Thứ năm 25/04/2024 12:19
Từ những vụ mâu thuẫn tình ái mang lửa đi trả thù:

Bi kịch từ thiếu kiềm chế, thiên về cái tôi quá mức

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Rất nhiều vụ án mạng vì ghen tuông xảy ra trong thời gian qua đã được các chuyên gia và luật sư chỉ ra nguyên nhân chính là do ghen tuông bộc phát, nhưng cũng là hệ quả của mâu thuẫn tích tụ từ trước.
Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 6 người thương vong
Nghi phạm Trần Thị Thanh Hải phóng hỏa đốt nhà trọ khiến 6 người thương vong

Những vụ án điển hình

Mới đây, CA quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ nghi phạm Trần Thị Thanh Hải, SN 1993, quê Nam Định để điều tra về vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ ở ngõ 60 phố Phú Đô, phường Phú Đô khiến một người chết, 5 người bị thương.

Tại CQCA, bước đầu Hải khai cuối năm 2019 bắt đầu có tình cảm với anh H (quê Tuyên Quang), nhưng gia đình anh này ngăn cản, không đồng ý cho hai người kết hôn, nên hai bên thường xuyên xảy ra cãi vả.

Tối 31-3, Hải mua một chai xăng, khi đến khu trọ phát hiện xe máy của anh V và châm lửa đốt. Sau 6 - 7 lần bật diêm, chiếc xe bùng cháy và lan nhanh cả tầng 1, khói lan lên cả tòa nhà. Vụ hoả hoạn khiến 1 người tử vong, 5 người bị thương.

Trước đó, ngày 2-4-2022, CA phường 2, quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đã lập hồ sơ xử lý nam thanh niên tên H, SN 1996, về hành vi hủy hoại tài sản. H là đối tượng đổ dầu, phóng hỏa đốt nhà bạn gái khiến căn nhà cháy rụi, đổ sập hoàn toàn vào trưa 26-3. Do mâu thuẫn tình cảm với chị T, SN 1999, anh H đã mua 18 lít dầu rồi tìm đến nhà chị T trên đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2 để "nói chuyện". H nổi nóng nên đã lấy dầu chuẩn bị sẵn tưới ra nhà và châm lửa đốt.

Cùng ngày, CA quận Hà Đông, Hà Nội cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Lê Xuân Dân, SN 1982, để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng. Theo đó, gọi điện cho người tình không được, nảy sinh ghen tuông, Lê Xuân Dân đã mua xăng về đổ ra nền nhà, khống chế con gái 7 tuổi, đe dọa đốt nhà nhằm gây áp lực để được gặp người tình. Rất may công an đã kịp thời ngăn chặn hành vi của Dân.

Xung đột nhỏ nhưng hậu quả họ gây ra lại rất lớn

Một số chuyên gia cho rằng, những vụ án giết người do ghen tuông thường bộc phát nên rất khó phát hiện. Để đấu tranh có hiệu quả, hạn chế loại tội phạm này, quan trọng là phải đẩy mạnh giáo dục đạo đức và tuyên truyền pháp luật cho mọi đối tượng. Cái ác xuất phát từ tâm, tâm ác dẫn đến hành vi thủ ác. Cái ác sẽ không có chỗ đứng nếu con người định hướng cho mình lối sống nhân văn. Bên cạnh việc giáo dục hướng thiện, cần đề cao trách nhiệm của hệ thống chính trị, tổ chức đoàn thể ở cơ sở trong việc phát hiện, xử lý, hóa giải các mâu thuẫn từ cơ sở.

PGS.TS Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh phi truyền thống (INS) Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, hành vi bộc phát dẫn tới những vụ án mạng xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm trong sinh hoạt gia đình không chỉ là biểu hiện nhất thời mà đã tích tụ trong một thời gian dài. Bên cạnh đó có vấn đề đạo đức xuống cấp, việc giáo dục đạo đức, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống không được đề cao dẫn tới khi xảy ra xung đột, dù là xung đột nhỏ nhưng hậu quả họ gây ra lại rất lớn.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Đinh Thị Nguyên, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho rằng, trong những vụ án trên, thiệt hại không chỉ là tài sản mà còn là tính mạng, sức khỏe của nhiều người. Đặc biệt, các nghi phạm biết là hành vi có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng người khác nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi hủy hoại tài sản dẫn đến hậu quả chết người, và với những hành vi của mình các nghi phạm có thể xử lý hình sự về tội "Giết người" theo Điều 123 BLHS.

