Chủ nhật 28/04/2024 19:29

Ảnh

Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Cử tri Hà Nội đã đề nghị xem xét thu hồi đối với 3 khu đất gồm 163 Đại La, 418 Bạch Mai và 14 Mạc Thị Bưởi đang sử dụng lãng phí để làm trường học.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Theo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân Thủ đô gửi đến Kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội cuối năm 2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cho biết, nhiều ý kiến cử tri cho rằng, quỹ đất trong nội đô để xây trường học đang hạn chế thì các cơ quan, xí nghiệp, nhà máy, hợp tác xã... trước đây được Nhà nước giao đất nhưng sử dụng không hiệu quả dẫn đến lãng phí quỹ đất công.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Một trong ba khu đất đó là khu đất tại số 418 Bạch Mai được giao cho Công ty Kỹ thuật Điện thông sử dụng có diện tích 7.000m2. Tuy nhiên, hiện nay khu đất này đang phân ra để cho các đơn vị khác thuê lại.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Công ty Kỹ thuật Điện thông là doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Sở Công Thương Hà Nội, được thành lập theo Quyết định số 5389/QĐ-UB ngày 14/04/1993 của UBND TP Hà Nội.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Mặt tiền tầng 1 của khu nhà mặt đường 418 Bạch Mai hiện đang cho nhiều đơn vị khác thuê kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ như ăn uống, sửa chữa xe máy, kinh doanh hàng gia dụng, thời trang...
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Theo giá trị bất động sản, cập nhật đến tháng 10/2023, giá nhà đất mặt phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng dao động ở mức 148 - 269 triệu/m2.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Trước đó, khu đất này từng được đề xuất xây dựng trường tại địa bàn phường Bạch Mai. Tuy nhiên, hiện tại công ty không sử dụng để sản xuất mà cho đơn vị khác thuê làm kho bãi.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Toàn cảnh từ trên cao khu đất tại số 418 Bạch Mai.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Cách đó không xa là khu đất tại 163 Đại La, phường Đồng Tâm của Công ty Cổ phần Điện máy (TODIMAX) hiện nay có 1 phần đang cho thuê làm siêu thị và quán bia.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Một phần khu đất 163 Đại La của TODIMAX có tổng diện tích hơn 2.188 m2. Một bên là quán bia, ở giữa là siêu thị. Theo tìm hiểu, siêu thị tại đây do nằm ở vị trí không quá thuận lợi, diện tích để xe không nhiều nên lượng khách hàng không nhiều như những siêu thị khác cùng hệ thống.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
TODIMAX tiền thân là Tổng Công ty Điện máy thành lập năm 1958. Sau 64 năm hình thành và phát triển, TODIMAX hiện có vốn điều lệ là 72,9 tỷ đồng với 2 xí nghiệp và 2 chi nhánh trực thuộc. TODIMAX có nhiều kho xưởng với các diện tích từ 200 m2 đến 1000 m2 tại khu vực Đức Giang, Long Biên, Hà Nội và hệ thống văn phòng cho thuê rộng trên 10.000 m2.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Khu đất tại số 14 phố Mạc Thị Bưởi hiện đang do Công ty Thực phẩm Miền Bắc quản lý. Trên đất có 1 công trình 1 tầng sử dụng làm văn phòng làm việc và kho chứa, cho thuê; diện tích còn lại là sân và đường nội bộ.
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là: gia công, kinh doanh bán lẻ các mặt hàng đường, nông sản, dầu ăn…
Cận cảnh 3 khu đất vàng tại Hà Nội được đề xuất thu hồi để làm trường học
Khu đất của Công ty Thực phẩm Miền Bắc được đề xuất xây trường THPT diện tích 0,69 ha.
Khánh Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động