Thứ bảy 27/04/2024 02:45

Che giấu người tình vì được “nuôi” bằng heroin

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 16-12, HĐXX sơ thẩm của TAND TP Hà Nội xét xử bị cáo Nguyễn Thu Trang, SN 1984, quê Phú Thọ, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Các bị cáo chờ tòa nghị án
Các bị cáo chờ tòa nghị án

Cùng hầu tòa có: Vũ Hữu Toàn, SN 1972, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội; Lê Ngọc Hải, SN 1976, trú tại quận Hoàng Mai; Hoàng Thị Quyến, SN 1984, quê Phú Thọ; tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nguyễn Đình Đức, SN 1955, trú tại quận Hoàng Mai, Hà Nội tội “Không tố giác tội phạm”.

Các cơ quan tố tụng làm rõ, Đức là người chung sống như vợ chồng với Trang. Tối 7-1-2021, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – CA TP Hà Nội làm nhiệm vụ tại ngã ba đường Đại Cồ Việt – Vân Hồ 2, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Tổ công tác phát hiện ô tô Ford do Lê Ngọc Hải điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra phát hiện trong áo khoác Hải đang mặc có 2 bánh heroin. Hải khai mang về cho Vũ Hữu Toàn.

Từ lời khai của Toàn, Quyến và Trang “sa lưới”. Nguyễn Thu Trang khai, trong thời gian thi hành án tại Trại giam Phú Sơn 4, Trang quen người có tên Sùng qua các bạn tù. Sau khi ra trại, Trang chung sống như vợ chồng với Nguyễn Đình Đức. Thời gian này, để có tiền chi tiêu cá nhân, Trang đã gọi điện cho Sùng nhờ mua ma túy để bán kiếm lời.

Sáng 20-12-2020, Sùng mang thuốc lắc, heroin, ketamine, hồng phiến có tổng giá trị là 2 tỷ đồng đến bán cho Trang. Trang mới trả trước 200 triệu đồng. Sau khi mua ma túy của Sùng, Trang đã cất giấu tại nhà ở Hoàng Mai và huyện Thanh Oai, Hà Nội. Khoảng 16g ngày 7-1-2021, Vũ Hữu Toàn gọi điện cho Trang hỏi mua 2 bánh heroin.

Trang báo giá 200 triệu đồng/bánh. Sau đó, Trang thuê Hoàng Thị Quyến vận chuyển ma túy cho Toàn tại khu vực đường Đại Cồ Việt, hứa trả công 3 triệu đồng. Toàn đã nhờ Hải đi lấy ma túy giúp. Sau khi Hải nhận số ma túy trên thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định, Trang có hành vi mua bán trái phép 5.416,12 gam heroin, 268,66 gam methamphetamine, 864,77 gam ketamine và 147,54 gam ma túy tổng hợp.

Ngoài ra, Trang còn tàng trữ trái phép 1 khẩu súng quân dụng và 7 viên đạn. Theo lời khai của Trang, khẩu súng bị cáo mua từ một người đàn ông không quen biết ở Bến xe Giáp Bát với giá 25 triệu đồng với mục đích phòng thân.

Nguyễn Đình Đức khai, 2 tháng trước khi bị bắt, ông ta chung sống như vợ chồng với Trang. Đức biết Trang có hoạt động mua bán ma túy trái phép nhưng không biết số lượng cụ thể.

Đức khai, quá trình ở cùng Trang, ông ta được người tình cho heroin để sử dụng. Với hành vi nêu trên, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt Trang mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Hải và Toàn cùng mức án tử hình, Quyến tù chung thân, Đức 15 tháng tù.

Bảo An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động