Thứ sáu 26/04/2024 12:59

Bồ Đào Nha và Italia “một mất một còn” để tranh vé tham dự World Cup 2022

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Những lá thăm may rủi của vòng play-off World Cup khu vực châu Âu đã đưa đến những trận đấu vô cùng hấp dẫn để tìm ra 3 đại diện cuối cùng của "Lục địa già" góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
Bồ Đào Nha và Italia “một mất một còn” để tranh vé tham dự World Cup 2022
Bồ Đào Nha của CR7 hay Italia của Chiesa sẽ phải ngồi nhà xem World Cup?

Theo đó, đêm qua (26-11), Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tổ chức lễ bốc thăm vòng play-off World Cup để tìm ra 3 cái tên cuối cùng của “Lục địa già” góp mặt tại Qatar vào năm sau.

Ở vòng đấu này có sự hiện diện của hai tên tuổi hàng đầu của bóng đá châu Âu là nhà vô địch EURO 2016 - Bồ Đào Nha và nhà vô địch EURO 2020 - Italia. Do được xếp vào nhóm hạt giống, cả Italia và Bồ Đào Nha đã tránh được nhau ở vòng bán kết.

Tuy nhiên, lá thăm may rủi đã đưa 2 đội vào cùng 1 nhóm đấu (Path C). Điều đó cũng đồng nghĩa nếu vượt qua bán kết, họ sẽ gặp nhau ở trận chung kết tranh vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022. Ít nhất 1 trong 2 đội bóng sẽ vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào năm sau.

Trong khi đó, ở hai nhóm đấu còn lại (Path A và B) được đánh giá là khá cân bằng. Ở nhóm A với sự góp mặt của các đại diện gồm: xứ Wales gặp Áo ở bán kết và Scotland đối đầu với Ukraine.

Còn tại nhóm B, Nga và Ba Lan gặp nhau ở bán kết. Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa Thụy Điển và CH Séc.

Các trận bán kết playoff World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ diễn ra vào ngày 24-3-2022. 3 trận chung kết sẽ diễn ra sau đó 5 ngày.

Bồ Đào Nha và Italia “một mất một còn” để tranh vé tham dự World Cup 2022
Kết quả bốc thăm vòng play-off World Cup 2022 khu vực châu Âu.
Cao Kỳ
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động