Thứ bảy 20/12/2025 20:18

Gây án mạng trong lúc say xỉn có được giảm trách nhiệm hình sự?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong bữa cơm, 2 người đàn ông có sử dụng rượu, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Một trong 2 người sau đó đã tử vong do chấn thương sọ não kín. Một số người cho rằng sau khi sử dụng rượu, bia dẫn đến mất nhận thức, khả năng điều khiển hành vi mà để xảy ra án mạng thì có thể được miễn giảm trách nhiệm hình sự. Điều này liệu có chính xác?
CQCA đọc lệnh bắt đối tượng Lù Văn Máy. Ảnh: CA Hà Giang
CQCA đọc lệnh bắt đối tượng Lù Văn Máy. Ảnh: CA Hà Giang

Ngày 2/9, CA tỉnh Hà Giang cho biết, CA huyện Xín Mần đã thi hành lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lù Văn Máy (SN 1989, ở huyện Xín Mần) về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, ngày 21/8, nghi phạm Máy cùng anh Trẩn Trung N (SN 1970, ở huyện Xín Mần) đến nhà chị Lù Thị Rúm (SN 1978, ở huyện Xín Mần) ăn cơm, uống rượu.

Trong bữa cơm, giữa Máy và anh N xảy ra mâu thuẫn, Máy đã đấm và vật lộn với anh N. Vụ việc xảy ra khiến anh N bị thương, đến ngày 23/8 được đưa đến Bệnh viện đa khoa huyện Xín Mần điều trị. Tuy nhiên, do tiên lượng nặng nên rạng sáng 29/8, anh N được gia đình đưa về nhà và đến khoảng 8h cùng ngày anh N tử vong do chấn thương sọ não kín.

Một số người cho rằng nếu để xảy ra lỗi nghiêm trọng như chết người, tai nạn giao thông, cố ý gây thương tích… trong khi sử dụng rượu, bia hoặc các chất kích thích sẽ không phải chịu hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự bởi khi đó họ đã phạm tội trong tình trạng không có khả năng điều khiển hành vi và nhận thức.

Theo chuyên gia pháp lý, quan điểm này là sai lầm bởi căn cứ theo Điều 13 Bộ luật Hình sự 2015 có quy định về phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác thì “Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự”.

Ngoài ra, việc sử dụng rượu, bia còn là tình tiết định khung hoặc tăng nặng ở một số tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, ví dụ như tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ… Trong trường hợp của vụ việc này, 2 người trong bữa cơm đã sử dụng rượu, sau đó xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau và nạn nhân tử vong sau đó do chấn thương sọ não kín. Theo đó, vụ việc này rất dễ gây nhầm lẫn giữa tội giết người và tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người.

Xét về mục đích, người phạm tội giết người thực hiện hành vi nhằm mục đích tước đoạt tính mạng của nạn nhân, còn người phạm tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người thực hiện hành vi chỉ nhằm mục đích gây tổn hại đến thân thể nạn nhân. Việc nạn nhân chết nằm ngoài ý thức chủ quan của người phạm tội. Bên cạnh đấy, người phạm tội giết người thường thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý. Họ biết và nhận thức rõ hành vi của mình gây nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn mong muốn hậu quả xảy ra hoặc để mặc hậu quả xảy ra.

Còn người phạm tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người thực hiện hành vi có lỗi vô ý đối với hậu quả chết người xảy ra. Nghĩa là họ thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người, nhưng cho rằng hậu quả đó sẽ không xảy ra, có thể ngăn ngừa được hoặc họ không thấy trước hành vi của mình có thể gây ra hậu quả chết người,…

Trong vụ việc này, chuyên gia pháp lý nghiêng về quan điểm người gây án phạm tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người hơn. Tội này được quy định tại Điều 134 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017) và được chia làm 5 khung hình phạt.

Với trường hợp của Lù Văn Máy, nếu bị CQĐT xác định với tội danh nêu trên thì nhiều khả năng người này sẽ chịu trách nhiệm hình sự theo khung 4, cụ thể người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng làm chết người thì bị phạt tù từ 7 năm đến 14 năm.

Chuyên gia pháp lý cũng cho biết, mỗi người nên chủ động phòng, tránh việc sử dụng quá đà rượu, bia, các chất kích thích, qua đó giảm thiểu những sự việc không mong muốn như trên.

Cái kết cho nhóm đối tượng mai phục đánh người gây án mạng
Cụ ông 84 tuổi gây án mạng vì bênh con gái bị đánh
Người phụ nữ gây án mạng đau lòng vì ghen tuông
Duy Minh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Một người đàn ông ở Hà Nội bị lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Hiện nay nhu cầu đầu tư tài chính trực tuyến rất phổ biến và đa dạng, bên cạnh các sàn giao dịch chính thống thì xuất hiện các sàn mạo danh các tổ chức tài chính quốc tế để lừa đảo các nhà đầu tư.
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Cú lừa gần 1.300 tỷ đồng từ "trồng sâm Ngọc Linh"

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty CP tập đoàn Mỹ Hạnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Cảnh sát 141 phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ dao, kiếm

Quá trình tuần tra, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã liên tiếp phát hiện các trường hợp tàng trữ dao, kiếm.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động