Thứ bảy 20/04/2024 20:53

Đường dây lô đề 100 tỉ bị triệt phá như thế nào?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 22/11, Công an Nghệ An thông tin về vụ việc tạm giữ hình sự 11 đối tượng trong đường dây sử dụng mạng viễn thông, internet thực hiện đánh bạc bằng ghi số lô, đề. Tổng số tiền các đối tượng thực hiện hành vi nói trên lên tới trên 100 tỉ đồng.
Đường dây lô đề 100 tỉ bị triệt phá như thế nào?
Nguyễn Đình Đức, một trong hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trái phép quy mô lớn

Trước đó vào khoảng tháng 8/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện đường dây đánh bạc quy mô lớn dưới hình thức mua bán số lô, số đề qua mạng tinternet bằng các ứng dụng như Zalo, Telegram, Mocha và các phần mềm tính điểm lô, đề.

Đường dây này hoạt động trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu và các địa phương lân cận như huyện Nghi Lộc, thị xã Hoàng Mai, thị xã Thái Hoà. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng tham gia đường dây này hoạt động rất tinh vi, thông tin được bảo mật kỹ càng.

Sau khi điều tra, thu thập đủ chứng cứ cần thiết, xác định đủ căn cứ để “bủa lưới” bắt các đối tượng liên quan, ngày 19/11/2022, Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nghi Lộc phá thành công chuyên án, triệt xoá đường dây đánh bạc, bắt giữ đồng loạt 11 đối tượng chủ yếu trú tại địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Nghi Lộc và thị xã Thái Hoà.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: 2 cáp đề, 23 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay, 250 triệu đồng và 5 thẻ ATM.

Công an huyện Quỳnh Lưu xác định số tiền các đối tượng đánh bạc trong ngày 19/11/2022 là gần 1,2 tỉ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đánh bạc từ đầu tháng 8/2022 đến thời điểm bị bắt giữ là hơn 100 tỉ đồng.

Cầm đầu đường dây là 2 đối tượng Nguyễn Đình Thành (SN 1987) và Nguyễn Đình Đức (SN 1992, cùng trú tại thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu). Ngoài ra, quá trình xét nhà đối tượng Hoàng Thị Đào (SN 1970, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc), lực lượng Công an huyện thu giữ thêm 6 bánh pháo hoa.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Nghệ An: Bắt hai đối tượng lừa đảo qua zalo chiếm đoạt gần 300 triệu Nghệ An: Bắt hai đối tượng lừa đảo qua zalo chiếm đoạt gần 300 triệu
Phát hiện điểm tái chế dầu nhớt trái phép quy mô lớn Phát hiện điểm tái chế dầu nhớt trái phép quy mô lớn
Cán bộ địa chính phường lừa “góp vốn” đầu tư mua bán đất Cán bộ địa chính phường lừa “góp vốn” đầu tư mua bán đất
Nghệ An: Tạm dừng hoạt động 45 cơ sở karaoke không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy Nghệ An: Tạm dừng hoạt động 45 cơ sở karaoke không bảo đảm phòng cháy, chữa cháy
Hoàng Phạm
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc ở Hà Nội

Ngày 20/4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cho biết vừa phối hợp kiểm tra, thu giữ hơn 1 tấn thực phẩm động lạnh không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Thiếu nữ 16 tuổi bị người tình của mẹ sát hại trong phòng trọ

Nghe tiếng la hét kêu cứu của thiếu nữ 16 tuổi, hàng xóm chạy đến thấy nạn nhân đã nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Nghi can gây án được xác định là người tình của mẹ nạn nhân.
Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa đưa ra cảnh báo, mới đây xuất hiện tình trạng một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại,… mạo danh cơ quan, công chức, viên chức BHXH tỉnh Bình Dương.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

2 thanh niên lĩnh 15 năm tù vì mở "tiệc" ma túy ở Hải Phòng

Tòa án Nhân dân (TAND) huyện Vĩnh Bảo (TP Hải Phòng) vừa mở phiên tòa trực tuyến xét xử 2 đối tượng về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" quy định tại các điểm b, c khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự.
Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

Bị ép lôi kéo người tham gia đánh bạc trên mạng

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Xuân Thanh (SN 1984, quê Lâm Đồng) và 6 bị cáo khác về tội “Mua bán người”, “Đánh bạc”.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Cảnh sát 141 kịp thời ngăn chặn 2 thiếu niên mang dao đi giải quyết mâu thuẫn

Ngày 11/4, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội cho biết, đơn vị đang lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng là học sinh một trường trên địa bàn gồm V.X.L, SN 2007 và L.M.D, SN 2009, cùng trú tại huyện Đông Anh mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động