Thứ hai 29/04/2024 01:07

Dấu ấn đặc sản Thu Hà Nội “chiêu đãi” du khách

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tại Festival Thu Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức sẽ mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn về “đặc sản” ẩm thực Thủ đô cùng nhiều sản phẩm du lịch đặc sắc khác.
Dấu ấn đặc sản Thu Hà Nội “chiêu đãi” du khách
Hình ảnh quảng bá sự kiện "Festival Thu Hà Nội" lần đầu tiên tổ chức. Ảnh: Ban tổ chức

Cuối tháng 9, sự kiện “Festival Thu Hà Nội” với chủ đề “Hà Nội - Đến để yêu” lần đầu tiên được tổ chức sẽ quy tụ 150 gian hàng giới thiệu ẩm thực, sản phẩm tour du lịch độc đáo hấp dẫn du khách. Tháng 9 cũng là “mùa vàng” đón khách quốc tế, vì thế sự kiện là hoạt động quảng bá ẩm thực, văn hóa Hà Nội tới đông đảo du khách, định vị danh hiệu “Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á”.

Theo kế hoạch, Festival Thu Hà Nội sẽ được khai mạc tối 29/9 tại khu vực Đền Bà Kiệu nằm trong tuyến phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Xuyên suốt sự kiện là các hoạt động văn hóa, ẩm thực đặc sắc như: Hội nghị phát triển du lịch MICE & Golf và khảo sát du lịch Golf tại Hà Nội; trưng bày ảnh thu Hà Nội tại Trung tâm Nghệ thuật 22 Hàng Buồm và tại Vườn hoa Lý Thái Tổ; trình diễn “Trang phục áo dài đám cưới theo dòng thời gian”; trải nghiệm không gian cốm Hà Nội; di sản nghề may áo dài Trạch Xá; Carnaval thu Hà Nội với sự tham gia 1.500 người,…

Điểm nhấn của Festival Thu Hà Nội là “Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội” với chủ đề “Tinh hoa ẩm thực Việt” quy tụ 51 gian hàng giới thiệu đặc sản ẩm thực Thủ đô.

Tại không gian ẩm thực, du khách được trải nghiệm quy trình làm cốm, công đoạn làm “Sợi” phở, bún và thưởng thức món ăn đặc sản mùa thu Hà Nội như: Chả cá, chả cốm đèn lồng, bún ốc Hồ Tây, xôi Phú Thượng,…

Bên cạnh các hoạt động giải trí, Festival Thu Hà Nội cũng dàn dựng, sắp đặt các cảnh quan là “biểu tượng” của Hà Nội để phục vụ nhu cầu chụp ảnh, giao lưu văn hóa. Thông qua nghệ thuật sắp đặt các điểm đến hấp dẫn vào mùa thu như: Cầu Long Biên, phố cổ Hà Nội, chùa Một Cột, làng hoa Mê Linh, làng cổ Đường Lâm, phố ẩm thực Tạ Hiện,…

Dấu ấn riêng của Festival Thu Hà Nội là hoạt động quảng bá du khách các sản phẩm tour lịch ngoại thành Hà Nội, kể đến là sản phẩm mùa lúa chín tại làng cổ Đường Lâm.

“Đặc sản” mùa Thu Hà Nội không chỉ say lòng du khách thập phương với cảnh quan thiên nhiên lãng mạn, là ẩm thực tinh túy Hà thành, Thu Hà Nội tạo sức hút riêng không trộn lẫn.

Đó cũng là lý do mới đây, kênh truyền hình CNN đã nhận xét “Hà Nội - một trong 12 điểm đến lý tưởng nhất thế giới vào mùa thu”. Nắm bắt cơ hội, ngành Du lịch Hà Nội đang từng bước khai thác vẻ đẹp mùa thu, xây dựng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và sáng tạo.

Sự kiện Festival Thu Hà Nội lần đầu tiên tổ chức năm 2023 dự kiến đón khoảng 50.000 lượt khách. Đây là hoạt động du lịch được thực hiện định kỳ để quảng bá hình ảnh ẩm thực Hà Nội, trở thành sản phẩm du lịch đặc thù mỗi mùa thu đến.

"Festival Thu Hà Nội” và “Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội” diễn ra từ ngày 29/9 đến hết ngày 1/10/2023 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và Cung Thiếu nhi Hà Nội. Sự kiện nhằm quảng bá, xúc tiến hoạt động du lịch lớn nhất TP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 69 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).
Phở Hà Nội trở thành điểm nhấn “Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội” năm 2023 Phở Hà Nội trở thành điểm nhấn “Không gian giới thiệu ẩm thực Hà Nội” năm 2023
Nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023 Nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn tại Lễ hội Quà tặng Du lịch Hà Nội năm 2023
Mộc Miên
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động