Thứ bảy 06/12/2025 09:48

Hình phạt tối đa với tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Luật sư cho biết, căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của từng vụ việc và số tiền được sử dụng để cá độ mà người có hành vi cá độ bóng đá có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Hai đối tượng Trần Ngọc Linh và Đỗ Quốc Chính (Ảnh: Công an Nam Định)
Hai đối tượng Trần Ngọc Linh và Đỗ Quốc Chính. Ảnh: Công an Nam Định

Triệt phá hai đường dây cá độ bóng đá khủng

Liên quan đến chuyên án triệt phá thành công đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với số tiền hơn 300 tỷ đồng, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can gồm Võ Bá Quang (SN 1983); Phan Đình Kiểm (SN 1999); Lê Văn Tấn Quang (SN 1989); Hồ Quốc Việt (SN 1994); Hồ Tấn Lực (SN 1998); Nguyễn Công Quang (SN 1994); Nguyễn Đôn Việt (SN 1992); Võ Văn Hải (SN 1994); Huỳnh Kim Lân (SN 1999).

Trước đó qua công tác nắm tình hình, công an đã phát hiện trên địa bàn tỉnh xuất hiện đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn. Đường dây đánh bạc này do nhiều người cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo, rủ rê nhiều con bạc trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác tham gia cá độ bóng đá với quy mô hơn 300 tỷ đồng.

Nhóm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tang số hơn 300 tỉ đồng ở Huế tại cơ quan công an (Ảnh: CACC)
Nhóm cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng với tang số hơn 300 tỉ đồng ở Huế tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Công an đã sử dụng công nghệ cao để thu thập tài liệu, xác minh lai lịch, mối quan hệ, xác định vai trò vị trí của từng người trong đường dây. Kết quả điều tra cho thấy Võ Bá Quang đã liên hệ một người tên Đức (chưa rõ lai lịch) lấy 1 tài khoản cấp Super để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang web có địa chỉ là agbong88.com.

Quang đã móc nối với Phan Đình Kiểm và giao nhiệm vụ cho Kiểm đi tìm kiếm con bạc, thu tiền các đầu mối cấp dưới và tổ chức ghi thông tin cá cược bóng đá qua mạng trên trang web nói trên. Kiểm đã phát triển hệ thống đánh bạc qua mạng từ trang web nói trên thành một tổ chức có nhiều chân rết, nhiều tụ điểm cá độ bóng đá qua mạng khắp TP Huế.

Từ tháng 9/2024 đến khi bị bắt, cơ quan công an xác định đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền hơn 300 tỷ đồng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của nhóm trên, công an thu giữ hơn 400 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử, hàng ngàn trang tài liệu cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 24/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá một đường dây hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng xuyên tỉnh, thành. Tổng số tiền giao dịch các đối tượng tham gia đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Theo cảnh sát, các đối tượng trong đường dây có sự phân công vai trò, nhiệm vụ; sử dụng mạng internet và các ứng dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Cầm đầu đường dây là Trần Ngọc Linh (SN 1983, trú phường Lộc Vượng, TP Nam Định). Ngoài ra còn có 3 đối tượng khác gồm: Đoàn Phúc Hưng (SN 1984, trú TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam); Đỗ Quốc Chính (SN 1991, trú TP Phủ Lý) và Nguyễn Đức Thành (SN 1976, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng đã lôi kéo nhiều người ở các tỉnh, thành trong cả nước tham gia cá độ bóng đá trên không gian mạng với tổng số tiền giao dịch đánh bạc ước tính khoảng 600 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc".

