Cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Ukraine đạt được tiến triển lớn
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên![]() |
| Đàm phán Mỹ và Ukraine đạt được kết quả đáng kể về vấn đề hòa bình giữa Kiev và Moscow. |
Hai nhà lãnh đạo đồng thời nhất trí để các nhóm công tác của hai nước gặp nhau vào tuần tới, nhằm hoàn tất những vấn đề then chốt hướng tới chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần bốn năm qua tại Ukraine.
Thông báo trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky khẳng định hai bên đã có cuộc trao đổi thực chất về tất cả các vấn đề liên quan và đánh giá cao những kết quả mà các nhóm làm việc của Ukraine và Mỹ đã đạt được trong những tuần gần đây. Theo ông, cuộc gặp tại Florida không chỉ mang tính biểu tượng mà còn giúp thu hẹp đáng kể các khác biệt trong tiến trình đàm phán.
Hãng thông tấn Ukrinform dẫn lời Tổng thống Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Trump cho biết hai bên đã đạt được sự đồng thuận đối với khoảng 90% nội dung của kế hoạch hòa bình 20 điểm – phiên bản rút gọn từ đề xuất 28 điểm do Mỹ làm trung gian nhằm chấm dứt xung đột Nga–Ukraine. Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết các cuộc thảo luận cũng đã đi sâu vào trình tự triển khai các bước tiếp theo, thay vì chỉ dừng lại ở những nguyên tắc chung.
Trước đó, hôm 24/12, khi công bố chi tiết dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm, Tổng thống Zelensky thừa nhận vẫn còn hai vấn đề chưa đạt được đồng thuận, gồm cơ chế vận hành nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và vấn đề lãnh thổ. Theo ông, đây là những nội dung đặc biệt nhạy cảm, cần được thảo luận trực tiếp ở cấp nguyên thủ quốc gia, thay vì giao hoàn toàn cho các nhóm kỹ thuật.
Cũng trong cuộc họp báo chung, Tổng thống Zelensky cho biết ông đã tiến hành một cuộc điện đàm chung với nhiều lãnh đạo châu Âu, trong đó có đại diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên minh châu Âu (EU), nhằm thông tin về kết quả hội đàm với phía Mỹ và duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong tiến trình hòa bình.
Về phía Mỹ, Tổng thống Donald Trump nhận định các cuộc đàm phán đã đạt được nhiều tiến bộ, thậm chí cho rằng khoảng 95% các điều khoản đã được thống nhất. Tuy nhiên, ông thừa nhận vẫn còn “một hoặc hai vấn đề rất gai góc”, đặc biệt liên quan đến số phận của vùng Donbass. Tổng thống Trump bày tỏ hy vọng có thể biết được kết quả cuối cùng trong vài tuần tới, song cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những yếu tố bất ngờ có thể làm chệch hướng toàn bộ nỗ lực.
Trước đó, trả lời báo chí trước cuộc gặp với Tổng thống Zelensky, ông Trump khẳng định ông không đặt ra “thời hạn chót” cụ thể cho việc đạt được một thỏa thuận hòa bình, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu hàng đầu của Mỹ là chấm dứt xung đột và giảm thiểu tổn thất về người.
Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước cuộc hội đàm với nhà lãnh đạo Ukraine, Tổng thống Trump đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trên mạng xã hội X, ông Trump mô tả cuộc trao đổi này diễn ra tốt đẹp và rất hiệu quả.
Theo Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov, hai nhà lãnh đạo Nga – Mỹ thống nhất quan điểm rằng một lệnh ngừng bắn tạm thời có thể chỉ kéo dài khủng hoảng và tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột trở lại. Tổng thống Trump cho biết ông sẽ tiếp tục trao đổi với Tổng thống Putin sau khi hoàn tất các cuộc thảo luận với phía Ukraine.
Sau hội đàm thượng đỉnh Mỹ – Ukraine, Đặc phái viên Tổng thống Nga về Đầu tư và Hợp tác Kinh tế với nước ngoài, kiêm Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), ông Kirill Dmitriev, cho rằng cộng đồng quốc tế đang ghi nhận và đánh giá cao các nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thúc đẩy hòa bình. Trên mạng xã hội X ngày 29/12, ông Dmitriev khẳng định toàn thế giới đánh giá cao những nỗ lực của Tổng thống Trump và đội ngũ của ông.
Trong khi đó, châu Âu tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu về các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine. Thông báo về kết quả cuộc điện đàm chung giữa Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump và các nhà lãnh đạo châu Âu sau hội đàm tại Florida ngày 28/12, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các bên đã đạt được những tiến triển tích cực.
Bà von der Leyen khẳng định EU sẵn sàng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ukraine và Mỹ nhằm củng cố những kết quả đã đạt được, trong đó yếu tố then chốt là việc thiết lập các bảo đảm an ninh vững chắc cho Ukraine ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình hòa bình.
| Mỹ và Ukraine tiến gần thỏa thuận khoáng sản chiến lược | |
| Mỹ – Ukraine ấn định cuộc gặp thượng đỉnh, trọng tâm là thời hạn thỏa thuận hòa bình với Nga |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







