Thứ sáu 19/04/2024 18:04

Ảnh

Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Nhiều du khách nước ngoài và Việt Nam hào hứng đi tham quan, mua sắm tại Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
Tối 11/5, tại quảng trường đối diện Sân vận động Mỹ Đình, Sở Công Thương Hà Nội tổ chức khai mạc Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 (Hanoi Great Souvenirs. 2022). Hội chợ triển lãm có quy mô 100 gian hàng có thiết kế tiêu chuẩn và khu triển lãm khoảng 1.500m2. Thời gian diễn ra từ ngày 12/5 đến ngày 20/5.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
Hội chợ là nơi quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm hàng lưu niệm tinh hoa tiêu biểu của các nghệ nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các làng nghề truyền thống của Hà Nội và kết nối một số sản phẩm OCOP tiêu biểu của một số tỉnh thành, phục vụ du khách trong và ngoài nước đến Thủ đô nhân dịp Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022

Chị Lê Thị Thúy Giang, Chủ cơ sở sản xuất Cốm An Giang cho biết, gia đình chị được chính quyền địa phường mời tham gia Hội chợ Triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 để giới thiệu, quảng bá làng nghề cốm Mễ Trì của địa phương và cơ sở sản xuất của gia đình.

Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
“Cốm nhà tôi cam kết không có phẩm màu, cốm mộc 100%. Cốm mang đến hội chợ như xôi cốm, chả cốm, bánh cốm và các loại sản phẩm về cốm đều được đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Đặc biệt là cốm tươi đang vào vụ nên rất nhiều”, chị Giang chia sẻ.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
Chị Mẩy Nhàn ở Tả Phìn Sapa cho biết, chị tham gia hội chợ với mong muốn giới thiệu đến du khách tham quan về các sản phẩm thổ cẩm của người Dao đỏ.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
Một du khách người Nhật khác cho hay, chị cùng gia đình sang Việt Nam làm việc được 7 năm, chị rất yêu thích các món ăn, đặc sản và sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam. “Mỗi lần trở về Nhật Bản, tôi thường mua rất nhiều đồ handmade như khăn thổ cẩm, áo dài, các sản phẩm bằng chất liệu len, cói để làm quà tặng người thân, bạn bè của tôi ở Nhật Bản”, du khách người Nhật chia sẻ.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
Chị Akiko, du khách người Nhật đi cùng bạn cho hay, chị làm công việc nội trợ và đây là năm thứ 2 chị sống ở Hà Nội.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
“Khi nghe bạn kể về Hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô năm 2022 tôi đã rủ bạn đến tham quan, mua sắm. Tôi thích các sản phẩm như vòng đeo tay, hạt đeo cổ, bông tai từ chất liệu ngà voi và các sản phẩm dùng cho phòng bếp như muôi thìa, bát, đĩa. Những sản phẩm tại hội chợ vừa có mẫu mã đẹp, mà giá thành lại phải chăng, tôi đã mua nhiều sản phẩm để dành tặng cho mình và bạn bè”, chị Akiko thông tin.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
Các du khách tham quan, lựa chọn các sản phẩm thủ công mỹ nghệ của Việt Nam.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022

Trao đổi với PV, nữ du khách người Myanmar cho biết, chị cùng các phóng viên và kỹ thuật viên người Myanmar tới Việt Nam công tác và cổ vũ đội nhà thi đấu tại SEA Games 31.

Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
“Ngoài thời gian làm việc, tôi cùng mọi người đều tranh thủ trải nghiệm ẩm thực Hà Nội. Hôm nay, chúng tôi tranh thủ đến hội chợ để xem những sản phẩm thủ công của Việt Nam như nón lá, mây tre đan hay đồ thêu, thổ cẩm. Tôi thấy những nghệ nhân Việt Nam rất khéo léo, tỉ mỉ và cẩn thận mới làm ra được các sản phẩm đòi hỏi kỹ thuật cao như vậy”, nữ du khách người Myanmar thông tin.
Du khách hào hứng với các sản phẩm tại hội chợ triển lãm hàng lưu niệm Thủ đô 2022
Nhiều du khách đến hội chợ mua sắm và chụp ảnh lưu niệm.
Cốm Mễ Trì giới thiệu đến du khách tại SEA Games 31 Cốm Mễ Trì giới thiệu đến du khách tại SEA Games 31

Để quảng bá, giới thiệu đến du khách nhân dịp Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, phường Mễ Trì đã đăng ...

Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động