Thứ ba 16/12/2025 14:05

Để khách sử dụng ma túy trong phòng hát, chủ quán karaoke sẽ đối diện án phạt gì?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Có thể nói, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát karaoke đã diễn ra thường xuyên và ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Vậy đối với các chủ kinh doanh quán bar, vũ trường, quán Karaoke… nơi các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy thường xuyên chọn làm “địa bàn” để tổ chức sẽ bị xử lý như thế nào?

Thời gian gần đây đã xảy ra nhiều vụ việc liên quan đến các nhóm đối tượng sử dụng ma túy trong các phòng hát tại quán karaoke. Đặc biệt là các đối tượng trẻ, có thể nói với các loại ma túy tổng hợp thì phương thức thủ đoạn sử dụng trái phép chất ma túy đã có thay đổi so với những loại ma túy trước đây. Các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp thường tập trung đông người, sử dụng tại các quán bar, vũ trường, quán karaoke, các buổi tiệc sinh nhật...

Chiều 24-1, CQCA huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã tạm giữ hình sự 4 nghi phạm trong nhóm đối tượng 29 nam và 1 nữ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke Hoàng Anh, khối 13, thị trấn Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An.

30 thanh niên bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trong quán karaoke
30 thanh niên bị bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy trong quán karaoke

Trước đó, lúc 16g30 ngày 22-1, CA huyện Quỳ Hợp phát hiện tại phòng VIP 6, quán karaoke Hoàng Anh, khối 13, thị trấn Quỳ Hợp có nhóm 30 người đang tổ chức sử dụng ma túy.

Tang vật thu giữ tại chỗ gồm 4 gam ma túy dạng đá, 3 gam ketamin, 30 điện thoại di động, 2 xe ô tô, 20 xe máy và một số dụng cụ để sử dụng ma túy. Qua test nhanh, có tới 28 người dương tính với ma túy.

Mới đây, chỉ trong một ngày CA huyện Yên Định, Thanh Hóa đã liên tiếp phát hiện, bắt quả tang 2 nhóm gồm 13 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma tuý trái phép tại 2 phòng hát của quán Karaoke Vân Ba trên địa bàn phố Kiểu, xã Yên Trường, huyện Yên Định...

Hầu hết các đối tượng bị bắt quả tang khi đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đều có độ tuổi từ 16-23 và đến từ các tỉnh Đắc Lắk, Ninh Bình và các huyện: Thiệu Hóa, Bá Thước, Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.

Tại 2 địa điểm bắt giữ, CQCA đã thu giữ nhiều gói ma túy tổng hợp dạng đá, dạng kẹo đã qua sử dụng và vẫn còn một ít bám dính trên bề mặt cùng nhiều dụng cụ có liên quan đến việc tổ chức sử dụng ma túy.

Có thể nói, tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy tại các phòng hát karaoke đã diễn ra thường xuyên và ngày càng phổ biến trong giới trẻ. Vậy đối với các chủ kinh doanh quán bar, vũ trường, quán Karaoke… nơi các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy thường xuyên chọn làm “địa bàn” để tổ chức sẽ bị xử lý như thế nào?

Theo luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn luật sư TP Hà Nội, nếu cơ quan chức năng có đủ căn cứ chứng minh được những người quản lý nơi xảy ra hành vi sử dụng trái phép chất ma túy mà biết rõ những người đến sử dụng địa điểm đó nhằm mục đích sử dụng trái phép chất ma túy nhưng vẫn chứa chấp, cho phép, thậm chí thu tiền thì những người này sẽ bị xử lý hình sự về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy với vai trò giúp sức.

Trường hợp cơ quan chức năng không chứng minh được chủ quán karaoke, chủ quán bar, chủ nhà hàng, khách sạn biết có việc sử dụng trái phép chất ma túy thì sẽ không đủ căn cứ để xử lý. “Tuy nhiên, với những cơ sở kinh doanh mà cơ quan điều tra không chứng minh được có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng tài liệu chứng cứ chứng minh cho thấy cơ sở kinh doanh có hành vi chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy thì cũng sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều 256 Bộ luật Hình sự năm 2015, người vi phạm có thể phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù”, luật sư Thái cho biết.

Điều 256. Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy

1. Người nào cho thuê, cho mượn địa điểm hoặc có bất kỳ hành vi nào khác chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 255 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm.

Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Quốc Doanh - Đức Điệp
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Xét xử thẩm vụ Phúc Sơn: Hai cựu lãnh đạo tỉnh và nhiều bị cáo được Viện kiểm sát đề nghị giám án

Nêu quan điểm giải quyết vụ án tại phiên tòa phúc thẩm sáng 16/12, đại diện VKSND cho rằng các bị cáo Hoàng Thị Thúy Lan và Lê Duy Thành có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả, thể hiện thái độ ăn năn, hối cải, nên đề nghị HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt tù so với án sơ thẩm.
Đối tượng truy nã Thân Văn Dung ra đầu thú

Đối tượng truy nã Thân Văn Dung ra đầu thú

Ngày 15/12/2025, đối tượng truy nã Thân Văn Dung (SN 1996, trú tại xã Cổ Đô, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Láng, TP Hà Nội đầu thú về tội "Cố ý hư hỏng tài sản".
Bí mật phía sau việc xe ô tô bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn

Bí mật phía sau việc xe ô tô bỏ chạy khi gặp chốt kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 16/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Trạm Cảnh sát giao thông An Hưng (Tổ địa bàn Kiến An) đã bắt giữ đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Bồi thường 87 triệu đồng trong vụ kiện đòi 46 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa ra phán quyết chấp nhận một phần kháng cáo của ông Dương Thế Hảo trong vụ kiện đòi Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường 46 tỷ đồng.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động