Thứ bảy 27/04/2024 04:27
Vụ cán bộ Quản lý thị trường bị tố đánh bạn gái:

Có dấu hiệu tội “cố ý gây thương tích”?

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Tổng cục trưởng Tổng Cục Quản lý thị trường (QLTT) vừa có quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông L.T.N, SN 1986, kiểm soát viên Đội QLTT số 1, Cục QLTT Thanh Hóa để làm rõ thông tin ông này hành hung một phụ nữ phải nhập viện.
Chị N.T.V đang điều trị tại BV
Chị N.T.V đang điều trị tại BV

Làm rõ hành vi vi phạm theo thông tin báo chí phản ánh

Theo đó, khoảng 18h30, ông N đón chị N.T.V đi ăn cơm tại nhà hàng đồ Thái (khu Đông Phát, TP Thanh Hóa). Sau đó, 2 người tiếp tục đi hát cùng nhóm bạn tại Karaoke Việt Đức (Đông Hương, TP Thanh Hóa).

Thấy chị V hát đôi với một người bạn nam trong nhóm, N nổi cơn ghen và lao vào hành hung. Ngay sau khi bị đánh, chị V chạy xuống tầng một của quán hát thì được một bạn đi cùng tên là T đưa về bằng ô tô riêng.

Thông tin từ BVĐK tỉnh Thanh Hóa cho biết, bệnh nhân V bị giập xương mũi, gãy xương hàm, chảy máu mắt buộc phải khâu do rách, trên cơ thể có nhiều vết thâm, bầm dập. Hiện sức khỏe đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thêm, đặc biệt là ở phần não. Trong quá trình điều trị, nếu ở phần não có máu bầm hoặc tụ lại thì phải thực hiện phẫu thuật ngay.

Trước đó, PL&XH đã đăng tải bài viết về việc cán bộ Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa bị tố hành hung dã man một người phụ nữ. Theo đó, chị N. T. D (33 tuổi) và chị N. T. V (37 tuổi) trú tại phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa về việc về việc chị N. T. V bị bạn trai tên N. (đang công tác tại Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa) đánh đập dã man vào đêm 21 rạng sáng 22/8.

Cụ thể, chị N.T.V bị người đàn ông tên N đánh giập xương mũi, gãy xương hàm, hai mắt tổn thương, thâm tím toàn thân, thậm chí còn bị lột quần áo quay phim, chụp ảnh, dọa tung lên mạng.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, chiều 23/8, Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT đã ký Quyết định số 1581/QĐ-TCQLTT ngày 23/8 về việc, tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông L.T.N. - kiểm soát viên Đội QLTT số 1, Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa để phục vụ công tác xác minh, làm rõ hành vi vi phạm theo thông tin báo chí phản ánh. Thời gian đình chỉ công tác từ ngày 23/8.

Có hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe, danh dự

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, CQĐT sẽ xác minh làm rõ nguyên nhân sự việc, làm rõ diễn biến hành vi của người hành hung, xác định hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân và với xã hội để có hình thức xử lý phù hợp.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, người đàn ông đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với nạn nhân, kết quả giám định thương tích cho thấy nạn nhân có thương tích, dù dưới 11% nhưng hành vi có tính chất côn đồ, người đàn ông vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" theo quy định tại Điều 134 BLHS 2015 với mức chế tài nghiêm khắc.

Trường hợp thương tích của nạn nhân từ 11% đến 30% và hành vi được xác định là có tính chất côn đồ, người đàn ông có thể phải đối mặt với khung hình phạt của khoản 2, Điều 134. Nếu thương tích nghiêm trọng hơn, chế tài sẽ nghiêm khắc hơn.

Luật sư Thái cho biết, theo nội dung tố cáo, người đàn ông liên tục đánh đập nạn nhân ở nhiều địa điểm, nhiều thời điểm khác nhau, trong đó có cả hành vi lột quần áo để ghi hình nhằm đe dọa, khống chế.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm đến sức khỏe và danh dự nhân phẩm của nạn nhân, thể hiện tính chất nghiêm trọng của sự việc.

CQĐT sẽ làm rõ những hành vi này. Như vậy, có thể ngoài hành vi cố ý gây thương tích, người đàn ông còn có thể bị điều tra thêm về hành vi làm nhục người khác.

Song song với quá trình CQĐT vào cuộc xác minh làm rõ thì ủy ban kiểm tra Đảng, lãnh đạo của cơ quan này cũng sẽ xem xét làm rõ hành vi của cán bộ, đảng viên khi vi phạm đạo đức, lối sống, có hành vi xâm phạm trái pháp luật đến sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác.

"Hành vi của người đàn ông trong vụ việc này thể hiện sự ích kỷ, gây bức xúc trong dư luận. Vụ việc cũng sẽ là bài học cho những cán bộ thiếu tu dưỡng rèn luyện đạo đức, coi thường tính mạng, sức khỏe, danh dự nhân phẩm của người khác", luật Thái chia sẻ.

Từ phân tích trên, luật sư Thái cho rằng, nếu bị xác định vi phạm, ngoài việc có thể bị xử lý hình sự, vị cán bộ trên còn có thể bị áp dụng những hình thức kỷ luật theo quy định tại Nghị định 112/2020/NĐ-CP về kỷ luật cán bộ, công chức, và xem xét xử lý kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng và quy định của Ban chấp hành Trung ương về xử lý đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng.
Một cán bộ Cục quản lý thị trường Thanh Hóa bị tố hành hung một phụ nữ sau khi cùng hát karaoke
Đình chỉ công tác cán bộ Cục QLTT tỉnh Thanh Hóa bị tố hành hung phụ nữ
Pháp luật nghiêm cấm việc đánh, làm nhục người khác vì ghen tuông
Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động