Thứ sáu 19/04/2024 17:00

Hội Báo Xuân Hà Nội 2023: Ngày hội của những người làm báo Thủ đô

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ nhiều năm nay, Hội Báo Xuân Hà Nội đã trở thành "món ăn tinh thần truyền thống" không thể thiếu của các cơ quan báo chí và bạn đọc và bạn xem/nghe đài mỗi dịp Tết đến, Xuân về.
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu TP Hà Nội tham quan gian trưng bày của Báo Kinh tế & Đô thị tại Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023.
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu TP Hà Nội tham quan gian trưng bày của Báo Kinh tế & Đô thị tại Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023.

Sáng 12/1, Hội Nhà báo TP Hà Nội phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Thi đua khen thưởng TP tổ chức Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023 và lễ trao giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố năm 2022 - TP Hà Nội.

Tham dự lễ khai mạc có: Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi; Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản; Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Tô Quang Phán; cùng đại diện một số sở, ngành TP và đông đảo người làm báo và công chúng báo chí Thủ đô.

Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu TP Hà Nội tham quan gian trưng bày của Báo Kinh tế & Đô thị tại Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023.
Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam và các đại biểu TP Hà Nội tham quan gian trưng bày của Báo Kinh tế & Đô thị tại Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023.

Ngay từ sáng sớm nay, đông đảo những người làm báo tại Thủ đô Hà Nội và người dân đã tới Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô để dự Lễ khai mạc Hội Báo Xuân TP Hà Nội năm 2023. Dường như ai đến đây cũng đều mang trong mình một tâm thế đón Xuân vui tươi, rạng rỡ. Tại các gian trưng bày của nhiều cơ quan báo chí, từng tờ báo Tết còn thơm mùi giấy mới được sắp xếp ngay ngắn để giới thiệu với bạn đọc của Thủ đô và cả nước.

Tham dự trong buổi lễ khai mạc Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá, Hội báo Xuân Hà Nội là ngày hội của những người làm báo tại Hà Nội với nhiều nét đặc thù của Thủ đô. Bởi đây là nơi tập trung rất nhiều cơ quan báo chí của cả Trung ương và TP. Các gian hàng được trưng bày rất đẹp. Đặc biệt là các ấn phẩm Tết có nhiều tác phẩm đẹp về hình thức và phong phú về nội dung; phản ánh đầy đủ, toàn diện các hoạt động kinh tế xã hội, chính trị, an ninh quốc phòng của Thủ đô và đất nước trong năm qua.

Ban Tổ chức trao Giải Đặc biệt giải báo chí Ngô Tất Tố - Thành phố Hà Nội năm 2022 cho tác giả Quốc Ân, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.
Ban Tổ chức trao Giải Đặc biệt giải báo chí Ngô Tất Tố - Thành phố Hà Nội năm 2022 cho tác giả Quốc Ân, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.
Lãnh đạo TP Hà Nội trao Giải Nhất Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2022 cho đại diện nhóm tác giả, tác giả đạt giải, trong đó có nhóm tác giả thuộc Báo Kinh tế & Đô thị
Lãnh đạo TP Hà Nội trao Giải Nhất Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2022 cho đại diện nhóm tác giả, tác giả đạt giải, trong đó có nhóm tác giả thuộc Báo Kinh tế & Đô thị

Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán nhấn mạnh: Sau 2 năm phải ngừng tổ chức vì đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội báo xuân Quý Mão - Hà Nội 2023 tiếp tục được tổ chức với các ấn phẩm báo Xuân - báo Tết, là "món ăn tinh thần truyền thống" không thể thiếu của các cơ quan báo chí và bạn đọc và bạn xem/nghe đài mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Năm nay, Hội báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023 có 18 gian trưng bày của các cơ quan báo chí Trung ương, Bộ, ngành và báo chí Hà Nội. Bên cạnh đó là hàng chục ấn phẩm báo Xuân được trình bày sinh động, đẹp mắt. "Đây là những sản phẩm báo chí được đội ngũ những người làm báo dày công đầu tư, sáng tạo, chắt lọc từ trí tuệ và nhiệt huyết. Ấn phẩm báo Xuân thực sự là những "đứa con tinh thần" của các nhà báo khi mùa Xuân tràn đầy niềm tin, hy vọng đang đến" - Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán khẳng định.

