Thứ sáu 05/12/2025 10:15

Giáo hoàng Leo XIV chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ ngày 27/11 đến 2/12, Giáo hoàng Leo XIV sẽ thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị người đứng đầu Tòa thánh Vatican, với hai điểm đến là Thổ Nhĩ Kỳ và Liban – hai quốc gia mang ý nghĩa tôn giáo, lịch sử và chính trị đặc biệt quan trọng tại Trung Đông.
Giáo hoàng Leo XIV chuẩn bị có chuyến công du nước ngoài đầu tiên
Giáo hoàng Leo XIV sắp có chuyến công du nước ngoài đầu tiên để thể hiện nỗ lực thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và hòa bình khu vực.

Thông cáo của Tòa thánh Vatican ngày 7/10 cho biết, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Giáo hoàng Leo XIV sẽ diễn ra từ 27 đến 30/11, tiếp đó là chuyến thăm Liban từ 30/11 đến 2/12. Đây được xem là chuyến công du mang đậm tính biểu tượng, thể hiện nỗ lực của vị Giáo hoàng người Mỹ đầu tiên trong lịch sử nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn giáo và hòa bình khu vực.

Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến sẽ hành hương đến thành phố Iznik, nơi cách đây 1.700 năm đã diễn ra Công đồng Nicea – công đồng đại kết đầu tiên của Kitô giáo, đánh dấu nền tảng giáo lý và sự thống nhất ban đầu giữa các nhánh trong đạo. Sự kiện này được xem là một trong những cột mốc lớn nhất trong lịch sử Kitô giáo, đặc biệt đối với mối quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Chính thống giáo.

Chuyến thăm Iznik không chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm tôn giáo mà còn thể hiện thiện chí hòa giải và đoàn kết giữa các nhánh Kitô giáo – một thông điệp xuyên suốt mà Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh kể từ khi lên ngôi.

Tiếp đó, tại Liban – quốc gia có cộng đồng Kitô hữu đông đảo nhất Trung Đông, Giáo hoàng Leo XIV được kỳ vọng sẽ gửi thông điệp mạnh mẽ về hòa bình, khoan dung tôn giáo và sự chung sống giữa các tín ngưỡng.

Trong bối cảnh xung đột Israel – Palestine vẫn đang diễn ra ác liệt tại Gaza, lời kêu gọi của Giáo hoàng hướng đến việc giảm leo thang bạo lực và bảo vệ dân thường, đặc biệt là những cộng đồng Kitô hữu thiểu số đang phải chịu nhiều thiệt thòi tại khu vực.

Giáo hoàng cũng sẽ gặp gỡ các nhà lãnh đạo tôn giáo và chính trị hàng đầu của Liban, nhấn mạnh tầm quan trọng của đối thoại liên tôn giáo và đoàn kết dân tộc trong việc duy trì ổn định cho quốc gia đang khủng hoảng chính trị và kinh tế trầm trọng.

Chuyến công du sắp tới được xem là sự tiếp nối tinh thần của Giáo hoàng Francis, người từng có kế hoạch thăm Thổ Nhĩ Kỳ và Liban trước khi qua đời. Giống người tiền nhiệm, Giáo hoàng Leo XIV đặt trọng tâm vào đối thoại giữa Kitô giáo và Hồi giáo, coi đó là nền tảng cho hòa bình lâu dài tại Trung Đông.

Lần gần nhất một Giáo hoàng đến thăm Liban là Benedict XVI vào tháng 9/2012, trong chuyến công du cuối cùng của ông trước khi thoái vị. Sau hơn một thập kỷ, sự trở lại của Giáo hoàng Leo XIV mang đến hy vọng mới cho các tín đồ và cộng đồng tôn giáo tại khu vực vốn luôn bị chia rẽ bởi xung đột và định kiến.

Hồng y người Mỹ đầu tiên trở thành Giáo hoàng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Giáo hội Công giáo Hồng y người Mỹ đầu tiên trở thành Giáo hoàng, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của Giáo hội Công giáo

Ngày 8/5/2025 đã ghi dấu một khoảnh khắc lịch sử chưa từng có với Giáo hội Công giáo toàn cầu khi Hồng y Robert Francis ...

Vũ Linh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động