Thứ bảy 27/04/2024 12:22
Tăng cường tuyên truyền PBGDPL:

Tạo chuyển biến về trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công tác quản lý trật tự đô thị trên địa bàn Thủ đô những năm vừa qua với tốc độ đô thị hóa cao đặt ra nhiều thách thức. Do đó, việc tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) về trật tự đô thị được xem là điều kiện quan trọng, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc thực hiện trật tự văn minh đô thị trên địa bàn Thủ đô.
Tạo chuyển biến về trật tự và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội
Các lực lượng chức năng kiểm tra, tuyên truyền các pháp luật liên quan đến an ninh trật tự đô thị, xử lý các trường hợp vi phạm. Ảnh tư liệu

Ngay sau khi TP có Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/2/2022 về nâng cao chất lượng xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025, nhiều địa phương đã triển khai các chương trình, hành động phấn đấu có 40% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị vào năm 2025.

Cùng với sự chung tay của các bên liên quan, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn TP Hà Nội có những sự chuyển biến tích cực. Nhưng kết quả chuyển biến có lâu dài, bền vững hay không phụ thuộc nhiều vào ý thức chấp hành của người dân.

Khó khăn vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn trật tự an văn minh đô thị cũng còn nhiều. Đó là hệ thống cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu về giao thông, nhất là việc bố trí, sắp xếp lại phương tiện… dẫn đến ùn tắc, chưa đảm bảo trật tự an toàn xã hội, trật tự đô thị tại các điểm trông giữ xe, gây mất mỹ quan đô thị; tình trạng người dân từ các địa phương khác về Hà Nội bán hàng rong, chiếm dụng lòng đường, hè phố buôn bán, kinh doanh kiếm sống chưa được giải quyết triệt để. Đặc biệt, ý thức chấp hành của một bộ phận người dân ở mặt phố chưa cao, vì lợi ích trước mắt vẫn tái phạm…

Chuyển biến về hành động phải bắt đầu bằng chuyển biến về hình thức, vì vậy công tác tuyên truyền PBGDPL về trật tự văn minh đô thị, tạo sự chuyển biến trong ý thức chấp hành của Nhân dân phải tạo ra những hiệu quả bền vững. Điều này cần sự chung tay của các địa phương, của các ban chỉ đạo liên quan.

Tại hội nghị sơ kết kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm 2022 của Ban chỉ đạo thực hiện chương trình 06, 07, 08, Ban chỉ đạo 197, Ban chỉ đạo An toàn giao thông thị xã Sơn Tây, các kết quả đã được chỉ ra.

Theo đó, Thị ủy Sơn Tây đã ban hành 10 chương trình công tác toàn khóa, trong đó có Chương trình 06 về “Chỉnh trang, phát triển đô thị, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình 07 về “Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021 - 2025”; Chương trình 08 về “Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chú trọng phát triển du lịch, dịch vụ thị xã Sơn Tây đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ thường xuyên của Ban chỉ đạo 197 và Ban chỉ đạo An toàn giao thông thị xã.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Thị ủy, UBND thị xã Sơn Tây, toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc, trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác quy hoạch tiếp tục được đẩy mạnh, các đồ án quy hoạch phân khu tiếp tục được triển khai, hoàn thiện.

Công tác chỉnh trang đô thị, đặc biệt là việc triển khai hoạt động tuyến phố đi bộ xung quanh hào Thành cổ Sơn Tây đã nhận được sự đồng thuận cao của tất cả các cấp, các ngành từ TP tới địa phương, thu hút được sự tham gia đông đảo của nhân dân địa phương và các huyện lân cận.

Nghiên cứu, lập chủ trương đầu tư 36 dự án đường giao thông, tổng chiều dài đề xuất nâng cấp, cải tạo khoảng 51 km. Thực hiện tốt công tác duy trì vệ sinh môi trường, duy tu, duy trì hệ thống vườn hoa, cây xanh trên địa bàn thị xã theo phân cấp…

Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trong đó tập trung vào xử lý các vi phạm lấn chiếm hè phố, lòng đường để buôn bán, kinh doanh; vi phạm quy định đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, phóng nhanh, vượt ẩu. Nắm chắc tình hình nội bộ nhân dân, hoạt động của người nước ngoài, các tôn giáo, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp phát sinh, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang thị xã đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.

Đồng chí Nguyễn Viết Đạt – Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây đề nghị trong thời gian tới, các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 1/6/2021 của Thị ủy Sơn Tây về tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Đồng thời tăng cường kiểm tra, thực hiện các biện pháp quyết liệt trong công tác quản lý trật tự văn minh đô thị, chống tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Theo đó, thị xã đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; từng bước xây dựng văn hóa giao thông, tiếp tục kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông nghiêm trọng, tạo sự chuyển biến căn bản về trật tự đô thị trên địa bàn thị xã.

Còn tại huyện Thanh Oai, nhằm tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự công cộng, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy, Công an xã Thanh Mai, đã phối hợp với Ban Chỉ đạo 197 xã thường xuyên tổ chức ra quân, chủ động phương án, kế hoạch tuyên truyền vận động người dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về trật tự văn minh đô thị.

Lực lượng chức năng đã chú trọng tuyên truyền, tạo chuyển biến về trật tự và văn minh đô thị. Đặc biệt, tuyên truyền các hộ kinh doanh, buôn bán không lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây ảnh hưởng đến tình hình an toàn giao thông.

Ông Lã Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 197 xã Thanh Mai cho biết: "Trong công tác kiểm tra, tuyên truyền và xử lý vi phạm về trật tự công cộng, an toàn giao thông, trật tự văn minh đô thị trên địa bàn thì tuyên truyền được xem là biện pháp “triệt để” để chấm dứt vi phạm. Xã Thanh Mai là địa bàn có nhiều hộ kinh doanh, đường ngõ nhỏ và có tuyến đường Quốc lộ 21B đia qua địa phận xã, ngoài việc tuyên truyền của lực lượng chức năng trong những lần ra quân xử lý vi phạm, người dân còn được ký cam kết và được lực lượng chức năng đôn đốc, hướng dẫn việc chấp hành các quy định. Vì thế thời gian qua, công tác này được đảm bảo thường xuyên, liên tục, người dân ngày càng có ý thức chấp hành".

Tiến sỹ Nguyễn Xuân Thủy, chuyên gia giao thông vận tải cho rằng: Vấn đề lớn nhất của Hà Nội là sự phát triển “nóng” đang tạo ra sự mất cân đối giữa hạ tầng, giao thông và dân số. Để thực hiện trật tự đô thị thì cần đồng bộ giải pháp, từ thực hiện đúng quy hoạch đến ý thức người dân.

Để người dân có ý thức, thì nhất thiết công tác tuyên truyền PBGDPL về trật tự văn minh đô thị phải hiệu quả, tạo thành chuyển biến từ ý thức sang hành động, để người dân không tái diễn vi phạm, mà họ ý thức được việc phải gìn giữ những không gian đô thị chung.

Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng phối hợp PBGDPL TP Hà Nội, Sở Tư pháp TP, 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng phối ...

Toạ đàm về phương pháp đo lường, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Toạ đàm về phương pháp đo lường, đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp do đồng chí Tô Thị Thu Hà -Trưởng phòng Phòng Quản lý công tác phổ biến, giáo dục ...

Thí điểm đổi mới đánh giá hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật Thí điểm đổi mới đánh giá hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật

Quyết định số 979/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Thí điểm đổi mới hoạt động đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp ...

Thế Vinh
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội tăng cường đảm bảo ANTT dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Năm nay, kỳ nghỉ Lễ kỷ niệm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Quốc tế Lao động 1/5 sẽ rơi vào các ngày thứ 3 và thứ 4, là các ngày hành chính trong tuần. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận việc hoán đổi ngày làm việc dịp Lễ 30/4 và 1/5, người lao động, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên sẽ được nghỉ 5 ngày liên tục từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2024.
Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

Hà Nội: phấn đấu các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 5% GRDP của thành phố

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Gần 2.400 cơ hội việc làm cho người lao động tại phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất

Phiên giao dịch việc làm huyện Thạch Thất có 30 đơn vị doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh trực tiếp. Tổng nhu cầu tuyển dụng 2.350 chỉ tiêu tuyển dụng các vị trí việc làm.
Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Hướng dẫn người dân lưu thông ra, vào Hà Nội dịp lễ 30/4 - 1/5

Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Bền bỉ đồng hành, xây dựng văn hóa giao thông

Năm 2023 đã là năm thứ 13 Báo Kinh tế & Đô thị được UBND TP Hà Nội giao chủ trì tổ chức Chương trình truyền thông “Vì an toàn giao thông (ATGT) Thủ đô”.
Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Hà Nội điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 các huyện, thị xã

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông vừa ký ban hành các Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của các huyện và thị xã trên địa bàn TP.
Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024: Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 39 độ

Dự báo thời tiết ngày 27/4/2024, Hà Nội ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 27-29 độ. Nhiệt độ cao nhất: 37-39 độ, có nơi trên 39 độ.
Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Dự báo thời tiết 10 ngày tới, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5 cho Hà Nội và cả nước

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia vừa phát đi dự báo, cảnh báo xu thế thời tiết trên đất liền thời hạn đến 10 ngày, từ đêm 26/4 đến ngày 6/5/2024.
Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024: Hà Nội chiều tối và đêm có mưa dông; ngày nắng, có nơi nắng nóng

Dự báo thời tiết ngày 26/4/2024, Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 34-36 độ.
Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Sinh viên Trường ĐH Sư phạm hào hứng với sân chơi “HNUE English challenge 2024”

Tại sân chơi HNUE English challenge 2024, sinh viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ tỏa sáng bởi trình độ ngoại ngữ mà còn bởi tài năng diễn xuất, nhạc kịch, hùng biện cũng như kiến thức về lịch sử, địa lý, nghệ thuật…
Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Chàng trai vàng Hóa học trở thành gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Với những thành tích xuất sắc trong học tập, em Đinh Cao Sơn - sinh viên ngành Sư phạm Hoá học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã vinh dự trở thành một trong những gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Trước đó, Sơn cũng được bầu chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2023, được trao Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2023.
Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Những kết quả ấn tượng của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Quốc Oai

Trong năm học 2023-2024, ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Quốc Oai đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó có hoàn thành vượt chỉ tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chất lượng giáo dục các cấp học có nhiều chuyển biến tích cực, đạt nhiều thành tích trong các kỳ thi học sinh giỏi, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao,...

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động