Thứ sáu 19/12/2025 10:22
Xét xử sai phạm xảy ra tại trường ĐH Đông Đô

Các bị cáo thừa nhận, không bị oan

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Ngày 23-12, phiên tòa xét xử 10 bị cáo trong vụ bằng giả xảy ra tại trường ĐH Đông Đô tiếp tục được diễn ra ở phần xét hỏi…
Bị cáo Hòa khai trước tòa
Bị cáo Hòa khai trước tòa

Theo đó, trả lời các câu hỏi của HĐXX, cựu Hiệu trưởng trường ĐH Đông Đô Dương Văn Hòa thừa nhận cáo trạng truy tố là đúng, không oan. Quá trình điều tra, bị cáo không bị ép cung, nhục hình. Bị cáo Hòa khai, các thành viên tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT) nhưng không góp vốn. Người góp vốn thành lập trường ĐH Đông Đô là ông Trần Khắc Hùng và một số Cty. Bản chất chủ sở hữu nhà trường là ông Trần Khắc Hùng. Các thành viên tham gia HĐQT để nhà trường có đầy đủ ban bệ.

Như lời bị cáo Dương Văn Hòa, bị cáo được bổ nhiệm chức Hiệu trưởng từ tháng 6-2017. Trường ĐH Đông Đô có chủ trương đào tạo văn bằng 2 tiếng Anh từ cuối năm 2017, đầu năm 2018, với học phí thấp nhất là 29 triệu đồng, cao nhất là 35 triệu đồng. Chủ trương cấp văn bằng 2 tiếng Anh không qua đào tạo là do Trần Khắc Hùng quyết định và không thông qua HĐQT, Ban giám hiệu mà chỉ đạo trực tiếp đến tất cả bị cáo.

Bị cáo Hòa cho biết, không được bồi dưỡng và “hưởng tiền chênh lệch”. Bị cáo đã tích cực hợp tác với CQĐT để làm rõ vụ án, thể hiện việc khai báo chi tiết, rõ ràng. “Bị cáo tin tưởng anh Hùng vì anh Hùng nói cứ yên tâm làm đi, những vi phạm của trường không nguy hiểm lắm đâu, sau đó bị cáo mới biết là nghiêm trọng” – lời bị cáo.

Trong khi đó, bị cáo Trần Kim Oanh, cựu Phó Hiệu trưởng xác nhận, ông Hùng, Chủ tịch HĐQT là người đặt quy định, mỗi nhân viên của trường phải “môi giới, lôi kéo” về cho trường, mỗi năm ít nhất 4- 10 hồ sơ xin làm giả văn bằng 2, điều này được quy định cụ thể trong các văn bản của trường, được ban hành công khai. Với mỗi hồ sơ “kéo về” cho trường, nhân viên được trường trích lại và chia cho ít nhất 7 triệu đồng, tùy theo số tiền học phí mà học viên nộp. “Đây được gọi là tiền thưởng, do nhà trường quy định chứ không phải tiền học viên cảm ơn”, bà Oanh, giải thích về số tiền 48 triệu đồng hưởng lợi bất chính.

Bị cáo Lê Ngọc Hà nói, hưởng lợi 100 triệu đồng, là tiền Cty thưởng do Hà đã “môi giới” được nhiều hồ sơ, số lượng người đã môi giới, Hà không nhớ rõ. Mỗi học viên nộp cho Hà từ 29- 35 triệu đồng học phí để nhận được bằng. Tổng số tiền “học phí” Hà nhận từ những học viên này là 1,8 tỷ đồng. Từ số tiền này, Hà nộp 800 triệu đồng về quỹ của trường.

“Sau khi có xì xào về việc trường làm bằng giả, một số học viên đòi lại tiền, nên bị cáo phải trả lại họ 900 triệu đồng, còn giữ lại 100 triệu đồng”, bị cáo khai và cho biết khi bị điều tra, khởi tố, đã tự nguyện nộp lại. Về số tiền các học viên nộp vào trường để mua bằng giả, bị cáo Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng tài vụ cho biết, không được đánh dấu hay mã hóa riêng trong các tài liệu thu chi của trường. Việc đóng học phí có thể nộp ngay khi đăng ký, cũng có thể nộp trước khi lấy bằng, “nhưng chưa nộp tiền thì chưa được nhận bằng”, Huệ khai.

