Thứ bảy 27/04/2024 03:51

Cái giá phải trả cho người có ham mê cờ bạc

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
“Cờ bạc là bác thằng bần”, bởi nó chỉ có thể dẫn người ta đến nghèo túng. Điều đó chẳng có gì là khó hiểu khi kẻ máu mê cờ bạc được thì muốn được thêm, thua thì ham gỡ, chung qui chỉ có gỡ vào. Cho nên không ai do cờ bạc mà làm giàu. Chỉ thấy vì cờ bạc mà vong gia thất thổ, bán vợ đợ con.
Lực lượng chức năng tìm kiếm phần thi thể nạn nhân tại hiện trường
Lực lượng chức năng tìm kiếm phần thi thể nạn nhân tại hiện trường

Mới đây, CQĐT CA tỉnh Hải Dương đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 4 đối tượng về các hành vi “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”. Danh tính các đối tượng gồm: Vũ Trí Tuyền, SN 1989; Vũ Tuấn Dũng, SN 1990 và Phạm Minh Tiến, SN 1991, cùng trú tại phường Thanh Bình, TP Hải Dương; Nguyễn Đình Tuấn, SN 1984, trú tại phường Sao Đỏ, TP Chí Linh.

Quá trình điều tra xác định Vũ Trí Tuyền nguyên là cán bộ Nhà nước. Tháng 7/2022, Tuyền được 1 đối tượng tên P cho biết, đang quản lý tài khoản "Tổ chức đánh bạc" trên mạng internet tại website “bong88.com” cấp độ Agent; nếu có ai nhu cầu lấy tài khoản cá độ thì P sẽ cung cấp tài khoản để sử dụng cá độ.

Tuyền đồng ý và được P cấp cho 7 tài khoản Member (đánh bạc). Sau đó, Tuyền giao lại 7 tài khoản Member này cho Phạm Minh Tiến, Nguyễn Đình Tuấn và một người khác là bạn của Tuyền để tham gia cá cược. Ngoài ra, Tuyền còn lấy 2 tài khoản member của P để trực tiếp tham gia cá độ.

Cho đến khi bị phát hiện, các bị can đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền trên 17 tỷ đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Ngày 20/10, cơ quan CSĐT - CA huyện Kiến Thụy, Hải Phòng cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Duy Hạnh, SN 1968, ở xã Tân Phong, huyện Thái Thụy, về hành vi "Tổ chức đánh bạc" và 19 đối tượng khác về hành vi "Đánh bạc".

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 1/10, CA huyện Kiến Thụy bất ngờ kiểm tra hành chính tại nhà riêng của Nguyễn Duy Hạnh. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong nhà có 20 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Các đối tượng được làm rõ gồm Nguyễn Duy Hạnh, SN 1968; Phạm Văn Thoáng, SN 1991, cùng ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy, là người cầm cái và 18 đối tượng khác. Tang vật thu giữ gồm 34,3 triệu đồng, 1 đĩa sứ, 1 bát sứ và 4 quân bài vị hình tròn.

Căn cứ tài liệu chứng cứ, cơ quan CSĐT - CA huyện Kiến Thụy đã áp dụng các biện pháp tố tụng đối với nhóm đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguy hại hơn, là từ ham mê các trò đỏ đen, đã có người trượt dài từ nghiện cờ bạc mà dẫn đến phạm tội sát nhân. Bởi trước đó, từng xảy ra vụ mất tích bí ẩn. Cụ thể, vào tháng 8/2021, gia đình chị Vũ Thị Hải, ở thôn Dũng Cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội, sống trong hoang mang và lo âu bởi anh Nguyễn Trung Đoàn (chồng chị Hải) đột nhiên mất liên lạc không thấy về nhà đã trình báo CQCA.

Với hành vi mất hết nhân tính, Vương Văn Đoàn đã tuyên phạt bản án cao nhất
Với hành vi mất hết nhân tính, Vương Văn Đoàn đã tuyên phạt bản án cao nhất

Theo đó, 6h ngày 11/8/2021, CA xã Trung Tú nhận được tin trình báo từ chị Hải vào thời điểm Hà Nội đang thực hiện là giãn cách xã hội để đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 nên tất cả các thôn đều có chốt bảo vệ. Ngay sau đó, CA xã Trung Tú đã phát thông báo tìm người mất tích kèm theo đặc điểm nhận dạng, đồng thời báo cáo lên cấp trên.

Từ những thông tin gia đình cung cấp, cơ quan CSĐT CA huyện Ứng Hòa cử các mũi trinh sát tỏa đi khắp nơi để tìm kiếm các manh mối, rà soát khoảng 70 chiếc camera an ninh trong thôn Dũng Cảm và kiểm tra ao hồ, đồng ruộng ngập nước trên địa bàn, mọi đầu mối đều không đem lại kết quả nên lập tức báo cáo lên CATP Hà Nội.