Tham gia đánh bạc sẽ phải chịu trách hình sự

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, cá độ bóng đá nhằm mục đích ăn thua bằng tiền hay hiện vật là một trong những hình thức của hành vi đánh bạc trái phép. Không phụ thuộc vào số tiền dùng để cá độ mà chỉ cần có hành vi cá độ ăn tiền, các đối tượng có thể sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ vào mức độ nghiêm trọng của từng vụ việc và số tiền được sử dụng để cá độ mà người có hành vi cá độ bóng đá có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Trường hợp bị xử phạt hành chính, người tham cá độ bóng đá ăn tiền có thể bị phạt hành chính theo khoản 2 Điều 28, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP với với mức phạt tiền là 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng và người tổ chức cá cược có thể bị phạt tiền theo khoản 4 của Điều này với mức số tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, người tham gia và người tổ chức còn phải chịu hình phạt bổ sung như bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm…

Cũng theo luật sư Liên, không chỉ người trực tiếp tham gia cá cược bóng đá mới bị xử lý mà người tổ chức cũng sẽ bị xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc, gá bạc trái phép. Vì vậy, nếu trường hợp hành vi của của các đối tượng trên cấu thành tội phạm thì tùy thuộc vào số tiền hoặc giá trị hiện vật cá cược mà các đối tượng trực tiếp tham gia vào hành vi cá độ bóng đá trái phép có thể bị xử lý về tội “Đánh bạc” và tội “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Gá bạc” quy định tại Điều 321 và Điều 322, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo đó, tùy mức độ phạm tội mà người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc” có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Đối với tội “Tổ chức đánh bạc” hoặc “Gá bạc” trong hai vụ án trên, tùy vào số người tham gia đánh bạc, giá trị cá độ, tính chất vụ việc mà các đối tượng trên có thể nhận khung hình phạt cao nhất là 10 năm tù với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự như: có tính chất chuyên nghiệp; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên cũng cho biết, các giải bóng đá quốc tế nói chung và giải bóng đá AFF Cup 2024 đang diễn ra được xem là cao điểm của nạn cá độ bóng đá trong dịp cuối năm nay. Người chơi chỉ cần có các thiết bị kết nối Internet, đăng ký tài khoản thành viên, có tài khoản cá nhân tại các ngân hàng, chuyển tiền vào tài khoản hoặc nạp tiền đánh bạc thông qua thẻ cào điện thoại, qua cổng trung gian thanh toán để tham gia cá cược. Nếu thua không có tiền thanh toán, người chơi có thể bị các đối tượng cầm đầu cưỡng ép trả tiền bằng các hình thức như bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản hoặc thuê các đối tượng hình sự đòi nợ…

Phá đường dây đánh bạc hơn 200 tỷ đồng do “ông trùm” Cao Quốc Điều cầm đầu
Người tham gia cá độ bóng đá có thể bị xử lý hình sự?
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá quy mô khoảng 2.000 tỷ đồng
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Điều tra người đàn ông làm chuyện phạm pháp lúc rạng sáng

Ngày 5/12, Công an TP Hải phòng cho biết, Công an xã An Trường đã điều tra, khám phá vụ cắt trộm dây cáp điện sau 48 giờ.
Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Bắt nhóm đối tượng đánh nhau gây náo loạn đường phố Hà Nội

Ngày 5/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự 9 đối tượng liên quan đến vụ đánh nhau trên đường Trần Kim Xuyến vào đêm 1/12/2025.
Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Người đàn ông mất gần 600 triệu đồng vì tin những lời quảng cáo hấp dẫn

Thời gian gần đây, xuất hiện thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng xuất khẩu lao động trên mạng. Các đối tượng thường sử dụng những lời quảng cáo hấp dẫn như "Visa bao đậu", "chi phí thấp" để dụ dỗ nạn nhân đăng ký, sau đó chiếm đoạt tài sản.
Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

Gánh họa vì giúp đỡ kẻ say...

TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Âu Hải Hưng về tội “Giết người”, “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Lý do hoãn xử nhóm cựu cán bộ Công an nhận hối lộ?

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu cán bộ Công an huyện Mỹ Đức (cũ), Hà Nội: Nguyễn Đức Nam (cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về kinh tế, ma túy), Đinh Tiến Đạt (cựu cán bộ điều tra Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, ma túy) về tội “Nhận hối lộ”, “Làm sai lệch hồ sơ vụ án”.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động