Thứ sáu 26/04/2024 19:40

Đoàn Thể thao Việt Nam xuất quân dự SEA Games 31: Vì vinh quang Tổ quốc, vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tối 28/4, lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31 diễn ra tại Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội. Đây là hoạt động tiếp lửa cho các tuyển thủ hoàn thành tốt nhiệm vụ tại sự kiện thể thao lớn nhất khu vực.
Trang trọng Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trao cờ và giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31

Buổi lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam được tổ chức ngắn gọn, đảm bảo trang trọng, ý nghĩa. Trước đó, đoàn đại biểu thực hiện lễ dâng hương tượng đài Bác Hồ tại Quảng trường vận động viên.

Phát biểu tại lễ xuất quân Đoàn thể thao Việt Nam tham dự SEA Games 31, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh nhấn mạnh: “Việt Nam đăng cai tổ chức SEA Games 31 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 trên toàn cầu nói chung, khu vực Đông Nam Á nói riêng diễn biến phức tạp và khó lường. Công tác chuẩn bị cho Đại hội gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, chúng ta vẫn quyết tâm, vượt qua mọi thách thức để tổ chức thành công vào tháng 5 năm 2022”.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh giao nhiệm vụ cho Đoàn thể thao Việt Nam: “SEA Games không chỉ đơn thuần là sự kiện thi đấu thể thao của các quốc gia khu vực Đông Nam Á nhằm giành thành tích cao, đây còn là ngày hội thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị, là nơi giao lưu các nền văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực. Việc đăng cai tổ chức SEA Games cho thấy vai trò, trách nhiệm của Việt Nam đối với phong trào thể thao khu vực Đông Nam Á và cũng thể hiện Việt Nam là một trong những thành viên chủ động, tích cực, có trách nhiệm, đóng góp hết mình vì sự phát triển của ASEAN và “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn”.

Trang trọng Lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31
Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao Trần Đức Phấn, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam thể hiện quyết tâm đã sẵn sàng tranh tài tại SEA Games 31

Tiếp nhận ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 Trần Đức Phấn phát biểu: “Đoàn thể thao Việt Nam xin nhận nhiệm vụ trước Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình, bình tĩnh, tự tin, mưu trí, sáng tạo, thi đấu ngoan cường giành từng huy chương về cho Tổ quốc như lời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính căn dặn là phải đoàn kết, thống nhất, an toàn, ấn tượng, hiệu quả và tiết kiệm. Đồng thời, góp phần giữ vững và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị hợp tác và phát triển với các quốc gia Đông Nam Á đúng như khẩu hiệu của SEA Games 31: “Vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn".

Thay mặt các VĐV Đoàn thể thao tham gia thi đấu tại SEA Games 31, VĐV bơi lội Nguyễn Huy Hoàng thể hiện quyết tâm: “Chúng tôi xin hứa tham dự đại hội với tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển với bạn bè các quốc gia trong khu vực, thể hiện sự thân thiện, hòa bình của đất nước, con người Việt Nam. Luôn đoàn kết, ý thức tổ chức kỷ luật cao, tạo thành sức mạnh chung của thể thao Việt Nam; tuyệt đối tuân thủ các quy định của đoàn, quy định của đại hội, luật pháp và quy định. Thi đấu hết mình, trung thực, tự tin, mưu trí và sáng tạo trong từng trận đấu, giành từng huy chương về cho đoàn, vì sự phát triển của thể thao Việt Nam, vì vinh quang của Tổ quốc".

Tại buổi lễ, trang phục chính thức của Đoàn thể thao Việt Nam và phần thưởng cho các VĐV giành huy chương được công bố.

Năm nay, Đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài 40 môn thi đấu chính thức của Đại hội, đặt mục tiêu giành khoảng 140 huy chương Vàng và ngôi vị cao nhất Đông Nam Á.

SEA Games 31 cũng ghi nhận số lượng tham gia lớn của các đoàn thể thao khu vực. Đoàn Thái Lan (871 VĐV), Malaysia (654 VĐV), Philippines (643 VĐV), Indonesia (541 VĐV), Campuchia (494 VĐV), Singapore (474 VĐV), Lào (363 VĐV), Myanmar (352 VĐV), Timor Leste (69 VĐV), Brunei (24 VĐV).

Theo kế hoạch, SEA Games 31 diễn ra từ ngày 12 đến 23/5 tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận, thu hút hơn 5.000 VĐV đến từ 11 quốc gia trong khu vực. Năm nay cũng là kỳ SEA Games ý nghĩa khi được tổ chức tranh tài đủ 40 môn với 526 nội dung.

Trước đó, chiều 27/4, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL Nguyễn Văn Hùng đã ký quyết định thành lập Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 với số lượng thành viên 1.341 người, trong đó gồm 64 cán bộ, 1.277 huấn luyện viên và vận động viên. Giữ vị trí Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT. Hai Phó Trưởng đoàn là Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 1- Tổng cục TDTT Hoàng Quốc Vinh và Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao 2 – Tổng cục TDTT Ngô Ích Quân.
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động