Nhận được sự chỉ đạo của cơ quan CSĐT CATP Hà Nội, Phòng Cảnh sát hình sự trực tiếp cùng tổ công tác của Đội Điều tra trọng án và Đội Đặc nhiệm lập tức tăng cường cho CA huyện Ứng Hòa tập trung điều tra làm sáng tỏ vụ án.

Lực lượng chức năng đã huy động tổng lực tất cả các mũi trinh sát, sàng lọc kỹ trong hàng trăm mối quan hệ nghi vấn, “quét” rộng khắp các tuyến đường anh Đoàn có thể đi. Ban chuyên án nhận định, chắc chắn anh Đoàn không thể đi xa và đối tượng liên quan cũng không xa lạ với người mất tích. Qua tìm hiểu được biết, anh Đoàn thỉnh thoảng có cho một số người vay tiền, nhất là các đối tượng đánh bạc. Trong số “khách” có Vương Văn Đoàn ở cùng thôn với nạn nhân.

CA huyện Ứng Hòa đã triệu tập Vương Văn Đoàn lên làm việc nhưng người này rất bình tĩnh khai báo rằng, trong thời gian xảy ra vụ án chỉ ở nhà không đi đâu. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh tâm lí, yêu cầu kiểm tra, lục soát toàn bộ khu vực anh ta đang ở thì Đoàn đành cúi đầu nhận tội

Đoàn khai nhận: Để kiếm kế sinh nhai, anh ta đã thuê một khu đất khá rộng làm trang trại sản xuất nông nghiệp. Nhưng do ham mê cờ bạc nên sinh ra nợ nần khá nhiều dẫn đến phải thường xuyên cầm cố, vay mượn, trong đó có vay của anh Nguyễn Trung Đoàn. Tiền tiêu hết mà không có nguồn trả nợ nên Đoàn rắp tâm sát hại nạn nhân cướp tài sản. Hắn chuẩn bị sẵn dao, bao tải rồi gọi điện cho anh Đoàn nói rằng, do giãn cách xã hội, ít đi lại nên muốn cầm cố chiếc xe máy Honda AirBlade của mình để chuộc lại sợi dây chuyền, muốn vay thêm tiền để làm ăn, đồng thời nhắc nạn nhân “đang dịch Covid-19, anh đi một mình, đừng để ai biết”.

Khi đôi bên gặp nhau, Đoàn chở nạn nhân về trang trại với lý do để tiện bàn thảo hợp đồng. Thỏa thuận xong xuôi, nạn nhân đưa cho đối tượng 20,2 triệu đồng cùng sợi dây chuyền bạc, sau đó chuẩn bị đi về. Khi anh Trung Đoàn vừa quay đi, Đoàn rút dao chém thẳng vào người nạn nhân. Bị tấn công bất ngờ, anh Đoàn bỏ chạy được vài bước nhưng không thoát khỏi sức vóc to khỏe của kẻ sát nhân. Đối tượng đã dìm nạn nhân xuống nước, sau đó kéo xác sang khu vực ao cá rồi lấy gạch đè lên để phi tang. Tối 10/8, do trời mưa lớn, sợ lộ tung tích nên Vương Văn Đoàn đã kéo thi thể nạn nhân lên phân làm đôi cho vào bao tải rồi giấu vào miệng cống trong trang trại. Với hành vi tàn độc, mất nhân tính của mình, ngày 23/6/2022, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bản án cao nhất với Vương Văn Đoàn.

Ngăn chặn hoạt động quảng cáo cá độ, đánh bạc trên các trang thông tin điện tử
Hải Phòng triệt phá tụ điểm cờ bạc ven sông Tam Bạc
Hot girl phố núi cầm đầu đường dây lồ đề hơn 10 tỷ đồng
Dương Huy
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Bắt quả tang một nữ quái mang "hàng" đi giao cho khách lúc nửa đêm

Thông tin từ Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, trong quá trình tuần tra Công an phường Thuỵ Khuê bắt quả tang một nữ quái mua bán trái phép chất ma túy…
Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Cặp đôi thiếu niên bỏ nhà từ Bắc Giang xuống Hà Nội tìm việc làm và cái kết…

Bỏ nhà xuống Hà Nội xin việc làm nhưng tuổi còn nhỏ không ai thuê, 2 thanh thiếu niên không có thức ăn, nước uống và chỗ ngủ. Đang đói lả thì may mắn gặp Công an phường Quảng An, quận Tây Hồ giúp đỡ về với gia đình.
Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Tìm người bị mất điện thoại Iphone 11 Pro Max trong quán game ở Hà Nội

Ngày 26/4, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đang tìm bị hại trong vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 21/2/2024 tại quán game Hoime Gaming (địa chỉ: liền kề 11, lô 9, ngõ 67, Phùng Khoang, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Lý do cặp vợ chồng dù trả hết tiền vẫn phải “ẵm án”

Toà án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa xét xử Nguyễn Sơn Hải (SN 1975) và vợ là Phạm Vân Anh (SN 1976) – cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

Làm giả con dấu để lừa bán đất của cán bộ, chiến sĩ Công an

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Đỗ Mạnh Cường (SN 1979, trú tại quận Cầu Giấy, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động