. (Ảnh: Nikkei)
Nhật Bản dỡ bỏ hạn chế nhập cảnh vào nước này. (Ảnh: Nikkei)

Theo đó, ngà 6-4 (giờ địa phương), Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chính thức dỡ bỏ quy định hạn chế nhập cảnh đối với người nước ngoài từ ngày 8-4 tới.

Cụ thể, những người nước ngoài đến từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có Anh, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Ấn Độ… sẽ không bị hạn chế nhập cảnh vào nước này.

Tuy nhiên, một số các quốc gia tại Mỹ Latinh, châu Âu, Trung Đông, châu Phi vẫn tiếp tục thuộc diện hạn chế nhập cảnh vào Nhật Bản theo Luật Kiểm soát nhập cư.

Bên cạnh đó, Nhật Bản vẫn giới hạn số lượng người nhập cảnh vào nước này trong ngày ở mức 10.000 người/ngày.

Tuấn Khang
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động