Thứ năm 25/04/2024 12:40

Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội trong các cấp công đoàn

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã có Văn bản số 81/LĐLĐ gửi Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố về đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội.
day manh tuyen truyen ky niem 90 nam ngay thanh lap dang bo thanh pho ha noi trong cac cap cong doan
Ảnh minh họa

Để thiết thực chào mừng những ngày lễ lớn của Đảng, LĐLĐ TP Hà Nội đề nghị các đơn vị thực hiện tốt Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 07-02-2020 về tổ chức Gặp mặt, biểu dương cán bộ Công đoàn là đảng viên tiêu biểu nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03-02-1930 - 03-02-2020) và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội (17-3-1930 - 17-3-2020), gửi danh sách và hồ sơ cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu về LĐLĐ Thành phố theo đúng tiến độ thời gian đã đề ra.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kỷ niệm để tiếp tục giáo dục nâng cao nhận thức, niềm tự hào về Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh; truyền thống 90 năm đấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và Đảng bộ thành phố Hà Nội nói riêng; khơi dậy niềm tự hào, củng cố, bồi dưỡng niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ với Đảng, với chế độ; khẳng định nền tảng tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự kiên định đi theo con đường xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Thành phố trong sạch, vững mạnh.

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm thiết thực, hiệu quả gắn với kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm cổ vũ, động viên toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVI, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI.

LĐLĐ thành phố Hà Nội đề nghị LĐLĐ các quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ Thành phố căn cứ điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, lựa chọn hình thức tuyên truyền kỷ niệm phù hợp, đúng quy định.

TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động