Thứ hai 29/04/2024 04:04

Ảnh

Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cận ngày 23 tháng tháng Chạp, khu chợ cá Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội, lại nhuộm màu đỏ của hàng vạn con cá chép được các tiểu thương nhập về.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Chợ cá Yên Sở là một khu chợ cá đầu mối lớn của Hà Nội, chuyên cung cấp thuỷ sản cho Thành phố. Đến cận ngày 23 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở lại nhộn nhịp hơn khi hàng vạn con cá chép đỏ được tề tựu về chuẩn bị cho Tết ông Công ông Táo.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Cá chép tại chợ cá Yên Sở được nhập từ các tỉnh thành lân cận như Hải Dương, Nam Định, Thái Bình, Phú Thọ...
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Cá chép được người dân Hà Nội ưa chuộng trong ngày 23 tháng Chạp là loại cá cá vàng, đỏ và cá chép màu xen như cá chép Koi.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Theo khảo sát, giá cá chép năm nay tại chợ cá Yên Sở có phần giảm hơn so với mọi năm.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Chị May (thương lái cá tại chợ Yên Sở) cho biết: "giá cá năm nay giảm hơn, tôi nhập cá từ Nam Định. Giá bán năm nay chỉ được khoảng 80-90.000 đồng/kg loại đẹp. Trong khi đó, thời điểm này năm ngoái có thể bán được giá 150-200.000 đồng/kg".
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Nhiều người cho biết, do nhiều năm gần đây nguồn nước ô nhiễm, lượng ao hồ giảm nên người dân bắt đầu chuyển sang dùng trưng cá gỗ hoặc cá giấy nên nhu cầu mua cá chép sống có phần bị ảnh hưởng.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Một số người bán hàng cũng nhận định, năm nay ông Công ông Táo vào ngày thứ Sáu, nhiều người dân vẫn phải đi làm nên sẽ giảm một phần nhưng hy vọng số lượng cá chép nhập về sẽ tiêu thụ hết.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Năm nay, cá chép tuy có mẫu mã đẹp, sức khoẻ tốt nhưng do cung vượt quá cầu nên giá bán bị ảnh hưởng
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Để giữ cá luôn khoẻ mạnh, các thương lái phải sử dụng sục ôxy chạy liên tục trong các bể chứa cá.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Chị Mai (tiểu thương tại chợ Thành Công) cho biết: "Tôi năm nay chỉ nhập khoảng hơn 20 cân cá trong cả mùa để bán do lượng người mua năm nay ít hơn. Đã 22 tháng Chạp nhưng người mua khá ít".
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Các tiểu thương chọn lọc cẩn thận từng con cá khoẻ mạnh tại bể cá.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Cá chép cúng ông Táo luôn được lựa chọn theo đôi hoặc cặp 3 con đều nhau.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Cá được bán theo cân tại chợ cá Yên Sở và bán theo cặp hoặc 3 con tại các chợ truyền thống.
Chợ cá Yên Sở nhộn nhịp trước ngày tiễn ông Công, ông Táo lên chầu trời
Theo truyền thuyết, cá chép là phương tiện duy nhất có thể đưa Táo Quân về trời. Bởi thế, vào ngày này, các gia đình đều cúng cá chép. Một số gia đình có thể mua cá chép giấy, tuy nhiên phần lớn các gia đình thường mua 3 con cá chép thả vào chậu nước đặt cạnh mâm cỗ, sau khi làm lễ xong đem ra sông thả, ngụ ý cá sẽ hóa rồng, vượt vũ môn, làm phương tiện cho Táo Quân cưỡi về trời.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động