Thứ sáu 05/12/2025 15:46

Công an cấp xã đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 16/6/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị Quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP Hà Nội năm 2025. Theo đó, sau sắp xếp, sáp nhập, TP Hà Nội chính thức có 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã). Điều này đồng nghĩa, sau thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, toàn TP có 126 đơn vị Công an cấp xã.
Lực lượng công an cấp xã  sau sắp xếp tại Hà Nội sẽ theo đúng phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở”.
Lực lượng Công an cấp xã sau sắp xếp tại Hà Nội sẽ theo đúng phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở”.

“Xã vững mạnh, bám cơ sở”

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã của Bộ chính trị, Ban Bí thư; căn cứ Kế hoạch số 161/KH-BCA-X01 ngày 20/3/2025 của Bộ Công an; xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai, thực hiện và ban hành Kế hoạch số 123 về triển khai sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã trên địa bàn TP theo hướng chính quy, thống nhất, phù hợp với tình hình sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp.

Theo Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP Hà Nội thượng tá Cao Trần Quốc Hoàng, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP, Công an TP đã chủ động rà soát, chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai tinh gọn bộ máy, không tổ chức Công an cấp huyện. Các đơn vị đã chủ động tham mưu Công an TP ban hành các văn bản hướng dẫn kịp thời về phân công, phân cấp các lĩnh vực công tác chuyên môn khi triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới.

Các mặt công tác xây dựng lực lượng được tăng cường, làm việc không kể ngày nghỉ, kịp thời đảm bảo cho bộ máy mới hoạt động trơn tru, hiệu quả. Trong công tác tổ chức cán bộ, các đơn vị đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt chủ trương kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy trong Công an TP đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, khoa học, bài bản.

Về phương án sắp xếp trụ sở Công an xã theo mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Phòng Hậu cần, Công an TP Hà Nội cho biết, đã hoàn thành khảo sát và lựa chọn trụ sở cho Công an các xã, trụ sở được ưu tiên bố trí gần trung tâm hành chính mới, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động của lực lượng Công an xã cũng như phục vụ Nhân dân. Trong đó, đa phần trụ sở đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn đề ra, một số trụ sở cơ bản đáp ứng, số ít còn lại cần đề ra các phương án cụ thể để nâng cấp, cải thiện.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ Công an cấp xã theo đơn vị địa giới hành chính sau sáp nhập, Công an TP Hà Nội xác định: sau khi sắp xếp, bố trí phải nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ Công an cấp xã theo đúng phương châm “xã vững mạnh, bám cơ sở”, kết hợp tiết giảm hợp lý số lượng lãnh đạo, chỉ huy cấp đội, cấp phòng.

Việc sắp xếp, bố trí cán bộ dựa theo nguyên tắc “vì việc mà bố trí người”, bảo đảm sự kế thừa, chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cán bộ, hạn chế xáo trộn làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn…

Giám đốc Công TP Hà Nội Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ về sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã, phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an TP.

Đồng thời, phải xác định vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu và từng thành viên cấp ủy đơn vị; đảm bảo tính thống nhất cao trong toàn Công an TP cả về ý chí và hành động; với tâm thế Công an TP Hà Nội gương mẫu, tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện sắp xếp, tổ chức lại Công an cấp xã theo đơn vị hành chính.

Việc sắp xếp được tiến hành khẩn trương nhưng chắc chắn, “vừa chạy vừa xếp hàng”; bảo đảm nhanh, gọn, đồng bộ với triển khai đơn vị hành chính cấp xã, không gián đoạn hoạt động thường xuyên, không bỏ trống địa bàn, không bỏ sót, bỏ lọt vụ việc, đối tượng; không làm thất thoát, thất lạc, đảm bảo nguyên trạng, nguyên vẹn về tài chính, tài sản, phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, công cụ hỗ trợ, hồ sơ, tài liệu chuyên môn, nghiệp vụ của Công an cấp xã; không làm phát sinh các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; bảo đảm hiệu quả về an ninh, trật tự trên địa bàn TP tốt hơn…

Xây dựng Công an xã tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới

Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Công an cấp xã sau khi triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Đặc biệt là khắc phục được các tồn tại, hạn chế, đảm bảo không gián đoạn, ngắt quãng hoạt động thường xuyên của Công an cấp xã, Công an TP Hà Nội đã và đang tổ chức hội nghị tập huấn công tác nghiệp cho lực lượng Công an cấp xã đáp ứng ngay yêu cầu nhiệm vụ khi triển khai sáp nhập địa giới hành chính.

