Thứ tư 24/04/2024 06:04

CATP Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Trong hội nghị đánh giá tình hình, kết quả công tác Công an tháng 8, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 9/2022 của CATP Hà Nội, lãnh đạo CATP Hà Nội đã nhấn mạnh về các biện pháp trấn áp tội phạm, trong đó có tội phạm đường phố.
CATP Hà Nội: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố
Trong tháng 8, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn Hà Nội được kiềm chế, kéo giảm so với thời gian liền kề trước đó, không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng; các lực lượng tiếp tục chủ động ngặn ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố. Ảnh: CAHN

Trong tháng 8/2022, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP đã tập trung chỉ đạo Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, biện pháp, giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực công tác Công an.

Cũng trong tháng 8, tội phạm về trật tự xã hội được kiềm chế, kéo giảm so với thời gian liền kề trước đó, không xảy ra án đặc biệt nghiêm trọng; không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, không để xảy ra đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, các lực lượng CATP đã điều tra, khám phá 284 vụ - 601 đối tượng phạm tội về TTXH, đạt tỷ lệ 84,7%; điều tra, khám phá 100% án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng; làm tan rã 2 băng nhóm tội phạm có tổ chức.

Khởi tố 27 vụ với 43 bị can phạm tội về kinh tế, chức vụ; xử lý hình sự 226 vụ - 269 đối tượng phạm tội về ma túy. Lực lượng Cảnh sát Môi trường khởi tố 4 vụ - 8 bị can và chuyển CQĐT 3 vụ -7 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường.

Tại hội nghị giao ban, các đồng chí Phó giám đốc CATP đặc biệt nhấn mạnh những hoạt động mà ngành cần tiếp tục triển khai và chú trọng trong thời gian tới.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, chỉ rõ những yêu cầu trong công tác chấp hành pháp luật; tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm ở cấp xã, phường; công tác nghiệp vụ cơ bản; bắt truy nã.

Còn Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nhấn mạnh với các đơn vị, địa bàn, phải xác định công tác thu nhận hồ sơ cấp CCCD gắn chíp, định danh điện tử; rà soát, nhập dữ liệu ô tô, xe máy; làm sạch dữ liệu dân cư… là công việc thường xuyên. Về đợt cao điểm xử lý vi phạm TTATGT do Bộ Công an chỉ đạo, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky yêu cầu các lực lượng, địa bàn vừa bám sát các tiêu chí cao điểm, vừa thực hiện đồng bộ biện pháp kéo giảm tai nạn, ùn tắc giao thông.

Đồng chí Đại tá Nguyễn Thành Long nhấn mạnh thêm một số yêu cầu về công tác đảm bảo an ninh; yêu cầu nhận diện rõ để kiểm soát tội phạm núp bóng doanh nghiệp. Và yêu cầu quan trọng là tăng cường phối hợp các sở, ngành bằng việc xây dựng và tiếp tục triển khai các quy chế phối hợp để ngăn ngừa, phát hiện, đấu tranh tội phạm.

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc CATP đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác Công an đã đạt được trong tháng 8/2022 và những nhiệm vụ công tác trọng tâm trong tháng 9/2022. Đồng thời xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm với toàn lực lượng Công an Thủ đô trong thời gian tới.

Đó là khẩn trương hoàn thành thực hiện các chỉ tiêu công tác năm 2022; thường xuyên rà soát, kiểm điểm tiến độ các chỉ tiêu công tác được giao để chỉ đạo triển khai các giải pháp, đảm bảo hoàn thành theo đúng lộ trình.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát công khai, bí mật, khép kín địa bàn, kiềm chế “đầu vào” của tội phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm đường phố, nhất là tại các khu vực các bến xe, nhà ga, các khu vui chơi giải trí, các khu vực công cộng...

Theo đánh giá của Bộ Công an, trạng thái bình thường hậu Covid-19 khiến tình hình tội phạm hình sự diễn biến phức tạp và có xu hướng gia tăng; một số vụ các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập đâm chém lẫn nhau diễn ra công khai, gây bức xúc dư luận; "tội phạm đường phố", nhất là cướp, cướp giật diễn ra phức tạp; nhiều đối tượng mang theo vũ khí, hung khí khi lưu thông trên đường sẵn sàng gây án… có biểu hiện coi thường pháp luật, gây tâm lý bất an trong nhân dân.

Với lực lượng CATP Hà Nội, trong suốt hơn 10 năm qua (2011-2022), lực lượng đặc biệt thành lập theo Kế hoạch 141 ngày 29/7/2011 của Công an TP Hà Nội, thường gọi là lực lượng 141 đã trở thành nỗi khiếp sợ của các loại tội phạm đường phố. Các tổ công tác 141 hoạt động hiệu quả, thường xuyên có những đợt ra quân trấn áp tội phạm đường phố, góp phần hiệu quả trong việc bảo vệ sự bình yên trên địa bàn Thủ đô.

141 tiếp tục phát huy công tác trấn áp các loại tội phạm đường phố 141 tiếp tục phát huy công tác trấn áp các loại tội phạm đường phố

(PL&XH) - Ngày 9/12, Công an Hà Nội đã tổ chức họp giao ban về tình hình và kết quả công tác đảm bảo TT, ...

Tổ công tác Y7/141 liên tục lập chiến công trong việc trấn áp tội phạm đường phố Tổ công tác Y7/141 liên tục lập chiến công trong việc trấn áp tội phạm đường phố

(PL&XH) – Chỉ trong một thời gian ngắn làm việc tại nút giao thông Trần Cung – Hoàng Quốc Việt (quận Cầu Giấy, Hà Nội) ...

Gặp chiến sĩ CSGT - khắc tinh của tội phạm đường phố ở Hà Nội Gặp chiến sĩ CSGT - khắc tinh của tội phạm đường phố ở Hà Nội

Trung tá Trần Phong (Đội CSGT số 6, Phòng CSGT Hà Nội) là người khắc tinh của tội phạm cướp giật, côn đồ hung hãn ...

Các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập, công khai đâm chém gây bức xúc dư luận Các băng nhóm thanh thiếu niên tụ tập, công khai đâm chém gây bức xúc dư luận

Bộ Công an đã ban hành Điện chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp ...

Thế Vinh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nhóm cướp “tuổi teen” nửa đêm dạt về Hà Nội gây án

Nhóm cướp “tuổi teen” nửa đêm dạt về Hà Nội gây án

Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thông tin, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 11 đối tượng, trú tại tỉnh Hòa Bình để xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.
Từ nghi vấn nam thanh niên có dấu hiệu bất minh về kinh tế

Từ nghi vấn nam thanh niên có dấu hiệu bất minh về kinh tế

Ngày 23/4, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành triệt xóa nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet bằng hình thức cá cược thể thao.
Bất ngờ bên trong căn phòng xập xệ ở ngõ 245 Lạc Nghiệp

Bất ngờ bên trong căn phòng xập xệ ở ngõ 245 Lạc Nghiệp

Thông tin từ Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện hàng trăm bình chứa khí N20 không có hoá đơn chứng từ.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động