Các tác giả, tác phẩm đạt Giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2022.
Các tác giả, tác phẩm đạt Giải Nhì Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2022.

Thay mặt cán bộ, phóng viên, những người làm báo, Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Tô Quang Phán nhấn mạnh: "Đất nước và Thủ đô đang vào Xuân, những người làm báo Việt Nam và các nhà báo Thủ đô nguyện tiếp tục phát huy tinh thần làm báo là làm cách mạng - là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng-văn hóa của Đảng, quyết tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền để Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết của Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đi vào cuộc sống".

Các tác giả, tác phẩm đạt Giải Ba Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2022
Các tác giả, tác phẩm đạt Giải Ba Giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2022

Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng đã vinh danh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt Giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố năm 2022.

Các tác phẩm dự giải báo chí Ngô Tất Tố đã phản ánh sinh động nhiều chủ đề trong công tác tuyên truyền những vấn đề lớn của Đảng, Nhà nước và Thủ đô Hà Nội. Nhiều bài viết đã động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Thành phố trong phong trào thi đua của các ngành, các cấp. Qua đó, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội năm 2022; nêu gương các điển hình tiên tiến tập thể, cá nhân Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người tốt-việc tốt; về chủ quyền biên giới, hải đảo của Tổ quốc; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng…

Công chúng báo chí Thủ đô tham quan gian trưng bày của Báo Kinh tế & Đô thị tại Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023.
Công chúng báo chí Thủ đô tham quan gian trưng bày của Báo Kinh tế & Đô thị tại Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023.

Năm 2022, Ban tổ chức giải thưởng báo chí Ngô Tất Tố đã tiếp nhận 137 tác phẩm, trong đó có 119 tác phẩm báo in - báo điện tử, 18 tác phẩm phát thanh - truyền hình. Các tác phẩm tham dự giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2022 đã đáp ứng tốt yêu cầu của Ban tổ chức về nội dung, hình thức, số lượng tác phẩm, số kỳ đăng, phát...

Qua vòng Sơ khảo và Chung khảo, Hội đồng giám khảo đã xét chọn được 43 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải thưởng giải báo chí Ngô Tất Tố thành phố Hà Nội năm 2022.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt giải báo chí Ngô Tất Tố - Thành phố Hà Nội năm 2022 cho tác giả Quốc Ân, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội với tác phẩm truyền hình "Lãng phí cũng là giặc nội xâm"; 03 giải Nhất, 05 giải Nhì, 09 giải Ba và 25 giải Khuyến khích cho tác giả, nhóm tác giả.

Đông đảo người làm báo và bạn đọc tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023.
Đông đảo người làm báo và bạn đọc tham quan các gian trưng bày tại Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023.

Dự kiến, Hội Báo Xuân Quý Mão - Hà Nội 2023 diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 12/1 đến 13/1/2023.

Báo Kinh tế & Đô thị có 7 tác phẩm đạt giải báo chí Ngô Tất Tố năm 2022

1. Giải Nhất: Tác phẩm báo in “Dấu ấn Nghị quyết “tam nông” nhìn từ Hà Nội của nhóm tác giả Trọng Tùng, Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Nga.

2. Giải Ba: Tác phẩm “Phát triển Đảng trong Doanh nghiệp ngoài nhà nước: Chủ trương đúng, trúng với yêu cầu thực tiễn” của nhóm tác giả Vũ Thị Minh Hiền - Hồ Thủy Tiên.

