Thứ sáu 26/04/2024 00:04

“Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022” với chương trình bay cùng khinh khí cầu đặc sắc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Từ 25 đến 27-3-2022, sự kiện “Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022” sẽ diễn ra tại khu vực nhà Bát Giác, vườn hoa Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và một số điểm khác với nhiều hoạt động sôi nổi kích hoạt du lịch Thủ đô.
“Du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022” với chương trình bay cùng khinh khí cầu đặc sắc
Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam sử dụng bay cùng lúc nhiều khinh khí cầu nhất để tạo nên hình ảnh đẹp mắt phục vụ công chúng đến xem

Chương trình du lịch Hà Nội chào 2022 - Get on Hanoi 2022 nhằm hưởng ứng chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 nhằm góp phần đưa hoạt động du lịch Hà Nội sớm phục hồi và phát triển; hưởng ứng hoạt động mở cửa đón khách du lịch quốc tế của Chính phủ và Bộ VH,TT&DL.

Thông điệp Hà Nội - điểm đến “An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn”, “Hà Nội - Đến để yêu” sẽ được lan tỏa rộng rãi tới người dân và du khách nhằm thu hút khách du lịch đến với Hà Nội, góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển du lịch chung của Việt Nam và đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Nằm trong chuỗi hoạt động của sự kiện “Get on Ha Noi 2022” vào lúc 8g30 sáng ngày 25-3, tại sân cỏ vườn nhãn Long Biên, chân cầu Vĩnh Tuy ven sông Hồng, Sở Du lịch Hà Nội sẽ phối hợp với Cty Chiến Thắng (VMG) tổ chức trình diễn bay cùng lúc 22 khinh khí cầu chào năm 2022 tại không gian xanh ven sông Hồng, trung tâm Thủ đô. Đây là lần đầu tiên ở Việt Nam sử dụng bay cùng lúc nhiều khinh khí cầu nhất để tạo nên hình ảnh đẹp mắt phục vụ công chúng đến xem.

Cũng trong dịp này, Sở Du lịch Hà Nội cùng với VMG sẽ khai trương chuỗi sản phẩm du lịch mới của Hà Nội năm 2022, giới thiệu 3 sản phẩm du lịch với khinh khí cầu. Trong đó điểm nhấn đặc biệt là: “Bay trải nghiệm với khinh khí cầu ngắm cảnh Hà Nội từ trên cao”.

Đây sẽ là một trải nghiệm rất thú vị khi chiếc khinh khí cầu khổng lồ đa sắc màu cất cánh bay từ từ lên cao giữa bầu trời trong xanh và dòng sông Hồng thơ mộng chảy hiền hòa với các tòa nhà cao tầng, nhà mới, đường phố mới đẹp đẽ cây cối xanh tươi đầy sức sống…

Trong ngày hội khinh khí cầu, 22 quả khinh khí cầu các loại tượng trưng cho năm 2022, gồm 4 khinh khí cầu cấp 7 cao 22m, 18 khinh khí cầu cấp 1 cao 10m, đa sắc màu… bay lơ lửng trên bầu trời tỏa sắc rực rỡ bên sông Hồng sẽ là khung cảnh vô cùng đẹp mắt.

Ngoài ra, các khinh khí cầu bay treo thấp trên tuyến phố Đinh Tiên Hoàng: 10 khinh khí cầu cấp 1 (cao 10m) và 1 khinh khí cầu cấp 7 (cao 22m).

Bên cạnh đó, du khách có cơ hội thưởng thức “Đêm hoa đăng khinh khí cầu Get on HaNoi - Night Dreams” sẽ là đêm hoa đăng đặc sắc độc đáo sôi động náo nhiệt tưng bừng, khi 22 khinh khí cầu dựng trên sân cỏ tỏa sáng rực rỡ như 22 chiếc đèn lồng khổng lồ đầy sắc màu in bóng xuống sông Hồng, khiến dòng sông nghìn năm bỗng trở nên huyền ảo lung linh chưa từng có. Ánh sáng bập bùng phát ra từ những khinh khí cầu lộng lẫy trên nền nhạc world music sôi động tưng bừng trẻ trung, như nhảy múa mời gọi, làm đôi chân du khách cũng nhún nhảy theo điệu nhạc, như muốn chào đón mọi người đến du lịch Hà Nội.