Cũng theo các bị cáo, quy định của trường có công khai việc trích thưởng cho nhân viên cho mỗi hồ sơ được “môi giới” trót lọt, song bị cáo Huệ khai không nắm cụ thể, mỗi người đã được chia bao nhiêu tiền. Theo cáo buộc, Huệ được hưởng lợi 65 triệu đồng. Người được hưởng lợi nhiều nhất theo cáo buộc của VKSND là bị cáo Trần Ngọc Quang, cựu Phó trưởng Phòng đào tạo và quản lý sinh viên, 830 triệu đồng.

Trần Ngọc Quang, cựu Phó trưởng Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên trường ĐH Đông Đô, thì cho rằng, hưởng lợi 285 triệu đồng thu thêm của 37 người và được họ “bồi dưỡng”.

Các bị cáo còn lại cũng tỏ ra thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như tài liệu truy tố. Hầu hết các bị cáo này đều cho rằng bản thân chỉ là người làm công ăn lương và việc thu tiền, hưởng lợi trong quá trình cấp bằng giả là theo chỉ đạo của Trần Khắc Hùng và cấp trên.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, đại diện trường ĐH Đông Đô, Hiệu trưởng đương nhiệm, ông Lê Ngọc Tòng trình bày, “không rõ” về lượng tiền thu bất chính hay việc sử dụng số tiền này như thế nào, do mới về trường từ cuối năm 2019. Ông cho biết, các nguồn thu được sử dụng chung cho rất nhiều hoạt động của trường, không thể phân định tiền thu từ nguồn nào sẽ sử dụng cho việc nào.

Phần hỏi, luật sư của trường nêu, con số thiệt hại 7,1 tỷ mà VKSND yêu cầu trường ĐH Đông Đô và các bị cáo liên đới phải trả là không đúng.

Tại tòa, đại diện Bộ GD&ĐT có đơn xin xét xử vắng mặt. Vì đã có đầy đủ lời khai tại CQĐT nên tòa xác định, sự vắng mặt không ảnh hưởng đến phiên xét xử và được các bị cáo và 13 luật sư bào chữa đều nhất trí.
Nhật Nam
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Người đàn ông lao xe vào Cảnh sát giao thông khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Ngày 19/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Vinh (SN 1969, trú tại phường Bãi Cháy) về hành vi chống người thi hành công vụ.
Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Bắt đối tượng truy nã tại khu vực gầm cầu Chương Dương

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Hồng Hà, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng truy nã về tội sử dụng trái phép chất ma túy.
Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Bắt giữ Đoàn Đức Luân về hành vi môi giới mại dâm

Thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công an phường Giảng Võ, TP Hà Nội vừa bắt giữ đối tượng Đoàn Đức Luân (SN 1999, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi môi giới mại dâm.
Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Xem xét kháng cáo của các bị cáo trong vụ sai phạm tại Tập đoàn Phúc Sơn: ngày 22/12, toà tuyên án

Chiều 16/12, phiên tòa xét xử phúc thẩm các bị cáo là cựu lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) và tỉnh Phú Thọ (cũ) trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương đã khép lại phần tranh luận. HĐXX cho các bị cáo được nói lời sau cùng trước khi tòa nghị án.
Đường dây mua bán người phải trả giá

Đường dây mua bán người phải trả giá

Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội vừa mở phiên toà sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1988, trú ở xã Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) về tội “Mua bán người”, “Mua bán người dưới 16 tuổi”.
Hầu tòa vì lừa chạy án

Hầu tòa vì lừa chạy án

Đầu năm 2018, để có tiền đầu tư, chi tiêu cá nhân và trả nợ, Doãn Tiến Kiên (SN 1992, ở Hà Nội) đã mạo danh cán bộ ngân hàng, cán bộ công an, làm giả giấy tờ gồm 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 Căn cước công dân và 1 Giấy chứng minh Công an Nhân dân mang tên Đỗ Trần Nhật Trung, chiếm đoạt hơn 33 tỷ đồng của 8 bị hại. Do đó, Tòa án sơ thẩm xử phạt Kiên mức án 19 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm 6 tháng tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.
Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Cảnh sát 141 phát hiện, thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm trong đêm

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội đã phát hiện một nhóm thanh niên vi phạm và thu giữ nhiều vũ khí nguy hiểm.
Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Gặp chốt 141, nam thanh niên khai cất giấu nhiều súng và đạn ở nhà

Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, Tổ công tác 141 Công an TP Hà Nội phát hiện, thu giữ nhiều súng, đạn.
Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Chốt 141 Hà Nội “khui” xe ô tô chứa hàng chục túi ma túy cùng khẩu súng đã lên nòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tổ công tác Y25/141 CATP Hà Nội phát hiện đối tượng điều khiển ô tô tàng trữ hàng chục túi ma túy các loại và mang theo súng, đạn…

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động