Thứ hai 24/06/2024 02:31

Đừng biến những trận bóng đá thành “canh bạc cuộc đời”

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tội phạm cá độ bóng đá trên không gian mạng có xu hướng diễn biến phức tạp, nhất là trong thời gian chuẩn bị diễn ra vòng chung kết EURO 2024.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức (Ảnh minh họa: PV)
Cơ quan công an khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức (Ảnh minh họa: PV)

Lại “nóng” chuyện cá độ mùa bóng đá

Thời gian qua, lực lượng Công an liên tiếp phát hiện, triệt phá thành công nhiều đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, CA tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này vừa đấu tranh triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên mạng; bắt giữ 12 đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan...

Đây là đường dây cá độ bóng đá có quy mô lớn, hoạt động phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi do Vũ Đình Hiếu, SN 1990, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn cầm đầu. Để tổ chức đường dây này, vào khoảng tháng 2/2024, Hiếu cùng Nguyễn Hữu Tùng, SN 1996, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn và Nguyễn Việt Anh, SN 2001, ngõ 101, đường Nguyễn Du, TP Sầm Sơn lấy một tài khoản đánh bạc trên mạng. Sau đó, Nguyễn Việt Anh được giao trực tiếp quản lý và cắt thành các tài khoản nhỏ đưa cho các con bạc trực tiếp đánh bạc; đồng thời, hàng ngày có trách nhiệm thanh toán, tổng hợp thắng - thua và báo cho Hiếu.

Để thực hiện hành vi phạm tội của mình, các đối tượng đã móc nối với một số đối tượng khác để lấy các tài khoản dùng vào hoạt động cá độ. Với thủ đoạn cắt trang, chia thành nhiều tài khoản nhỏ, từ đầu năm 2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây tổ chức đánh bạc do Vũ Đình Hiếu cầm đầu đã thu hút nhiều con bạc tham gia cá độ ở nhiều giải bóng đá thuộc Ngoại hạng Anh, Đức, Italy, Tây Ban Nha và các giải Champions League… Đa số các con bạc tham gia cá độ từ 10 - 50 triệu đồng/trận; trong đó có con bạc tham gia cá độ lên tới hơn 92 triệu đồng/trận. Cơ quan Cảnh sát điều tra, CA tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 4/6 CA quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cho biết vừa triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 3 đối tượng có liên quan. Đáng chú ý, chỉ trong hơn 1 tháng, tổng số tiền cá độ mà đường dây này thực hiện ước tính khoảng 8 tỷ đồng…

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng tháng 4/2023, thông qua các mối quan hệ xã hội, Nguyễn Văn Trung (39 tuổi, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) liên hệ với một người đàn ông (hiện chưa rõ lai lịch) để lấy một tài khoản cá độ bóng đá QX9702xx. Sau đó, Trung đăng nhập vào trang mạng cá cược có tên miền là “mb.sasa889.com” với hạn mức 100.000 Yen (quy ước 1 Yen = 10.000đ), tương đương số tiền 1 tỷ đồng Việt Nam để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Trung chia nhỏ tài khoản này làm 9 tài khoản cấp dưới để tự chơi cá độ và giao cho những con bạc khác cùng tham gia. Căn cứ các thông tin, tài liệu thu thập được, tính từ ngày 29/4 đến ngày 2/6, tổng số tiền cá cược của các đối tượng trong đường dây do Nguyễn Văn Trung cầm đầu ước tính khoảng 8 tỷ đồng.

Cùng với việc bắt giữ các đối tượng, CA quận Thanh Khê thu giữ tang vật gồm 1 máy tính, 6 điện thoại di động, hơn 1,16 tỷ đồng và khoảng 300 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá mà các đối tượng đã thực hiện. CA quận Thanh Khê cũng đang tiếp tục mở rộng vụ án, truy xét làm rõ các đối tượng có liên quan trong đường dây nhằm xử lý triệt để theo quy định.

Chế tài xử lý hành vi cá độ bóng đá

Luận bàn về chế tài xử phạt hành vi cá độ bóng đá, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Cty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật Việt Nam, cá độ bóng đá được xem là một trong những hình thức đánh bạc bị cấm. Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017) quy định người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua thắng bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 5 triệu đồng, đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Ðiều 322, của BLHS năm 2015 hoặc bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Ðiều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp: có tính chất chuyên nghiệp; tiền hoặc hiện vật dùng đánh bạc trị giá 50 triệu đồng trở lên; sử dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội; tái phạm nguy hiểm thì bị phạt tù từ 3-7 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng.