Theo đó, chương trình tập huấn, Công an TP Hà Nội sẽ tổ chức thành 4 lớp với 25 chuyên đề của 4 nhóm nhiệm vụ. Trong đó, nhóm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm; nhóm nhiệm vụ cảnh sát trật tự, cảnh sát khu vực; nhóm nhiệm vụ an ninh; nhóm nhiệm vụ công tác tham mưu, tổng hợp.

Theo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đại tá Nguyễn Đức Long, việc tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ cho lực lượng Công an cấp xã là nhiệm vụ rất quan trọng. Đảng ủy, Lãnh đạo Công an TP luôn xác định lực lượng Công an cấp xã là nền tảng vững chắc, là lực lượng bám sát địa bàn, là tuyến đầu giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Do đó, việc tổ chức tập huấn công tác nghiệp vụ cho Công an cấp xã không chỉ đơn thuần là trang bị kiến thức cho các đồng chí mà còn là một bước quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức, củng cố đội ngũ, hướng đến xây dựng Công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong tình hình mới.

Thông qua hội nghị tập huấn, các đồng chí chỉ huy Công an cấp xã sẽ được các báo cáo viên các Phòng chức năng Công an TP truyền đạt những chuyên đề cơ bản, cấp thiết theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, phân cấp. Nhất là các kỹ năng xử lý các tình huống phức tạp, khó khăn, đột xuất bất ngờ ngay từ cơ sở. Qua đó bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đảm bảo tính chính quy, tinh thông, chuyên nghiệp.

Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cũng yêu cầu lực lượng Công an cấp xã phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, nhận thức đúng về vị trí, vai trò của mình trong tình hình mới. Đồng thời, đóng góp ý kiến, trao đổi, thảo luận về những tồn tại, khó khăn, vướng mắc để trực tiếp hướng dẫn, giải quyết, đảm bảo phục vụ tốt công tác của Công an cấp xã khi sáp nhập địa giới hành chính.

Cảnh sát kinh tế CATP Hà Nội: truy quét quyết liệt hàng giả, hàng nhái, hàng lậu
Người dân có thể cấp đổi giấy phép lái xe ngay tại Công an cấp xã, phường
Công an xã hỗ trợ người dân tìm lại chiếc điện thoại iPhone 15 bị đánh rơi trong đêm
Bạch Dương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Cảnh báo thông tin rao bán “suất ngoại giao” để được mua nhà ở xã hội

Hiện nay trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin rao bán “suất ngoại giao”, “suất nội bộ” hoặc thu “phí đặt chỗ/phí chênh lệch” để được mua nhà ở xã hội. Công an TP Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật, tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Hành vi xấu của nam công nhân ở Hải Phòng

Ngày 5/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, Công an Đặc khu Cát Hải đã điều tra đối tượng trộm 11 điện thoại khu xưởng lắp ráp ô tô.
Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Nghi phạm Đoàn Văn Sáng có thể đối mặt với hình phạt cao nhất?

Ngoài tội “Giết người”, theo luật sư, hành vi phi tang thi thể của Đoàn Văn Sáng có dấu hiệu liên quan đến tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”. Tuy nhiên, việc có bị xử lý thêm tội danh này hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra chính thức và cáo buộc cuối cùng của Viện Kiểm sát Nhân dân.
Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Trả ngày công lao động bằng… ma túy

Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Hà Văn Sáng (SN 1987, trú tại phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) và Hà Thị Phông (SN 1989, trú tại xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Lừa huy động vốn

Lừa huy động vốn

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử Nguyễn Tiến Hùng (SN 1984, ở TP Hải Phòng) về hành vi giả mạo việc đang hợp tác lắp đặt đường truyền Internet Viettel để huy động vốn đầu tư, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ngày 1/4/2008, Hùng ký hợp đồng lao động với Chi nhánh Viettel Hà Nội thuộc Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel làm nhân viên kỹ thuật chuyên sửa chữa, lắp đặt đường truyền Internet tại Trung tâm Viettel Đống Đa.
Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Mạo danh công an để lừa đảo gần 1 tỷ đồng

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thắng (SN 1996, trú tại TP Hải Phòng) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Chạy xe không biển kiểm soát, đối tượng “sa lưới” 141 cùng 7 túi cần sa

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội tiếp tục khẳng định hiệu quả trấn áp tội phạm khi kịp thời phát hiện và thu giữ 7 túi cần sa từ một đối tượng có biểu hiện nghi vấn.
Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Lực lượng 141 truy bắt nóng hàng loạt đối tượng tàng trữ vũ khí trong đêm

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, các Tổ công tác 141 Công an Thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện nhiều trường hợp tàng trữ vũ khí trái phép.
Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Cảnh sát 141 liên tiếp phát hiện các đối tượng tàng trữ ma tuý

Kiểm tra 2 đối tượng có biểu hiện nghi vấn trên đường Lê Duẩn, Tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội đã thu giữ 1 gói giấy bạc chứa heroin.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động