Thứ năm 25/04/2024 09:13

Hà Nội: Tri ân những anh hùng thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 14/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2022), tuyên dương các điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội năm 2022.
Hà Nội: Tri ân những anh hùng thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng trao Huân chương Lao động cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Hữu Độ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội; đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục Thủ đô có hơn 2.800 trường mầm non, phổ thông và trung cấp chuyên nghiệp với hơn 2,2 triệu học sinh. Mạng lưới trường, lớp được mở rộng, cơ sở vật chất được tăng cường đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại và đạt chuẩn với nhiều loại hình trường, lớp, đáp ứng nhu cầu học tập đa dạng của con em Nhân dân Thủ đô và yêu cầu đào tạo nhân lực trong thời kỳ mới.

Toàn ngành có hơn 150.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Chỉ tính trong 5 năm gần đây, học sinh Thủ đô đã giành được 675 giải quốc gia và 82 huy chương tại các kỳ thi Olympic quốc tế. Hiện tại, Hà Nội là một trong 4 địa phương đầu tiên trên cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3.

Hà Nội: Tri ân những anh hùng thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh trao Cờ thi đua và Bằng khen của Chính phủ cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Tại buổi lễ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương kỳ vọng toàn thể đội ngũ nhà giáo hãy phát huy phẩm chất tốt đẹp, nêu cao tấm gương đạo đức trong sáng của người thầy, cùng quyết tâm, nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tuy nặng nề, nhưng rất đáng tự hào để xứng đáng với vinh dự, tự hào là nhà giáo Thủ đô. Ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022-2023 và các chỉ tiêu công tác của thành phố.

Tham dự Lễ kỷ niệm, gần 1.000 đại biểu, nhà giáo đã cùng nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển, những dấu mốc đáng tự hào của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông qua phóng sự “40 năm - Dấu ấn một chặng đường” do Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội phối hợp thực hiện.

Hà Nội: Tri ân những anh hùng thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”
Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao Cờ thi đua của UBND thành phố cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh, những kết quả toàn diện của ngành Giáo dục và Đào tạo Thủ đô trong 40 năm qua là minh chứng rõ nét, ghi nhận và khẳng định sự quyết tâm, nỗ lực, kiên trì phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của các thế hệ thầy giáo, cô giáo, cán bộ, công chức và người lao động toàn ngành.

“Tại buổi lễ tôn vinh trang trọng này, bên cạnh việc tuyên dương, khen thưởng nhiều thầy giáo, cô giáo là những điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu của Thủ đô năm 2022 và giai đoạn 1982-2022, chúng ta cũng ghi nhận rất nhiều tấm gương các thầy, cô giáo qua các thế hệ đã ngày đêm âm thầm, lặng lẽ cống hiến, hy sinh thầm lặng vì sự nghiệp trồng người cao quý.

Sự tôn vinh đó không chỉ là truyền thống tốt đẹp “tôn sư trọng đạo”, “ăn quả nhớ người trồng cây” từ ngàn đời nay của người Việt Nam, mà còn thể hiện niềm tin, lòng mong mỏi của toàn xã hội đối với các thầy, cô giáo; đòi hỏi mỗi thầy giáo, cô giáo phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với vinh dự

Nghề dạy học là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, nghề sáng tạo nhất trong các nghề sáng tạo. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, tôi xin được tri ân, ghi nhận và trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các thầy giáo, cô giáo, những người Anh hùng thầm lặng đã tận tụy, cần mẫn cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” của Thủ đô và đất nước”, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh.

Hà Nội: Tri ân những anh hùng thầm lặng cống hiến cho sự nghiệp “trồng người”
Các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội với các Nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982 - 2022

Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh cũng đề nghị, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là phát huy những kết quả đã đạt được, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Tiếp theo là chú trọng bồi dưỡng chuyên môn, kiến thức để nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; quan tâm phương pháp kiểm tra, đánh giá với tinh thần “học thật, thi thật, nhân tài thật”.

Cùng với việc phát triển về quy mô giáo dục, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện những giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục một cách toàn diện, như: Giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, năng lực sáng tạo, năng lực thực hành, năng lực ngoại ngữ và tin học; đáp ứng nhu cầu nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước.

Cuối cùng là ngành giáo dục chủ động tham mưu cho UBND thành phố về cơ chế, chính sách trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo theo hướng bảo đảm tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các cơ sở giáo dục; xây dựng chính sách xã hội hóa giáo dục và tạo sự bình đẳng giữa các loại hình giáo dục; thu hút mọi nguồn lực xã hội và phát huy tiềm năng của đội ngũ trí thức để xây dựng xã hội học tập, phát triển kinh tế tri thức phục vụ thiết thực yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Tại Lễ kỷ niệm, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng và Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Long Biên; trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể (Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hoàng Mai, Trường Trung học phổ thông Phan Huy Chú - Đống Đa và Trường Trung học phổ thông Việt Đức); trao Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 tập thể và 1 cá nhân (Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng và bà Đoàn Thị Kiều Oanh, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội).

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh và Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho 3 tập thể; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 1 cá nhân.

Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn và Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố cho 24 đơn vị.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo và Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã trao biểu trưng cho 40 nhà giáo tiêu biểu Thủ đô giai đoạn 1982-2022.

Biểu dương 100 gia đình nhà giáo tiêu biểu Thủ đô Biểu dương 100 gia đình nhà giáo tiêu biểu Thủ đô
40 nhà giáo Thủ đô được vinh danh tâm huyết, sáng tạo 40 nhà giáo Thủ đô được vinh danh tâm huyết, sáng tạo
Tri ân Nhà giáo ưu tú, lãnh đạo ngành GD&ĐT qua các thời kỳ Tri ân Nhà giáo ưu tú, lãnh đạo ngành GD&ĐT qua các thời kỳ
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động