Đêm hoa đăng khinh khí cầu dự kiến sẽ tổ chức vào lúc 19g tối thứ bảy 26-3, cũng tại địa điểm trên. Bằng sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng và hình ảnh visual các điểm đến của Hà Nội, du lịch Hà Nội được giới thiệu độc đáo, ấn tượng thông qua nhiều nội dung được truyền tải trong chương trình: công chiếu phim ngắn Hà Nội muôn màu; âm nhạc và visual art Hà Nội nồng nàn, Hà Nội quyến rũ; visual art Yêu Hà Nội; trình diễn nhạc kịch và Performance Art “Get on Hanoi 2022”. Nhiều hoạt động khác cũng ra tại đây như: Không gian sắp đặt nghệ thuật Tiger 2022 – Get on Hanoi của NSƯT – đạo diễn Nghiêm Nhan và bộ ảnh “Xuân Hà Nội – Get on Hanoi” của một số nghệ sĩ nhiếp ảnh Thủ đô.

Sản phẩm du lịch khác cũng khiến mọi người thú vị là cùng vào tham quan bên trong lòng khinh khí cầu. Chiếc khinh khí cầu nhiều màu đặt nằm trên mặt sân sẽ được thổi phồng lên như một ngôi nhà bằng vải khổng lồ. Chưa bao giờ những chiếc khinh khí cầu thường thấy bay bổng trên cao đẹp đẽ hiện đại, gắn liền với ước mơ tuổi thơ, biểu tượng của giấc mơ lại gần gũi dễ thương đến thế. Trẻ em, mọi người có thể cầm nắm khinh khí cầu trong tay và tha hồ chụp hình selfie, tận hưởng cảm giác hồn nhiên tuổi thơ.

Được biết, các khinh khí cầu có vinh dự được tham gia trình diễn bay trong sự kiện “Get on HaNoi 2022” và dùng ra mắt các sản phẩm du lịch mới của Hà Nội, gồm có 3 khinh khí cầu cấp 7 (AX-7, FAI ) theo tiêu chuẩn quốc tế. Thân khí cầu cao 22-25m, đường kính chỗ lớn nhất khoảng 17-18m. Sức nâng bay của khí cầu hơn 500kg nên có thể chở được 3 người lớn hoặc 4-5 trẻ em, không kể phi công. Loại khinh khí cầu khác cũng được dùng trong sự kiện là 20 khinh khí cầu cấp 1 (AX-1), chiều cao 10-12m thường phục vụ cho các lễ hội hoặc sự kiện thêm tưng bừng hoành tráng hơn.

Điểm khác biệt của cuộc trình diễn khinh khí cầu lần này là toàn bộ phi công và kỹ thuật viên điều khiển khinh khí cầu đều là người trong nước, là thành viên của CLB khinh khí cầu Việt Nam thuộc Cty Chiến Thắng. Các phi công khinh khí cầu có trên 2.000 giờ bay treo và hàng trăm giờ bay tự do. Các kỹ thuật viên cũng đã có trên 200 giờ biểu diễn với khinh khí cầu cấp 1.

Chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 – Get on Hanoi 2022” sẽ được phát trực tuyến thông qua nền tảng số: YouTube, fanpage Sở Du lịch Hà Nội, fanpage chương trình “Du lịch Hà Nội chào 2022 – Get on Hanoi 2022”.

“Get on Ha Noi 2022” cũng sẽ khởi đầu trong chuỗi các sự kiện diễn ra tại Hà Nội trong năm 2022. Các sự kiện khác như: Lễ hội quà tặng du lịch Hà Nội 2022; Tuyển chọn Đại sứ du lịch Hà Nội và bài hát về du lịch Hà Nội; Lễ hội du lịch Hà Nội 2022, Lễ hội ẩm thực và du lịch làng nghề; Festival áo dài Hà Nội 2022… do Sở Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch và các Sở của thành phố Hà Nội tổ chức cũng được dự báo sẽ thu hút du khách cả nước và bạn bè quốc tế.