3. Giải Ba: Tác phẩm “Được, mất trái phiếu doanh nghiệp” của nhóm tác giả Đinh Thị Nha Trang - Đồng Trần Quý.

4. Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Không gian văn hóa vỉa hè đi về đâu?” của tác giả Nguyễn Thị Thanh Loan.

5. Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Hà Nội trên chặng đường biến giấc mơ thành sự thật” của tác giả Nguyễn Thị Tuyết Mai.

6. Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Người lưu giữ ký ức Trung thu xưa Hà Nội” của tác giả Phạm Khánh Huy.

7. Giải Khuyến khích: Tác phẩm “Đầu tư bến, bãi đỗ xe tại Hà Nội: Mở hành lang chính sách, đón nguồn vốn tư nhân” của tác giả Đặng Ngọc Hải, Phạm Văn Công.

Ấn phẩm Xuân 2023 Pháp luật và Xã hội với chủ đề "Nắm bắt cơ hội, bứt phá thành công"
Đón đọc Kinh tế&Đô thị Xuân Quý Mão 2023 với chủ đề “Vị thế Việt Nam”
Xây dựng hệ sinh thái số các sản phẩm báo chí
Thuỷ Tiên - Phạm Hùng
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Hà Nội chọn quận Ba Đình làm đột phá trong cải tạo chung cư cũ

Ngày 16/4, ngay sau khi kiểm tra Dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đi kiểm tra tình hình triển khai Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội.
Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm và làm việc tại Lào

Tối 10/4, Đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn về đến Hà Nội, hoàn thành các nội dung của chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.
Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam  Đỗ Văn Chiến thăm hữu nghị Lào và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Đông Dương

Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm hữu nghị Lào và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Đông Dương

Sáng 9/4, Đoàn đại biểu cấp cao UBTƯ MTTQ Việt Nam do Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến làm Trưởng đoàn đã rời Thủ đô Hà Nội bắt đầu chuyến thăm và dự Hội nghị Chủ tịch Mặt trận 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1968/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Giúp việc Tổ Công tác nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội dự kiến họp trong 26 ngày, tại 2 đợt

Chiều 17/4, tại Phiên họp thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội kiểm tra dự án chung cư có hiện tượng tăng giá bất thường

Trước phản ánh tại một số khu vực, dự án, khu chung cư có căn hộ, nhà ở với mức giá cao bất thường; có hiện tượng thổi giá, làm giá, đầu cơ, Bộ Xây dựng đã có văn bản đề nghị đề nghị UBND TP Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các dự án chung cư có hiện tượng này.
Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Lấy ý kiến người dân về chính sách bồi thường, định giá đất

Tại cuộc họp với Bộ Tài Nguyên & Môi trường (TN&MT) và một số bộ, ngành liên quan về tiến độ xây dựng các văn bản thi hành Luật Đất đai, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương xây dựng văn bản hướng dẫn chi tiết, bảo đảm đủ điều kiện để Quốc hội xem xét, cho phép Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực vào ngày 1/7/2024 (sớm hơn 5 tháng so với quy định ở luật là ngày 1/1/2025). Điều này đòi hỏi các bộ, ngành nỗ lực, quyết tâm rất lớn...
Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Cần có chiến lược, kế hoạch hướng dẫn triển khai quy định mới

Viện trưởng Viện chiến lược Chuyển đổi số Lê Nguyễn Trường Giang cho rằng, việc đề xuất đưa cơ chế thử nghiệm có kiểm soát quy định thành một điều trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) là một bước tiến quan trọng để thúc đẩy sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt hướng tới việc khai thác những hiệu quả từ công nghệ số, công nghệ cao.
Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Cần làm rõ nguyên tắc để quản lý bền vững tài nguyên nước

Giáo sư, tiến sĩ Trần Đức Hạ, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cấp thoát nước và Môi trường cho rằng, Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ nguyên tắc tiếp cận để quản lý bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường nước tạo điều kiện để xây dựng một kế hoạch tổng hợp thực hiện quản lý hệ thống nước bền vững cho TP Hà Nội.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động