Thứ năm 25/04/2024 12:47

Hà Nội: Bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 11/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khai mạc chung khảo Liên hoan dân ca, dân vũ Hà Nội năm 2022, hướng tới kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2022).
Hà Nội: Bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống
Một tiết mục nghệ thuật tại liên hoan

Liên hoan được phát động tới cơ sở từ tháng 8/2022 và nhận được sự tham gia tích cực của các nghệ nhân dân gian, diễn viên, nhạc công, hạt nhân văn nghệ quần chúng của 22 quận, huyện, thị xã của Hà Nội.

Các đơn vị đã tuyển chọn các tiết mục đặc sắc, tiêu biểu nhất để tham gia chung khảo liên hoan cấp thành phố diễn ra vào các ngày 11, 12 và 13/10 tại 3 cụm cơ sở: Trung tâm Văn hóa thành phố, số 7 Phùng Hưng, quận Hà Đông; Khu di tích Đình Đăm, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm và UBND xã Vân Phúc, huyện Phúc Thọ.

Với chủ đề “Giai điệu quê hương”, các tiết mục nghệ thuật tham gia liên hoan gồm: Các làn điệu dân ca, điệu múa dân gian mang đậm nét đặc trưng văn hóa các vùng, miền của Thủ đô và đất nước; các tiết mục ca ngợi đất nước, con người Việt Nam; khát vọng của con người về cuộc sống ấm no, hạnh phúc; khát vọng chinh phục và làm chủ thiên nhiên, hướng tới những giá trị chân - thiện - mỹ; các tiết mục ca ngợi Thủ đô Hà Nội - Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” trong hội nhập và phát triển.

Phát biểu khai mạc liên hoan, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thành phố Lý Thị Thúy Hạnh nhấn mạnh liên hoan hướng đến bảo tồn, phát huy các loại hình văn hóa nghệ thuật dân gian truyền thống, giới thiệu, quảng bá tới đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế về những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc thông qua các làn điệu dân ca, điệu múa dân gian truyền thống độc đáo, mang đậm sắc thái văn hóa vùng, miền.

Bên cạnh đó, liên hoan cũng góp phần bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống; định hướng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào nghệ thuật quần chúng tại cơ sở, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ nghệ thuật; tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong quần chúng Nhân dân chào đón các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô.

Tôn vinh 628 “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể Tôn vinh 628 “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” gìn giữ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể
Trải nghiệm không khí Tết Trung thu xưa qua đồ chơi dân gian truyền thống Trải nghiệm không khí Tết Trung thu xưa qua đồ chơi dân gian truyền thống
An Nhiên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động