Đình chỉ thi nhiều thí sinh mang điện thoại di động vào phòng thi
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo ông Bùi Đức Hiền, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Điện lực: Các giám thị của trường đã phát hiện 1 thí sinh nữ tại điểm thi 05 trường CĐ Sư phạm Hà Nội cơ sở 2 đang sử dụng ĐTDĐ gắn tai nghe trong thi môn Toán. Đó là thí sinh tên Nguyễn Quỳnh Nga, quê ở huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương thi vào trường ĐH Điện lực, số báo danh DDL 05612 tại phòng thi 148.
"Giám thị phòng thi phát hiện thí sinh nữ này đang dùng điện thoại tai nghe loại Nokia 1280 vào lúc 8h45, sau hơn 1 tiếng làm bài môn Toán. Ngay lập tức Hội đồng thi đã lập biên bản đình chỉ thi và niêm phong tang vật. Hội đồng thi đã mời PA83 lập biên bản và giao cho CA điều tra tiếp" - ông Hiền nói.

Dù đã được nhắc nhở nhưng nhiều thí sinh vẫn mắc lỗi mang ĐTDĐ vào phòng thi. Ảnh: TL
Tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội, 1 thí sinh mang điện thoại để ở ngăn bàn, chưa sử dụng nhưng đã bị giám thị phát hiện. GS Nguyễn Quang Dong, Trưởng phòng Đào tạo trường ĐH Kinh tế quốc dân cho hay, tại điểm thi Vinh của trường ĐH Kinh tế quốc dân cũng phát hiện 1 thí sinh mang ĐTDĐ vào phòng thi.
Thông tin từ trường ĐH Lâm nghiệp Việt Nam cho biết, Hội đồng thi nhà trường đã đình chỉ 2 thí sinh mang ĐTDĐ vào phòng thi và 1 thí sinh mang tài liệu vào phòng thi môn Toán. Tại phòng thi số 02, thí sinh Nguyễn Thị Vân Anh, SBD A 00044, quê ở thị trấn Xuân Mai, Hà Nội đã mang điện thoại có tai nghe vào phòng thi. Giám thị phát hiện lúc 8h sáng, sau 45 phút làm bài thi. Hội đồng thi đã giao cho CA PA83 tiếp tục điều tra. Thí sinh thứ hai vi phạm là Cấn Văn Điều, SBD A 00515, phòng thi 13, gần hết thời gian làm bài thi thì điện thoại đổ chuông, ngay lập tức đã bị giám thị coi thi lập biên bản đình chỉ thi.
Còn theo ông Trần Đá Quý - Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội: Trong đợt 1 trường đón trên 51.000 thí sinh dự thi, sáng nay số thí sinh đến dự thi đạt 74,61%. Theo báo cáo mới nhất của trường tính tới thời điểm kết thúc môn Toán, buổi sáng có 2 thí sinh bị đình chỉ do mang ĐTDĐ nhưng chưa sử dụng, 2 thí sinh bị khiển trách do nhìn bài nhau.
Tại trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, theo ông Đinh Văn Chỉnh, Hiệu phó nhà trường, Hội đồng thi đã đình chỉ 3 thí sinh đều mang điện thoại vào phòng thi.
Trường ĐH Ngoại thương, trong buổi thi môn Toán cũng đã phát hiện 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi, mặc dù điện thoại tắt nhưng giám thị vẫn đình chỉ thi đối với thí sinh này vì vi phạm quy chế.
Tại Hội đồng thi trường ĐH Thương mại trong buổi thi môn Toán, Hội đồng thi đã đình chỉ 3 thí sinh, trong đó 1 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và 2 thí sinh mang tài liệu.
Theo đánh giá chung của Bộ GD&ĐT: Kết thúc buổi thi môn Toán, trên phạm vi cả nước, có 23 thí sinh vi phạm bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 1; đình chỉ: 20; không được dự thi do đến muộn: 2), có 4 cán bộ bị xử lý kỷ luật (khiển trách: 2; đình chỉ: 2).
Về vấn đề chưa hết 2/3 thời gian làm bài, vào lúc 9h sáng 4-7, trên mạng xã hội facebook Việt Nam đã xuất hiện hình ảnh chụp đề thi môn Toán đúng là đề thi chính thức năm nay, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã khẳng định: Không có chuyện lộ đề. Bởi theo Quy chế tuyển sinh, 7h15 thí sinh bắt đầu làm bài thi đến 9h15 hết 2/3 thời gian làm bài, thí sinh được phép ra ngoài phòng thi. Có thể nhiều điểm thi, cán bộ coi thi tính thời gian làm bài từ lúc 7h, đến 9h đã cho các em ra khỏi phòng thi nên thí sinh đã mang theo đề thi ra ngoài (nguyên tắc là phải thu lại đề thi đó). Thứ trưởng cũng cho rằng không phải đề thi được đưa từ bên trong phòng thi ra bằng các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ. Vì nếu có phương tiện hỗ trợ thì không cần đến gần 2/3 thời gian đề mới được đưa ra ngoài. Hiện, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu CA PA 83 điều tra làm rõ vấn đề này.
Cũng trong ngày thi đầu tiên, các Hội đồng coi thi đã chủ động với việc xác định các thiết bị ghi âm, ghi hình thí sinh được phép mang vào phòng thi. Hiệu trưởng trường ĐH Công nghiệp Hà Nội cho biết: Đây là chủ trương mới, song Bộ ra hơi gấp nên một số trường còn lúng túng trong thực hiện. Để phân biệt thiết bị nào là nghe hay xem tại chỗ giám thị rất khó phát hiện, phân biệt. Trường ĐH Công nghiệp có một quy định cụ thể, nếu xác định được thí sinh mang thiết bị cấm vào phòng thi mà ranh giới phân biệt khó thì trước khi đình chỉ thí sinh, trưởng điểm thi phải báo cáo cho Chủ tịch hội đồng tuyển sinh trường để quyết định. Ông Trần Đá Quý cũng cho rằng: "Đây là kỳ thi quốc gia, tính cạnh tranh cao, em nào đi thi cũng xác định phải làm bài nên hiện tượng dùng thiết bị sẽ rất hiếm".
Phan Thủy
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại






