Thứ tư 12/02/2025 11:48
Dấu ấn của lực lượng 141 CATP Hà Nội:

Bước “chuyển mình” giữ vững ANTT trên địa bàn Thủ đô

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Lực lượng 141 CATP Hà Nội được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 8/2011 với 5 tổ công tác, xuất hiện tại các chốt lưu động trên nhiều tuyến phố Thủ đô, kiểm tra, trấn áp quyết liệt những đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu tội phạm. Đến nay, sau 11 năm hoạt động, lực lượng 141 xứng danh “quả đấm thép” của CATP Hà Nội, khắc tinh của tội phạm đường phố.
1-	Một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát 141 dẫn về chốt xử lý
Một thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát 141 dẫn về chốt xử lý.

Thành tích đạt được - khẳng định hiệu quả

Năm 2011, trước tình trạng hoạt động của các loại tội phạm và các vi phạm về TTATGT trên địa bàn TP Hà Nội có những diễn biến phức tạp, manh động, các vụ việc chống người thi hành công vụ ngày càng gia tăng, gây tâm lý lo lắng trong Nhân dân. Trước tình hình đó, Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã thảo luận, thống nhất chủ trương phải có biện pháp mạnh, đồng bộ, quyết liệt để giải quyết tình trạng trên.

Vào tháng 8/2011, lực lượng Liên ngành 141 CATP Hà Nội được thành lập và hoạt động với 5 tổ công tác gồm các lực lượng: CSGT, CSHS, CSCĐ. Qua biện pháp kiểm tra, kiểm soát hành chính công khai, đã góp phần làm giảm và kiềm chế tội phạm và tai nạn giao thông, ổn định tình hình ANTT trên địa bàn Thủ đô.

Sau 1 năm triển khai, lực lượng 141 đã lập nhiều chiến công vang dội, được chính quyền ghi nhận, được Nhân dân Thủ đô tin tưởng, yêu mến và ủng hộ. Đến ngày 17/9/2012, CATP đã thành lập thêm 10 tổ công tác 141, thành 15 tổ công tác gồm 150 CBCS. Mỗi tổ công tác hoạt động theo phương thức cắm chốt tập trung ở một khu vực. Sử dụng biện pháp công khai của CSGT, CSCĐ, kết hợp với ngụy trang của CSHS.

Để bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, CATP mở rộng địa bàn, khép kín thời gian hoạt động, bố trí 30 tổ công tác 141 chốt trực 24/24 giờ trực tiếp phòng, chống các loại tội phạm và đua xe trái phép trên địa bàn Thủ đô… Từ đó đến nay, trải qua hơn một thập kỷ đi vào hoạt động, số lượng các tổ công tác có sự thay đổi tùy vào tình hình xã hội của TP, lực lượng thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị ngày càng nâng cao chất lượng, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chính vì hiệu quả và những thành tích đã đạt được, đã có nhiều CA đơn vị địa phương lựa chọn CATP Hà Nội là đơn vị để trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong công tác bố trí các lực lượng tuần tra, kiểm soát, thành lập các tổ công tác liên ngành đặc biệt nhằm đảm bảo TTATXH.

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám đốc CA tỉnh Ninh Bình và CATP Hà Nội, vào tháng 10/2022, đoàn công tác CA tỉnh Ninh Bình đã đến Phòng CSGT - CATP Hà Nội để làm việc, trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác thành lập và tổ chức hoạt động của Tổ tuần tra Liên ngành 141.

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên, Đội trưởng Đội Tham mưu, Phòng CSGT CATP Hà Nội, thành viên tổ giúp việc Ban chỉ đạo 141 chia sẻ, thời gian vừa qua, các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân Thủ đô đều khẳng định hiệu quả mà các tổ công tác Liên ngành 141 đem lại trong công tác đảm bảo TTATXH trên địa bàn TP. Điều này được thể hiện ở kết quả xử lý vi phạm hành chính cũng như kết quả phát hiện các vụ việc, đối tượng có dấu hiệu phạm tội.

Cụ thể, từ 3/8/2011 đến 15/10/2022 đã kiểm tra, xử lý hơn 373 nghìn trường hợp, tạm giữ hơn 101 nghìn phương tiện, hơn 107 nghìn bộ giấy tờ vi phạm hành chính về trật tự, an toàn xã hội; bắt giữ hơn 12 nghìn vụ, gần 16 nghìn đối tượng có dấu hiệu phạm tội, bàn giao các phòng, đội nghiệp vụ và CA các phường, đồn, trạm, thị trấn điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tang vật thu giữ gồm 25 súng quân dụng và gần 400 viên đạn; trên 20.000g ma túy các loại; 4.687 xe mô tô nghi xe tang vật…

2-	Tổ công tác 141 hóa trang kiểm tra hành chính nhiều thanh niên “đầu trần” dạo phố trong đêm
Tổ công tác 141 hóa trang kiểm tra hành chính nhiều thanh niên “đầu trần” dạo phố trong đêm.

“Chuyển mình” để đáp ứng tình hình thực tiễn

Khi Hà Nội chuyển sang trạng thái bình thường mới sau thời gian dài phòng chống dịch Covid-19, tình hình tội phạm đường phố có dấu hiệu gia tăng, đòi hỏi lực lượng 141 cần phải có một bước chuyển mình trên tất cả các mặt trận công tác, nhằm chủ động đáp ứng kịp thời yêu cầu phòng chống tội phạm, bảo đảmTTATXH, mang lại bình yên cho Nhân dân.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc CATP Hà Nội, trước những hành vi thủ đoạn phạm tội của đối tượng ngày càng tinh vi, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo xây dựng và triển khai nhiều kế hoạch tấn công tội phạm để phù hợp với tình hình mới, trong đó có sự thay đổi về phương thức hoạt động của lực lượng 141 nhằm đáp ứng tình hình thực tiễn, đảm bảo công tác giữ gìn ANTT của Thủ đô.

Theo đó, vào tháng 3/2022, Ban Giám đốc CATP Hà Nội phê duyệt kế hoạch triển khai các tổ công tác 141 trấn áp tội phạm đường phố bằng phương thức hóa trang. Đây là phương thức mới, song song với với phương thức cắm chốt cố định truyền thống thì các lực lượng tham gia tổ công tác sẽ hóa trang, tuần tra khép kín trên các địa bàn được phân công.

Bắt đầu, từ 21h00 ngày 9/3/2022, các tổ công tác 141 triển khai thực hiện nhiệm vụ bằng phương thức hóa trang, tập trung trấn áp, xử lý các đối tượng thanh, thiếu niên không đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe máy dàn hàng, chạy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, gây rối trật tự công cộng… bàn giao về CA cơ sở để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Điển hình, vào đêm 20, rạng sáng 21/11, nhiều tổ công tác đã được triển khai hóa trang tuần tra, kiểm soát các tuyến phố tại quận Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, đã phát hiện, tạm giữ 21 đối tượng cùng phương tiện có hành vi nẹt pô, rú ga gây mất trật tự công cộng. Trong đó có một đối tượng tàng trữ ma túy.

Trước đó, đêm 27/8 và rạng sáng 28/8, các tổ công tác 141 đã đồng loạt triển khai phương án chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép. Các tổ công tác hóa trang, kịp thời dừng xe kiểm tra, lập biên bản tạm giữ 22 phương tiện xe máy và bắt giữ hàng chục "quái xế” … Tất cả đối tượng, phương tiện và tang vật đều được bàn giao về CA địa bàn tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Đến nay, sau hơn 6 tháng triển khai theo phương thức hóa trang, lực lượng 141 đã trấn áp hàng trăm “quái xế”, tình hình ANTT trên đường phố Hà Nội được đảm bảo hơn. Cách làm mới này của CATP Hà Nội đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tầng lớp Nhân dân. Phương thức này sẽ kết hợp cùng phương thức truyền thống là duy trì cắm chốt tại các địa điểm không cố định trấn áp mọi loại tội phạm, duy trì ANTT, tạo niềm tin trong Nhân dân Thủ đô.

Giữ vững, bảo đảm tuyệt đối an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô
Bảo đảm an toàn, an ninh thông tin vô tuyến điện trên địa bàn Thủ đô
Tạo chuyển biến về trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Lê Mận
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hải Phòng: Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn

Hải Phòng: Đối tượng truy nã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn

Ngày 8/2/2025, khi đang lẩn trốn tại Công ty TNHH giống Thủy sản Thành Vinh (gần bến phà Dương Áo, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng), đối tượng truy nã Trần Vĩnh Đức đã bị Công an xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) phối hợp với cơ quan cấp trên và Công an tỉnh Ninh Thuận bắt giữ.
Tạm giữ tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper ở quận Tây Hồ

Tạm giữ tài xế ô tô Lexus hành hung nam shipper ở quận Tây Hồ

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Tống Anh Tuấn (SN 1982, trú tại phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích của Tống Anh Tuấn đối với anh L.X.H (SN 1994, trú tại quận Tây Hồ).
Kết thúc hành trình 18 năm theo dấu đối tượng giết người

Kết thúc hành trình 18 năm theo dấu đối tượng giết người

Ngày 11/2/2025, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã ra Quyết định đình nã đối với Trần Văn Chung, SN 1959, trú tại phường Cẩm Bình, thị xã Cẩm Phả (nay là tổ 2, khu Nam Tiến, phường Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả) từ kết quả công tác giám định AND.
Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Nữ Chủ tịch Hải Hà Petro gây thiệt hại ngân sách hơn 300 tỷ đồng

Từ năm 2017 – 2022, việc kinh doanh của Hải Hà Petro đều âm, nợ hơn 1.180 tỷ đồng tiền thuế bảo vệ môi trường và tiền chậm nộp là hơn 431 tỷ đồng, tổng cộng hơn 1.611 tỷ đồng.
Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Quảng Ninh: đối tượng giết người nhận án 9 năm tù

Ngày 21/1/2025, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đinh Công Phú, SN 1996, trú tại xã Yên Lạc, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về tội "Giết người".
Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

Cựu chủ tịch Bình Thuận Lê Tiến Phương bị đề nghị 6-7 năm tù

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm với bị cáo Lê Tiến Phương, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 16 bị cáo khác về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Nhóm 10 thanh thiếu niên coi thường pháp luật trong ngày đầu năm mới... gặp ngay 141

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp đối với 5 đối tượng: Dương Xuân Minh, Đặng Tuấn Hưng, Nguyễn Lê Thành Long, Vũ Phạm Huyền Linh, Nguyễn Thành Nhân về hành vi gây rối trật tự công cộng; tạm bàn giao đưa 5 đối tượng còn lại dưới 16 tuổi là: N.K.T; N.H.V; B.T.T; T.N.L; N.G.T cho các gia đình để quản lý, giáo dục.
Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Hà Nội: xử phạt Phó Trưởng Công an phường không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

Công an phường Trung Liệt đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt hành chính đối với một cán bộ công an không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.
"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

"Gỡ” phạt nguội đối với lái xe vượt đèn đỏ khi đưa người bị nạn đi cấp cứu ở Hà Nội

Khi đưa người phụ nữ đi cấp cứu, anh Phạm Anh Vượng điều khiển ô tô vượt đèn đỏ trên đường Võ Chí Công và bị hệ thống phạt nguội đưa vào danh sách vi phạm.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động