Thứ sáu 19/12/2025 18:34
Vụ chồng chém đứt lìa tay vợ vì ghen tuông:

Hành vi có thỏa mãn dấu hiệu cấu thành của tội “Giết người”?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Do ghen tuông, người chồng đã dùng dao chém vợ nhiều nhát, dẫn đến đứt lìa hai cánh tay. Với hành vi trên nghi phạm sẽ phải chịu mức án nào của pháp luật?
Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại BV
Nạn nhân đang được điều trị tích cực tại BV

Do mâu thuẫn tình cảm

Ngày 15/9, CA huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tiếp tục đấu tranh với Thái Xuân Bình, SN 1988, trú tại ấp 5, xã Tam An, huyện Long Thành để làm rõ vụ việc và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định sau khi đối tượng này ra tay chém đứt lìa 2 cánh tay của vợ mình...

Bước đầu CQĐT đã xác định vụ việc xảy ra lúc 13h20 ngày 13/9. Do mâu thuẫn tình cảm nên Thái Xuân Bình đã dùng con dao chặt xương chém vợ là chị N.T.T, SN 1995, nhiều nhát.

Trong lúc bị chém, chị T đưa tay lên đỡ thì bị Bình chém gần đứt ngang phần khuỷu tay trái và đứt lìa phần cẳng tay phải. Sau khi chém vợ, Bình gọi điện cho bố và chú ruột tới chở chị T đi BV, còn mình tự đến CA xã Tam An đầu thú. Qua khám nghiệm hiện trường, CA đã thu giữ 1 con dao cán gỗ, phần lưỡi dao bằng kim loại dài khoảng 30 cm.

Xác định đây là vụ án nghiêm trọng với hành vi mang tính chất bạo lực, đe dọa nghiêm trọng đến tính mạng con người nên CA huyện Long Thành đã phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan khẩn trương điều tra, xác minh để xử lý nghiêm về hành vi được xem là rất tàn nhẫn này.

Tại CQCA, Bình cho biết là anh ta nghi vợ có quan hệ "ngoài luồng" với người khác nên đã gặng hỏi. Chị vợ không chối mà thừa nhận khiến Bình nổi cơn ghen tức, không kiềm chế được nên chạy xuống bếp lấy dao chém ngay.

Trong lúc khai nhận vụ việc, Bình đã tỏ ra rất hối hận với hành vi do mình gây ra. Trong lúc tức giận, Bình đã gây nên hậu quả hết sức nghiêm trọng, cả cho thân thể, tính mạng, sức khỏe người vợ và cả về tinh thần cho gia đình mình, nhất là với các con của hai người.

Người dân địa phương cho biết, vợ chồng Bình lâu nay sống hòa thuận và làm ăn kinh tế tương đối khá. Cả 2 vợ chồng mở quán bán nhiều mặt hàng khác nhau. Thời gian gần đây Bình nghi ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm ngoài luồng khi bán hàng qua online nên vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn và cãi vã. Có lẽ hành vi tội lỗi của Bình là do ghen tuông thôi thúc.

Hiện 2 con của vợ chồng Bình tạm thời được giao cho bên nội chăm sóc. Đối với người được cho là “bồ” của chị T, hiện CQĐT cũng đang khẩn trương xác minh để làm rõ vụ việc. Tuy nhiên, thông tin chi tiết vẫn chưa công bố.

Vụ việc rất nghiêm trọng, có dấu hiệu tội phạm

Dư luận đặt câu hỏi, với hành vi trên, Thái Xuân Bình bị xử lý thế nào? Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, hành vị của Bình là rất côn đồ, manh động, gây thương tích nghiêm trọng và có thể tước đoạt tính mạng của nạn nhân. Do đó, CQĐT sẽ làm rõ diễn biến hành vi của đối tượng này cùng hậu quả xảy ra để xác định hành vi là giết người hay cố ý gây thương tích.

Thông tin ban đầu vụ án cho thấy, do mâu thuẫn tình cảm khi nghi vợ ngoại tình, Bình dùng con dao chặt xương chém vợ đứt ngang phần khuỷu tay trái và đứt lìa cẳng tay phải. Khi gây án, Bình biết rõ hành vi sử dụng dao chặt xương là hung khí nguy hiểm, có thể gây sát thương, thậm chí thiệt mạng nạn nhân nhưng vì bực tức, ghen tuông mà đối tượng đã lao vào dùng dao chém xối xả vào vợ mình dẫn đến hậu quả sự việc rất nghiêm trọng. Nếu nạn nhân không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến tử vong.

CQĐT sẽ vào cuộc xác minh làm rõ sự việc, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi vi phạm, làm rõ hậu quả của hành vi và có thể xem xét khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 BLHS 2015.

Theo luật sư Thái, trong vụ việc này, nạn nhân sẽ được đưa đi giám định kết quả thương tật. Đây là căn cứ quan trọng giúp cơ quan tiến hành tố tụng định khung, định tội đối với người chồng.

Việc xác định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của người vợ sẽ được tính theo Bảng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BYT của Bộ Y tế.

Nếu nạn nhân có mức độ tỷ lệ thương tật từ 11% trở lên, lúc này hành vi của người chồng đã đủ căn cứ khởi tố về tội "Cố ý gây thương tích" theo Điều 134 BLHS 2015.

Nếu hành vi bị xác định thuộc tình tiết định khung có tính chất côn đồ, khung hình phạt có thể áp dụng với người chồng là 2 đến 6 năm tù (nếu thương tích dưới 31%) hoặc 5 đến 10 năm tù (nếu thương tích ở khoảng 31-60%).

Ngoài ra, trường hợp kết quả giám định cho thấy nạn nhân có thương tích, dù thương tích dưới 11 % nhưng hành vi của người chồng được xác là có tính chất côn đồ, lúc này người chồng cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội cố ý gây thương tích.

Luật sư Thái viện dẫn, cố ý gây thương tích là hành vi dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác tác động lên cơ thể người khác gây tổn thương cho họ. Các thương tích nhìn chung có thể thấy rõ và hoàn toàn có thể giám định được. Hành vi này được thực hiện với lỗi cố ý.

Trong quá trình điều tra, CQĐT cũng sẽ làm rõ nạn nhân có ngoại tình hay không để làm căn cứ xác định hành vi của đối tượng này có thuộc trường hợp tinh thần bị kích động mạnh hay không. Ngoài ra, xác minh mối quan hệ giữa nạn nhân với người đàn ông khác cũng sẽ làm rõ nguyên nhân, điều kiện phạm tội trên cơ sở xác định nạn nhân có lỗi một phần hay không.

Tuy nhiên, dù nghi ngờ của người chồng là đúng, nạn nhân không chung thủy, đây cũng không phải là căn cứ để đối tượng có thể thực hiện hành vi giết người hoặc là hành vi cố ý gây thương tích.

Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật nối chi khẩn cấp, chị T đã qua cơn nguy kịch, tuy nhiên chỉ giữ lại được một bên cánh tay trái. Hiện bệnh nhân vẫn đang được chăm sóc, theo dõi tại khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình ở BV Chợ Rẫy.
Chồng hại vợ tử vong rồi tự sát bất thành
Gã chồng chém gục vợ giữa phố vì... không nghe điện thoại
Chồng chém lìa 2 cánh tay vợ rồi đến công an đầu thú
Quốc Doanh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động