Theo quy định pháp luật hiện hành, hành vi cá độ bóng đá tùy vào tính chất, mức độ mà sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Nếu cá độ bóng đá bằng tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng thì sẽ bị xử phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với cá nhân, 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với tổ chức Nếu rủ rê, lôi kéo, tụ tập người khác để cá độ trái phép thì sẽ bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân, 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức vi phạm.

Hành vi cá độ bóng đá có giá trị từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng đồng, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Đánh bạc”, có thể phạt tù tới 3 năm. Nếu tiền hoặc hiện vật dùng cá độ bóng đá trị giá 50.000.000 đồng trở lên, thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt lên đến 7 năm.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, Bộ Công an đề nghị, mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; phải ý thức được hậu quả, tác hại của tệ nạn cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức.

Quan tâm quản lý, giáo dục, vận động người thân và những người xung quanh nâng cao cảnh giác, tránh xa cá độ bóng đá. Trường hợp phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin tố giác với cơ quan Công an gần nhất hoặc qua đường dây nóng của Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (0692348569) để có biện pháp điều tra xử lý, góp phần làm lành mạnh môi trường xã hội.

Triệt xóa đường dây cá độ bóng đá với số tiền khủng
Bắt giữ nhóm đối tượng cá độ bóng đá qua mạng internet
Tổ chức cá độ bóng đá qua mạng xử lý thế nào?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Truy bắt Dương Đình Luyện - kẻ sát hại 2 mẹ con vợ cũ ở Hải Dương

Truy bắt Dương Đình Luyện - kẻ sát hại 2 mẹ con vợ cũ ở Hải Dương

Lực lượng công an đang truy bắt Dương Đình Luyện, kẻ dùng hung khí sát hại mẹ vợ cùng vợ cũ khiến 2 người thương vong.
Trách nhiệm pháp lý với người tâm thần phạm tội?

Trách nhiệm pháp lý với người tâm thần phạm tội?

Mới đây, Viện trưởng, Viện Phó và một số cán bộ Viện Pháp y Tâm thần Trung ương Biên Hòa vừa bị CQ CSĐT Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra, làm rõ một số hồ sơ liên quan đến kết quả giám định, điều trị những bệnh nhân. Vậy liên quan đến vấn đề xác nhận tâm thần, trách nhiệm pháp lý ra sao?
Cặp đôi lừa chạy án

Cặp đôi lừa chạy án

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Lê Thị Dịu, SN 1979, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội; Nguyễn Hoàng Giang, SN 1972, trú tại quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Kẻ chạy trốn với chiêu lừa bán cổ phần cơ sở mầm non

Kẻ chạy trốn với chiêu lừa bán cổ phần cơ sở mầm non

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Thanh Thủy, SN 1986, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hung thủ vụ án giết người giấu xác dưới bể nước ở Hải Phòng lĩnh án

Hung thủ vụ án giết người giấu xác dưới bể nước ở Hải Phòng lĩnh án

Ngày 17/6, TAND TP Hải Phòng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Trọng Thành (SN 1993, trú tại xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.
“Cô đồng” nhận án 11 năm tù vì lừa đảo

“Cô đồng” nhận án 11 năm tù vì lừa đảo

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phùng Thị Tâm (“cô đồng Tâm”, SN 1974, trú tại huyện Ba Vì, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lập hàng loạt công ty "ma” để tham gia đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế

Lập hàng loạt công ty "ma” để tham gia đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế

Lê Trọng Bằng đã chỉ đạo Đỗ Mạnh thành lập các công ty “ma” và tham gia đấu thầu Hệ thống thuộc dự án mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa Bạc Liêu.
Lật vỏ lãi trên sông Đồng Nai trong mưa lớn cứu sống hai người, một người đang mất tích

Lật vỏ lãi trên sông Đồng Nai trong mưa lớn cứu sống hai người, một người đang mất tích

Ngày 8/6, Công an TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đang phối hợp cùng Công an phường Long Trường lấy lời khai, điều tra vụ lật vỏ lãi ngoài sông Đồng Nai làm 1 người mất tích, 2 người được cứu kịp thời.
Từ nghi vấn thanh niên điều khiển xe máy trên đường 23B

Từ nghi vấn thanh niên điều khiển xe máy trên đường 23B

Thông tin từ liên ngành 141 Công an TP Hà Nội, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y2/141 đã phát hiện một đối tượng tàng trữ 7 viên nén màu hồng và chất tinh thể màu trắng nghi là ma túy.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động