Thứ bảy 27/04/2024 16:31

Cặp đôi U60 trộm 3,5kg vàng, định nung chảy để xóa dấu vết

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cặp đôi U60 cạy cửa, đột nhập vào nhà dân, lấy trộm 3,5kg vàng, rồi mua dụng cụ về để khò vàng thành cục cất giữ tránh bị phát hiện nhưng chưa kịp thực hiện đã bị Công an bắt giữ.
Thình và Yến bị bắt giữ cùng tang vật khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CACC
Thình và Yến bị bắt giữ cùng tang vật khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Thuận. Ảnh: CACC

Ngày 26/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Thình (SN 1966, trú tỉnh Long An) và Đặng Thị Thu Yến (SN 1967, trú tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, khoảng 2h ngày 16/3, lợi dụng lúc gia đình anh Lâm Chí H, (xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, Đắk Nông) ngủ say, Thình và Yến cạy cửa đột nhập vào nhà, lấy trộm số lượng lớn vàng, bạc. Sau đó 2 đối tượng sử dụng xe gắn máy di chuyển từ tỉnh Đắk Nông đến tỉnh Bình Thuận để lẩn trốn.

Tiếp nhận tin báo của người dân, Công an tỉnh Đắk Nông đã sàng lọc, phân loại các đối tượng, xác định Thình và Yến là nghi can của vụ trộm vàng.

Đến khoảng 2h ngày 18/3, Công an tỉnh Đắk Nông đã bắt giữ Nguyễn Văn Thình và Đặng Thị Thu Yến khi cả 2 đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.

Công an cũng thu giữ 580 triệu đồng tiền mặt, 4 túi vàng gồm nhẫn, dây chuyền, kiềng cổ, có trọng lượng 3,5kg với tổng trị giá khoảng 3,5 tỷ đồng cùng nhiều công cụ, phương tiện gây án.

Tại công an các đối tượng khai nhận, sau khi trộm thành công, đã bán một ít vàng được gần 600 triệu đồng. Số vàng còn lại 2 đối tượng mua công cụ, phương tiện về để khò thành cục cất giữ tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, khi 2 đối tượng này chưa kịp thực hiện việc khò vàng thì bị Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ cùng tang vật.

Theo cơ quan Công an, Thình và Yến sống chung với nhau như vợ chồng, có nhiều tiền án, tiền sự. Trong đó Thình có 5 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", "Cướp tài sản", "Trốn khỏi nơi giam", "Giết người" và "Chiếm đoạt trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự". Yến có 6 tiền án về tội "Trộm cắp tài sản".

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bắt nhóm trộm "nhí" chuyên đột nhập cửa hàng vào ban đêm
Những ai bị trộm xe máy Honda Dream ở Hà Nội nên đọc ngay
Cả nhà đi chơi, khi về phát hiện mất sạch tiền, vàng
TQ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Nữ quái chuyên trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn

Ngày 27/4, Công an TP Hà Nội thông tin, Công an quận Ba Đình vừa bắt giữ đối tượng trộm cắp tại Bệnh viện Xanh Pôn.
Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Người đàn ông dùng cán chổi chọc rơle làm máy chạy khiến 7 người chết, 3 người bị thương ở Yên Bái

Cơ quan CSĐT CA tỉnh Yên Bái vừa có thông tin ban đầu liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người chết, 3 người bị thương tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Theo đó, khi thấy ngăn kéo bảng điều khiển bị kẹt, Trần Mạnh Hùng (SN 1980, trú thành phố Yên Bái) lấy một đoạn cán chổi dài khoảng 80cm chọc vào rơle đóng điện trên máy cắt, khởi động máy nghiền số 3, dẫn đến máy nghiền quay...
Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Khởi tố một trưởng phòng thuộc Sở Giao thông vận tải Bắc Kạn về tội "Nhận hối lộ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Kạn (PC03) thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Kạn về tội “Nhận hối lộ”.
Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

Chỉ vì 1 viên đạn, trả giá bằng 12 tháng tù

TAND TP Hà Nội vừa xét xử bị cáo Nguyễn Song Hào (SN 1969, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội) về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động