Chưa nghiệm thu PCCC nhưng không thể “đuổi” dân ra ngoài…
Theo dõi Pháp luật & Xã hội trênChiều 23-3, đoàn giám sát công tác quản lý nhà chung cư thương mại, chung cư tái định cư trên địa bàn TP do Trưởng ban Đô thị HĐND TP Nguyễn Nguyên Quân làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND quận Bắc Từ Liêm.
Đáng quan tâm, ông Đỗ Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Bắc Từ Liêm cho biết, một số tòa chung cư đã hoàn thành, bàn giao cho cư dân vào ở nhưng chưa được nghiệm thu về công tác PCCC như chung cư NO2-T1 và NO3-T3 phường Xuân Tảo, chung cư T6-08 và CT2A, CT2B phường Cổ Nhuế 1.
![]() |
| Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân phát biểu tại buổi giám sát. |
Là phường có đến 29 tòa nhà chung cư, ông Chu Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Cổ Nhuế 1 cho hay, phường Cổ Nhuế 1 đã quan tâm, phối hợp tuyên truyền PCCC tại các chung cư. Khi quận phát hiện vi phạm ở các tòa nhà chưa bàn giao, nghiệm thu về công tác PCCC, đã xử phạt hành chính, phường đã chấp hành, yêu cầu CĐT tạm đình chỉ, nhưng không thể “đuổi” tận mấy trăm hộ dân ra ngoài. “Làm thế sẽ bất ổn định tại địa phương”, ông Dũng nói.
Còn theo Trung tá Đỗ Minh Tuấn - Phó Phòng Cảnh sát PCCC số 3, quận Bắc Từ Liêm, có 7 tòa tái định cư, được xây dựng trước khi Luật PCCC ra đời, nên công tác PCCC còn nhiều khó khăn.
Năm 2017, khi TP Hà Nội rà soát toàn bộ chung cư cao tầng, phát hiện có 79 tòa chưa được nghiệm thu PCCC, trong đó quận Bắc Từ Liêm có 10 tòa chưa nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Phòng Cảnh sát PCCC số 3 đã rà soát, hướng dẫn CĐT thực hiện tất cả kiến nghị, đến nay đã có 9 tòa thực hiện và được nghiệm thu PCCC.
Ông Tuấn cũng cho biết, năm 2017 đã kiểm tra, tham mưu cho UBND TP, UBND quận xử phạt hơn 486 triệu đồng, với những đơn vị vi phạm, cứ 15 ngày/1 lần cán bộ PCCC lại đến kiểm tra, lập biên bản. Tuy nhiên, đáng lo ngại là nhiều người dân chưa quan tâm đến công tác PCCC. Không ít lần cơ quan PCCC tuyên truyền, hướng dẫn chuyên đề về PCCC, mở loa đài, mời cư dân đến dự nhưng chỉ vài đảng viên, cán bộ tổ dân phố xuống nghe…
“Thờ ơ” với việc PCCC không chỉ là tình trạng của nhiều cư dân chung cư ở quận Bắc Từ Liêm. Mà tại quận Nam Từ Liêm, tình trạng cũng tương tự. Báo cáo đoàn khảo sát của HĐND TP tại quận Nam Từ Liêm, đại diện Phòng Cảnh sát PCCC số 3 cũng cho hay, đã lên kế hoạch dự định tổ chức tuyên truyền 10 buổi ở KĐT Mỹ Đình 1, nhưng mới làm được 3 buổi thì chỉ còn khoảng 10 người tham dự… dù trước đó đã gửi giấy mời đến từng chủ hộ.
Theo Trung tá Đỗ Minh Tuấn, UBND các phường cần phối hợp tốt với BQT tòa nhà để cơ quan PCCC làm tốt hơn công tác tuyên truyền PCCC. Ông Tuấn cũng khuyến cáo, sau khi được nghiệm thu đạt yêu cầu PCCC, các tòa nhà phải thường xuyên bảo dưỡng, bảo trì hệ thống thiết bị PCCC đã được trang bị, nhất là hệ thống báo cháy, họng nước chữa cháy, họng nước chữa cháy phun tự động… chứ không phải được nghiệm thu đạt yêu cầu xong là “quên”.
Đồng thời, thực hiện đúng quy định 2 lần/1 năm tổ chức tuyên truyền, thực tập, diễn tập phương án PCCC, cứu nạn, cứu hộ cho người dân chung cư. Ông Tuấn cũng mong muốn với các chung cư có cây cao, phải thường xuyên cắt tỉa, để tránh xe thang chữa cháy bị vướng. Hiện, lối đi dành cho xe chữa cháy ở các chung cư thường bị chiếm dụng làm nơi trông giữ xe, nên ông Tuấn cũng đề nghị BQT cũng như người dân quan tâm, dành lối đi thỏa đáng cho các phương tiện PCCC.
Phát biểu kết thúc buổi giám sát, Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội Nguyễn Nguyên Quân đã đề nghị UBND quận Bắc Từ Liên và UBND các phường cần đề cao trách nhiệm hơn nữa trong việc quản lý nhà chung cư, trong đó, sớm hoàn thành nghiệm thu hệ thống PCCC.
| Quận Bắc Từ Liêm hiện có 104 nhà chung cư đã đưa vào sử dụng với khoảng trên 15.000 căn hộ. Trong đó có 7 tòa chung cư tái định cư, 76 tòa chung cư thương mại, 21 tòa chung cư tự quản. Ngoài ra, còn có 19 tòa chung cư đang trong quá trình đầu tư và xây dựng. |
Pháp luật và Xã hội
Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại







