Thứ bảy 20/04/2024 19:01

Hà Nội sẽ mở rộng cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo chí với tinh thần cởi mở

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Sáng 20/6, Thành ủy- HĐND- UBND- Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022).
Hà Nội sẽ mở rộng cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo chí với tinh thần cởi mở
Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội trân trọng cảm ơn sự đòng góp của các cơ quan báo chí với sự phát triển của TP (ảnh: Viết Thành)

Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH TP Hà Nội; Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách UBND TP Hà Nội...

Thông tin tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải cho biết: Cùng với cả nước, TP Hà Nội đã thực hiện mở cửa trở lại nhiều hoạt động kinh doanh, du lịch, nhà hàng, khách sạn trong trạng thái bình thường mới; Hoạt động dịch vụ du lịch chính thức mở cửa hoàn toàn từ ngày 15/3, đã tạo đà cho sự phục hồi phát triển kinh tế.

Hà Nội sẽ mở rộng cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo chí với tinh thần cởi mở
Quang cảnh buổi gặp mặt đại biểu các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022) (ảnh: Viết Thành)

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình phát triển kinh tế-xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, kinh tế tăng trưởng ở mức khá cao, GRDP ước tính tăng 7,79%, gấp 1,29 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021. Kim ngạch xuất khẩu ước tăng 19,5% - gấp gần 5 lần mức tăng cùng kỳ năm 2021 (4,5%)... Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 56,8% dự toán được giao và tăng 20% so với cùng kỳ. Công tác quản lý điều hành tài chính, ngân sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi đại dịch; tổ chức Sea Games 31... và những nhiệm vụ trọng tâm khác.

Bên cạnh đó, công tác quản lý và phát triển đô thị tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Công tác quy hoạch được đẩy nhanh tiến độ với nhiều quy hoạch quan trọng được phê duyệt như quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị trung tâm thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, sông Đuống...

Hà Nội sẽ mở rộng cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo chí với tinh thần cởi mở
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố bày tỏ ấn tượng trước những kết quả trong phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội của Thủ đô; Đặc biệt, công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố trong nhiều lĩnh vực rất đúng và trúng, thể hiện bản lĩnh, trí tuệ của tập thể lãnh đạo. Ngay từ trong dịch bệnh, thành phố vẫn chuẩn bị và thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Đại diện các cơ quan báo chí ủng hộ những phương hướng, kế hoạch mà thành phố sẽ triển khai trong thời gian tới. Khẳng định sẽ luôn đồng hành của thành phố, các cơ quan báo chí mong muốn các cơ quan của thành phố chia sẻ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời để báo chí tuyên truyền một cách hiệu quả nhất.

Hà Nội sẽ mở rộng cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo chí với tinh thần cởi mở
Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội với các đại biểu dự buổi gặp mặt.

Trân trọng cảm ơn những chia sẻ, đóng góp của các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Thời gian đầu nhiệm kỳ, thành phố đối mặt với nhiều việc khó khăn nhưng nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; Sự hợp tác có hiệu quả của các địa phương trong cả nước và sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và thành phố mà nhiều nhiệm vụ chiến lược liên quan đến phát triển Thủ đô đã và đang được thực hiện thuận lợi.

Hà Nội sẽ mở rộng cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo chí với tinh thần cởi mở
Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội Nguyễn Kim Khiêm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thành ủy đã chỉ đạo khơi thông nguồn lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, quyết liệt xử lý sai phạm như tập trung xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm pháp luật đất đai trên địa bàn. Đặc biệt là tập trung chỉ đạo thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế-xã hội theo hướng thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Hà Nội sẽ mở rộng cung cấp thông tin tuyên truyền cho báo chí với tinh thần cởi mở
Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Phan Văn Hùng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Bí thư Thành uỷ Hà Nội bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo, đại diện các cơ quan Trung ương; Lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí đã thường xuyên quan tâm, ủng hộ Thủ đô trong quá trình xây dựng và phát triển. Đồng thời đồng chỉ khẳng định, thời gian tới, thành phố sẽ mở rộng cung cấp thông tin tuyên truyền với tinh thần cởi mở. Thành ủy sẽ có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, các cơ quan trực thuộc thành phố tăng cường phối hợp với các cơ quan báo chí, chủ động cung cấp thông tin và cởi mở đón nhận thông tin từ các cơ quan báo chí.

Thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí"
Khẳng định vị thế của báo chí cách mạng
Chuyển đổi số: Cơ hội bứt phá cho báo chí
Vân Hà
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động