Thứ sáu 26/04/2024 18:18

Chi đoàn Pháp luật và Xã hội trao tặng báo, truyện đến các trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, TP Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 31-3, khép lại các hoạt động nhân tháng Thanh niên, BCH chi đoàn đã thay mặt chi đoàn Ban Pháp luật và Xã hội đến Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội trao tặng gần 200 đầu báo và truyện cũ đến các trẻ em tại trung tâm.

Đây là hoạt động được chi đoàn PL&XH phát động nhân tháng Thanh niên năm 2021, với mong muốn đóng góp những đầu sách, báo, truyện ý nghĩa đến các trẻ em còn còn hoàn cảnh khó khăn, ít cơ hội được tiếp cận với sách, truyện phù hợp lứa tuổi. Những cán bộ, phóng viên, nhân viên, các đoàn viên trong chi đoàn bằng tấm lòng đóng góp đã lựa chọn báo, truyện phù hợp, đóng thành phần quà trao tặng các em, hỗ trợ các em phát triển thêm hoạt động đọc, vừa tăng hiểu biết, vừa giải trí phù hợp lứa tuổi.

Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 TP Hà Nội đóng trên địa bàn quận Nam Từ Liêm đang thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cả Trung tâm hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng gần 200 người già và trẻ em. Trong đó, trẻ em có khoảng 62 em, được chia thành nhiều nhóm chăm sóc, có những em còn đang độ tuổi ăn sữa, và có những em được đưa đón đi học tại các trường trên địa bàn gần cơ sở trung tâm.

Chi đoàn Pháp luật và Xã hội trao tặng báo, truyện đến các trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, TP Hà Nội
BCH Chi đoàn PL&XH và bà Trần Thị Hải - Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3 trong lễ trao tặng quà sáng 31-3 (Ảnh: T.F)

Bà Trần Thị Hải - Giám đốc Trung tâm cho biết: Dù chế độ chính sách, nguồn ngân sách còn có những hạn chế, nhưng những năm qua, trung tâm luôn có sự cố gắng để cải thiện việc chăm sóc cho các nhóm đối tượng ở đây. Về những phần quà tiếp nhân và hỗ trợ, đó là những hoạt động không thường xuyên, nhưng trung tâm luôn có sự minh bạch trong trao, nhận, sử dụng để đạt hiệu quả tốt nhất. Năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Trung tâm vừa đảm bảo nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch, vừa thực hiện tốt công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em và người già tại đây.

“Chúng tôi xin gửi lời trân trọng cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, nhân viên, chi đoàn Ban PL&XH đã có những phần quà ý nghĩa, thiết thực, gửi đến các cháu nhỏ, những hoàn cảnh khó khăn, đồng thời động viên cán bộ đang làm công tác chăm sóc sức khỏe người già, trẻ nhỏ tại trung tâm. Với chúng tôi, mỗi lần được tiếp sức, động viên như thế này luôn là động lực để càng cố gắng, gắn bó với công việc hơn nữa.” – bà Trần Thị Hải nói.

Chi đoàn Pháp luật và Xã hội trao tặng báo, truyện đến các trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, TP Hà Nội
Những món quà là tình cảm của cán bộ phóng viên, nhân viên, đoàn viên chi đoàn PL&XH gửi đến các em nhỏ tại Trung tâm (Ảnh: T.F)

Thay mặt chi đoàn Pháp luật và Xã hội, đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Bí Thư chi đoàn chia sẻ: “Những năm qua, cùng với các tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp tại Ban Pháp luật và Xã hội như chi bộ, công đoàn, chi hội… chi đoàn đã tham gia thực hiện nhiều công việc thiện nguyện cả trong và ngoài địa bàn TP. Chi đoàn rất mong món quà lần này sẽ động viên các em nhỏ tại trung tâm trong việc học tập, giải trí. Và cũng mong đây là lần “tiền trạm” để những dịp tới có các chương trình giúp đỡ tiếp theo đến trung tâm. Chi đoàn cũng chúc sức khỏe cán bộ, nhân viên tại trung tâm, mong các đồng chí khắc phục những khó khăn để gắn bó với công việc hơn nữa”.

Chi đoàn Pháp luật và Xã hội trao tặng báo, truyện đến các trẻ em tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 3, TP Hà Nội
BCH Chi đoàn PL&XH gửi tặng sách, truyện đến các nhỏ tại Trung tâm (Ảnh: T.F)

Em Hồ Thanh Trì (sinh năm 2001) và em Đinh Tiến Dũng đại diện cho các trẻ em đang được nuôi dưỡng tại trung tâm đã nhận những phần quà từ chi đoàn Pháp luật và Xã hội, đồng thời gửi lời cảm ơn đến toàn thể Ban Pháp luật và Xã hội.

Cùng với những phần quà hiện vật là sách truyện, chi đoàn cũng gửi đến Trung tâm một khoản kinh phí hỗ trợ để trung tâm làm thêm giá sách, mua sắm đồ dùng học tập cho các trẻ em tại đây.

T.Fan
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Sáng 22/4, nhân kỷ niệm 154 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870-22/4/2024), Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh dẫn đầu đã tới dâng hoa tại Tượng đài V.I.Lênin ở Công viên Lênin (đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình).
Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Cơ hội chia sẻ tiếng nói, ý tưởng về tầm nhìn chiến lược cho ASEAN

Nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024 vào ngày 23/4 tới tại Hà Nội, Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đã chia sẻ với báo chí những kỳ vọng và mục tiêu của Việt Nam đối với sự kiện này.
Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Hà Nội: khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Ngày 19/4, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, Trưởng Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2021 - 2025 chủ trì hội nghị giao ban của Ban Chỉ đạo.
Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”: đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Cuộc thi tìm hiểu “70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô”: đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân

Chiều 26/4, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội phối hợp với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP Hà Nội tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Trao tặng 13.000 bản đồ Tổ quốc hưởng ứng chương trình "Tự hào một dải non sông"

Trao tặng 13.000 bản đồ Tổ quốc hưởng ứng chương trình "Tự hào một dải non sông"

Hoạt động trao tặng 13.000 bản đồ Tổ quốc Việt Nam nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.
Lãnh đạo TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo TP Hà Nội vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Sáng 26/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Đinh Tiến Dũng dẫn đầu đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Sống lại ký ức Điện Biên qua thước phim điện ảnh

Từ phim truyện “Ký ức Điện Biên” đến phim tài liệu “Chiến thắng Điện Biên Phủ”, “Ký ức những người truyền lửa”, “Đồng hành cùng lịch sử”,… đã tái hiện những thước phim hào hùng về chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” tới đông đảo công chúng.
Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm

Đại biểu Thích Bảo Nghiêm cho rằng, tiềm năng tri thức, nhân lực chất lượng cao của Hà Nội là rất lớn bởi có gần 70% tri thức cả nước, có gần 80 trường Đại học và nhiều Viện Nghiên cứu Quốc gia. Do đó, cần được tập hợp, phát huy lợi thế và xem xét bổ sung như bố trí ngân sách, ưu đãi trong thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ trọng điểm,...
Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhiều hoạt động ý nghĩa với hành trình “Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông”

Nhằm giáo dục cho thanh, thiếu nhi về ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chuỗi hoạt động về nguồn với các hoạt động thăm, tặng quà, tri ân Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình cựu chiến sĩ Điện Biên, các thương, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động