Thứ hai 20/05/2024 07:53

Cô gái giảm 40kg, suy dinh dưỡng nặng vì không thể ăn được

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Suốt một năm qua, K.V.S (23 tuổi, quốc tịch Lào) gần như không thể ăn được, phải sống trong cảnh "thoi thóp" vì thực quản bị co rút và chít hẹp do bỏng hóa chất.
Cô gái giảm 40kg, suy dinh dưỡng nặng vì không thể ăn được
Bác sĩ kiểm tra tình trạng bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Theo lời kể của gia đình, do mâu thuẫn trong cuộc sống, K.V.S đã uống hóa chất tẩy rửa và được gia đình phát hiện đưa đi cấp cứu kịp thời. Tuy nhiên, hậu quả do hóa chất gây ra khiến thực quản của K.V.S bị bỏng nặng, dẫn đến co rút và chít hẹp, khiến cô không thể nuốt được thức ăn. K.V.S đã được điều trị tại nhiều cơ sở y tế ở Lào và Việt Nam nhưng không hiệu quả.

Từ một cô gái khỏe mạnh, nặng 74kg, K.V.S chỉ còn 34kg khi nhập viện Bệnh viện Bạch Mai. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán K.V.S bị bỏng toàn bộ đường tiêu hóa trên do chất ăn mòn, co rút, chít hẹp và thắt chặt toàn bộ thực quản.

Quá trình này đòi hỏi phải thực hiện kỹ thuật tạo hình đường tiêu hóa trên rất phức tạp.

Ca phẫu thuật bao gồm hai giai đoạn: giai đoạn đầu, các bác sĩ mở thông dạ dày để nuôi dưỡng bệnh nhân qua đường tiêu hóa. Sau một tháng nuôi dưỡng tích cực qua đường mở thông dạ dày, sức khỏe của K.V.S đã được cải thiện đáng kể. Bệnh nhân tăng 10kg và đủ điều kiện để tiến hành phẫu thuật cắt thực quản và tạo hình lại đường tiêu hóa trên.

Ngày 23/4/2024, ca phẫu thuật nội soi cắt thực quản và tạo hình lại đường tiêu hóa trên cho K.V.S đã được thực hiện thành công. Ca mổ kéo dài 8 tiếng và gặp nhiều khó khăn do thực quản bị bỏng, làm mất các mốc giải phẫu ở trung thất sau.

Ngày 23/4/2024, ca phẫu thuật cắt thực quản và tạo hình lại đường tiêu hóa trên cho K.V.S đã được thực hiện thành công. Sau mổ, K.V.S được theo dõi sát sao và có thể tự ăn cháo vào ngày thứ 8 sau mổ.

Sau 8 ngày theo dõi sau mổ, K.V.S đã có thể tự ăn cháo. Sau hơn một năm không thể tự ăn uống được, đây là niềm vui vô bờ bến đối với K.V.S và gia đình.

Ngày 8/5/2024, K.V.S đã khỏe mạnh, có thể tự ăn cơm, tinh thần thoải mái, vui vẻ và được xuất viện.

Nói về ca bệnh này, PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, để có được thành công, người thầy thuốc cần chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, bài bản từng bước, lựa chọn những phương án xử lý an toàn và hiệu quả ngay từ ban đầu. Và yếu tố quyết định là phải có đội ngũ thầy thuốc có trình độ chuyên môn, bản lĩnh và cả sự sáng tạo.

Đi khám răng, bé trai 8 tuổi vô tình nuốt kim diệt tủy
Nam thanh niên nhập viện cấp cứu vì áp xe tụy do nuốt xương cá
Bảo Long
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động