Thái Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Dàn mỹ nhân “Quỳnh búp bê” tái ngộ khán giả trong “siêu phẩm” đặc biệt

Dàn mỹ nhân “Quỳnh búp bê” tái ngộ khán giả trong “siêu phẩm” đặc biệt

Cùng xuất hiện trong “Vũ trụ VFC” ngoại truyện sắp phát sóng, dàn diễn viên Phương Oanh, Thu Quỳnh, Thanh Hương khiến khán giả tò mò về các nhân vật sẽ đảm nhận.
"Nữ hoàng nước mắt" tập 15: Hae In mất trí nhớ, gặp lại Hyun Woo ở nơi không ngờ đến

"Nữ hoàng nước mắt" tập 15: Hae In mất trí nhớ, gặp lại Hyun Woo ở nơi không ngờ đến

Trong tập 15 "Nữ hoàng nước mắt" lên sóng vào thứ bảy tuần này, nữ chính Hae In sẽ gặp lại chồng tại nhà tù.
Nghịch lý phim của siêu mẫu Xuân Lan giữ “ngôi vương” phòng vé Việt

Nghịch lý phim của siêu mẫu Xuân Lan giữ “ngôi vương” phòng vé Việt

Bộ phim “Cái giá của hạnh phúc” đứng đầu doanh thu phòng vé với hơn 16 tỷ đồng sau 5 ngày công chiếu chính thức.
Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người

Chàng trai Hà Nội 123 lần hiến tiểu cầu cứu người

Với thành tích 123 lần hiến máu, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Thanh (xã Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội) được vinh danh "Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023" trong lĩnh vực tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.
Gen Z đi làm: thoải mái thể hiện cá tính, gắn bó không phải là lựa chọn

Gen Z đi làm: thoải mái thể hiện cá tính, gắn bó không phải là lựa chọn

Trong vài năm trở lại đây, thị trường lao động được bổ sung thêm một lực lượng lao động trẻ được gọi bằng “biệt danh” là thế hệ gen Z. Những người gen Z có thừa năng lượng, thừa đam mê, thừa sự thông minh và cũng thừa luôn sự nổi loạn.
Đánh thức tình yêu đọc sách cho giới trẻ

Đánh thức tình yêu đọc sách cho giới trẻ

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III - năm 2024, Ngày hội sách của ngành giáo dục Thủ đô luôn thu hút sự tham gia đông đảo của các em học sinh các cấp trường tiểu học, trung học cơ sở (THCS) trên địa bàn với đa dạng các hình thức thể hiện.
Đồng Tháp: 28 hoạt động trong lễ hội sen lần 2

Đồng Tháp: 28 hoạt động trong lễ hội sen lần 2

Ngày 25/4, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức họp báo công bố Lễ hội sen lần thứ II năm 2024, với chủ đề “Rạng ngời sắc sen” nhằm tôn vinh hoa sen, phát huy giá trị văn hóa - kinh tế, thúc đẩy phát triển ngành hàng sen gắn với phát triển du lịch và hình ảnh địa phương.
Văn khấn rằm tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 theo truyền thống Việt Nam

Văn khấn rằm tháng 3 năm Giáp Thìn 2024 theo truyền thống Việt Nam

Theo phong tục, các gia đình đều làm lễ cúng ngày rằm 15 âm lịch hàng tháng. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cỗ cúng thì bài văn khấn ngày rằm 15 âm lịch cũng được xem là nội dung không thể thiếu khi làm lễ. Dưới đây là bài văn khấn ngày rằm tháng 3 đầy đủ để các bạn tham khảo và thực hiện khi khấn lễ.
NSND Quang Lẫm: "Đã lên sân khấu thì dù vai nhỏ nhất cũng phải thật nghiêm túc và hết mình"

NSND Quang Lẫm: "Đã lên sân khấu thì dù vai nhỏ nhất cũng phải thật nghiêm túc và hết mình"

NSND Quang Lẫm - Giám đốc Nhà hát Chèo Bắc Giang là một trong những nghệ sĩ vừa được Nhà nước trao tặng danh hiệu cao quý Nghệ sĩ Nhân dân (NSND). Đây là phần thưởng xứng đáng cho những cống hiến không ngừng nghỉ của nam nghệ sĩ dành cho nghệ thuật nước nhà trong suốt 36 năm qua.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động