Thứ sáu 05/12/2025 17:24

Dàn dựng bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Theo luật sư, nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với kẻ dàn dựng bị bắt cóc để tống tiền mẹ ruột về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Đối tượng Lê Đình Khải dàn dựng chuyện bị bắt cóc, đánh đập để tống tiền mẹ ruột. Ảnh: CACC
Đối tượng Lê Đình Khải dàn dựng chuyện bị bắt cóc, đánh đập để tống tiền mẹ ruột. Ảnh: CACC

Công an TP Cần Thơ đang tiến hành lập hồ sơ xử lý đối với nam thanh niện dựng chuyện bị bắt cóc, đánh đập rồi quay video gửi cho mẹ ruột để tống tiền. Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của chị T.T.T.H (SN 1981, ngụ tại phường An Bình, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) về việc con trai bà là Lê Đình Khải (SN 2003, nơi ở hiện tại xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) bỏ đi khỏi nhà từ ngày 13/1 gia đình không liên lạc được.

Đến ngày 4/2, bà H nhận được tin nhắn thoại từ zalo của Khải có nội dung “người nhà chuẩn bị tiền còn không nhận xác với giá chuộc ba trăm triệu trong thời hạn đúng 3 ngày” và gửi kèm hình ảnh, đoạn video quay cảnh Khải bị trói và đánh đập.

Sau khi được báo cáo, nhận định có nhiều nghi vấn trong việc nội dung vụ việc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh làm rõ.

Ngày 18/2, lực lượng chức năng đã xác định Lê Đình Khải đang thuê trọ tại nhà trọ tại khu vực Thạnh Mỹ, phường Lê Bình, quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành mời về Cơ quan điều tra để làm rõ nội dung tố giác bị bắt cóc.

Kết quả làm việc xác định, do nợ tiền của các công ty tài chính và tiền chơi game nên Lê Đình Khải thuê các đối tượng trên mạng xã hội để bàn bạc với nhau dựng nên hiện trường giả vụ bắt cóc và quay video cảnh đang bị trói tay, đánh đập, sau đó Khải đã tự gửi video cho mẹ ruột là bà H nhằm mục đích làm cho bà H lo sợ, chuyển tiền cho Khải lấy tiền trả nợ và chơi game.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ xác minh làm rõ, xử lý Khải và các đối tượng có liên quan theo quy định pháp luật.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH Quốc tế Hồng Thái và Đồng nghiệp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, trường hợp bắt giữ người này để chiếm đoạt tài sản của người khác hay nói cách khác là bắt người để đòi tiền chuộc, đối tượng thực hiện hành vi này có thể sẽ bị xử lý hình sự về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 169, Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuy nhiên, với diễn biến vụ việc, phía Cơ quan điều tra sẽ tiến hành xác minh và nếu có đủ căn cứ sẽ khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội “Cưỡng đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 170, Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo đó, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 20 năm. Ngoài ra người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản tùy thuộc vào tính chất và mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Riêng với các đối tượng hỗ trợ, phía Cơ quan điều tra sẽ xác định đây có phải hành vi có tổ chức hay không, hành vi giúp sức của từng đối tượng để xử lý với vai trò đồng phạm theo quy định của của pháp luật.

Cũng theo luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên, trong vụ việc này, đối tượng chưa chiếm đoạt được tài sản nên cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng quy định của pháp luật về phạm tội chưa đạt khi Tòa án lượng hình.

Điều 15, Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định: "Phạm tội chưa đạt là cố ý thực hiện tội phạm nhưng không thực hiện được đến cùng vì những nguyên nhân ngoài ý muốn của người phạm tội. Người phạm tội chưa đạt phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm chưa đạt".

Điều 57, Bộ luật Hình sự thực định quy định về việc quyết định hình phạt với hành vi phạm tội chưa đạt như sau: hình phạt đối với hành vi phạm tội chưa đạt được quyết định theo các Điều của Bộ luật này về các tội phạm tương ứng tùy theo tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi, mức độ thực hiện ý định phạm tội và những tình tiết khác khiến cho tội phạm không thực hiện được đến cùng.

Thông tin nhóm người đi ô tô bắt cóc trẻ em ở Thanh Hoá là không chính xác
Hé lộ nguyên nhân cô gái bán hàng online bị bắt cóc
Người phụ nữ dẫn cháu bé đi có bị xử lý hình sự?
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Cảnh sát giao thông Hà Nội tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm vi phạm trên sông Hồng, sông Đuống

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm đường thủy, siết chặt kỷ cương an toàn giao thông trên sông Hồng, sông Đuống
Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Xuất hiện tình tiết mới trong vụ đốt quán cà phê khiến 11 người tử vong

Do xuất hiện tình tiết mới, Hội đồng xét xử vụ Cao Văn Hùng, kẻ đốt quán cà phê trên đường Phạm Văn Đồng khiến 11 người tử vong đã trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động