Chủ nhật 28/04/2024 21:35

Học sinh Tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Hơn 2000 học sinh và phụ huynh cùng thầy cô giáo Trường Tiểu học Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, rộn ràng tham gia Hội chợ Xuân yêu thương 2023 với mục đích ủng hộ bệnh nhi đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Học sinh Tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
Chiều 6/2, tại Trường Tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra Hội chợ Xuân yêu thương 2023 với hơn 2.000 phụ huynh và học sinh tham gia.
Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th
Bên cạnh hoạt động tại Hội chợ Xuân yêu thương 2023, trước đó, các học sinh còn hưởng ứng phát động của nhà trường, ủng hộ cho các bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Bà Vũ Thị Ánh Tuyết, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Hòa, Trưởng Ban tổ chức Hội chợ Xuân yêu thương 2023 cho biết, mục đích tổ chức hội chợ là để quyên góp tiền cho bệnh nhi ở Khoa Ung bướu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th

Bà Vũ Thị Ánh Tuyết cho biết thêm, hàng năm nhà trường đều tổ chức hội chợ để quyên góp và kêu gọi các học sinh giúp đỡ bệnh nhi ung thư. Với mục đích nhân văn đó, nhà trường được các bậc phụ huynh, học sinh hưởng ứng rất nhiệt tình. Phụ huynh chuẩn bị, chế biến đồ để bán cho các con, tặng nhà trường cây xanh để bán gây quỹ. Nhà trường cũng có một gian hàng riêng để gây quỹ ủng hộ các bệnh nhi.

Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Hội chợ Xuân được tổ chức tại sân trường với các gian hàng được bày bán bởi các bậc phụ huynh của các khối. Có đầy đủ các mặt hàng cho các con mua sắm như: Đồ ăn vặt, quà lưu niệm, đồ chơi, tô tượng, cây xanh...
Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th

Các gian hàng đều rất đắt hàng.

Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
"Chủ quán" là các cô giáo, học trò mua đồ rất phấn khởi.
Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Những chậu cây xinh xắn, dễ dàng trang trí góc học tập được thầy, cô và các phụ huynh lựa chọn làm sản phẩm bán trong gian hàng xuân.
Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th

Hoạt động hội chợ diễn ra hàng năm nhằm lan tỏa sự ủng hộ đến với các bệnh nhi ung thư với hy vọng niềm tin của các em như mầm cây vào mùa Xuân sẽ trỗi dậy vươn lên để vượt qua được bệnh tật. Ngoài ra, hoạt động này còn là trải nghiệm cho học sinh Trường Tiểu học Yên Hòa. Qua đây, nhà trường mong muốn, các em sẽ thấy được ý nghĩa cuộc sống. Các con sẽ cảm nhận được rằng, mình là người khỏe mạnh và phải cố gắng học tập tốt hơn nữa cũng như lan tỏa tình cảm, lòng yêu thương bạn bè đến các thế hệ học sinh .

Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Hội chợ xuân 2 năm bị gián đoạn do dịch bệnh Covid-19, năm nay, Trường mở lại khiến cả thầy, trò và các phụ huynh đều nô nức, háo hức.
Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th
Tại gian hàng các khối, các phụ huynh luôn tấp nập đón tiếp khách hàng nhí. Các con rất ưa thích món bánh gạo, xúc xích, nem chua rán, cơm kimbap,...
Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th

Chị Trần Thúy Hằng (áo nâu bên phải), đại diện phụ huynh lớp 4D, Trường Tiểu học Yên Hòa cho biết, hưởng ứng tinh thần tốt đẹp nhà trường kỳ vọng mang lại, các bậc phụ huynh cùng học sinh lớp 4D nói riêng và toàn trường nói chung rất vui với chương trình. Bố mẹ đồng hành cùng các con ủng hộ tiền, cây để nhà trường bán lấy tiền hỗ trợ bệnh nhi ung thư tại Viện Huyết học- Truyền máu Trung ương. Các con tham gia hội chợ với sự vui vẻ và tích cực mua sắm ở các gian hàng.

Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Tại hội chợ, sự xuất hiện của các ông đồ thu hút sự quan tâm của phụ huynh và học sinh. Các em xin chữ đầu năm với mong muốn học giỏi, chăm ngoan, vui vẻ, sức khỏe,...
Học sinh Tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương
Khu vườn xuân của Trường Tiểu học Yên Hoà.
Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Các phụ huynh và học sinh đã quyên góp những cây quất cảnh, góp phần làm vườn xuân thêm đẹp
Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Đa dạng các loại cây, hoa để "khách hàng" lựa chọn.
Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th
Phụ huynh mua cây ủng hộ bệnh nhi ung thư, được tặng thiếp cảm ơn.
Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Ai cũng phấn khởi vì không chỉ mua được cây đẹp, còn giúp được các bệnh nhi.
Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th
Số cây nhà trường quyên góp được từ các con đã được các phụ huynh mua hết trong 1,2 tiếng đồng hồ, góp phần gây quỹ ủng hộ bệnh nhi Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.
Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th

Em Trần Gia Phong (áo đỏ), học sinh lớp 4E, Trường Tiểu học Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ, nhà trường tổ chức hội chợ Xuân khiến em rất vui. Em xin mẹ tiền lì xì để mua đồ ăn vặt và mua cây để ủng hộ các bệnh nhi. Phong mong các bạn luôn vui tươi, nghe lời bác sĩ, gia đình để vượt qua bệnh tật.

Học sinh tiểu học hào hứng với chợ quê ủng hộ bệnh nhi ung th
Một học sinh khác mua cây ủng hộ bệnh nhi và mua chữ của ông đồ với mong muốn năm mới đem lại tài, lộc cho bố mẹ.
Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Không gian Tết cổ truyền được tái hiện sinh động tại các gian hàng của các khối lớp.
Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Các thầy cô, phụ huynh rất chăm chút cho việc bài trí các gian hàng xuân. Các 'thượng đế" đều trầm trồ vì các không gian rất đẹp.
Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Các phụ huynh bày tỏ, Hội chợ Xuân 2023 yêu thương được trường tổ chức chu đáo, hoành tráng, tiết kiệm với nhiều không gian, tái hiện được nhiều món quà quê, truyền thống. Đặc biệt, sự kiện mang đậm tính nhân văn, giúp các học sinh giải toả sau thời gian dài không có hoạt động ngoại khoá vì dịch bệnh.

"Một ngày không mang cặp sách - chỉ mang niềm vui"

Học sinh tiểu học Yên Hoà trao xuân đến bệnh nhi Viện huyết học truyền máy Trung ương
Các em với những chiếc túi tự làm hoặc tự trang trí, thân thiện với môi trường, dùng đựng đồ mua ở Hội chợ Xuân yêu thương 2023 - Trường Tiểu học Yên Hoà.

Đó là thông điệp thầy giáo chủ nhiệm lớp 4D trao đến các học sinh của mình. Thầy khuyến khích học sinh tự sáng tạo một chiếc túi thân thiện với môi trường để xách đi chợ xuân. Học sinh đã rất thích thú và hưởng ứng việc làm thầy gợi mở. Đi chợ xuân với chiếc túi mình làm ra, được lựa chọn những món đồ yêu thích và số tiền bán được từ hội chợ sẽ dùng để ủng hộ các bạn cùng trang lứa kém may mắn... khiến các em rất vui, xúc động, yêu thương lan toả.

Học sinh hào hứng “đấu trí” kiến thức pháp luật Học sinh hào hứng “đấu trí” kiến thức pháp luật

Hai đội thi mang tên “Hi vọng” và “Ước mơ” đã cùng “thi đấu” mang đến cho gần 1.200 học sinh những kiến thức pháp ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động