Trường hợp các nghi phạm không nhận thức được là hành vi của mình có thể dẫn đến chết người, không có mục đích giết người, sự việc thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ của người khác nằm ngoài ý thức chủ quan vẫn có thể bị xử lý hình sự về tội "Vô ý làm chết người" theo quy định tại Điều 128 BLHS với khung hình phạt cao nhất có thể tới 10 năm tù nếu hậu quả làm chết nhiều người.

Theo luật sư Nguyên, những mâu thuẫn tình cảm ghen tuông trong các vụ án vừa qua nguyên nhân không chỉ đến tình cảm vật chất mà còn từ sự đố kỵ, nghi hoặc từ những việc nhỏ nhặt. Điều đáng nói là mâu thuẫn không chỉ diễn ra đối với các cặp đôi còn đang yêu mà ngay cả các gia đình vợ chồng sinh sống nhiều năm thậm chí có con cái thì mâu thuẫn tình cảm vẫn xảy ra do ghen tuông.

Các mâu thuẫn tình cảm ko phải là bộc phát mà đã tích tụ trong một thời gian dài nên khi xảy ra rất khó lường. Bên cạnh đó việc đạo đức xuống cấp, việc giáo dục pháp luật, kỹ năng sống không được đề cao, cũng là một trong những nguyên nhân xảy ra hậu quả đau lòng. Có thể thấy trong các vụ việc trên, những kẻ gây án đã coi thương pháp luật, thiếu kiềm chế, thiên về cái tôi quá mức nên khi bị phụ tình, họ tìm cách trả thù dẫn đến những tội ác không thể tha thứ.

Luật sư Nguyên cho rằng, bên cạnh công tác truyền thông giáo dục đến các đối tượng về ứng xử văn hóa, tôn trọng con người, thượng tôn pháp luật, thì vấn đề hỗ trợ giải quyết, sự quan tâm của gia đình cần được đề cao. Qua đó, kịp thời phát hiện các mâu thuẫn để hỗ trợ các bên liên quan, xử lý mâu thuẫn, không để xảy ra sự việc đáng tiếc.

Khi vướng phải chuyện tình cảm mà ở đó chưa rõ ràng, phải biết tự kiềm chế cái tôi cá nhân để có ứng xử cho đúng mực, tránh rơi vào trạng thái bộc phát mà gây ra những hậu quả khôn lường cho người khác cũng như chính bản thân mình.

Thái An
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»
Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Bắt đối tượng lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động tại Úc

Tự giới thiệu mình có khả năng đưa người đi xuất khẩu lao động ở Úc và để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Sau khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền phí trả đưa ngưởi đi xuất khẩu lao động ở Úc thì đối tượng sẽ chiếm đoạt.
Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Bắt đối tượng giết người trong vườn hoa ở Hà Nội

Ngày 24/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (SN, ở huyện Yên Khánh, Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.
Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ: tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm ma túy

Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) cho biết, thời gian qua, với tinh thần chủ động, quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma tuý, Đội Cảnh sát ma túy Công an quận đã triển khai đồng bộ các biện pháp, làm tốt công tác phòng ngừa, tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp và xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật về ma tuý.
Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Cặp vợ chồng lĩnh án tù vì chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng của ngân hàng

Sau một quá trình tố tụng kéo dài, ngày 22/4, TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với Nguyễn Sơn Hải (SN 1975, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Giám đốc Công ty CP Cửa cuốn Úc-SmartDoor) 8 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", đồng thời cũng tuyên phạt Phạm Vân Anh (SN 1976, vợ của bị cáo Hải) 3 năm tù với cùng tội danh.
Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

Một Chủ tịch công ty hầu tòa vì… tống tiền

TAND TP vừa mở phiên tòa xét xử Duy Đức Tuấn, SN 1974, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần (Cty CP) Tập đoàn Đầu tư tài chính Thái Bình Dương, về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.
Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

Siết nợ vì nghi bị rút trộm tiền ảo

TAND TP Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án “Cướp tài sản” liên quan đến đầu tư tiền ảo.
Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy và hơn 80 đơn hàng của nam shipper

Ngày 22/4, Công an phường Long Thạnh Mỹ (TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) cho biết đang điều tra, truy bắt 2 đối tượng trộm xe máy của nam thanh niên hành nghề shipper.
Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Cảnh sát 141 bắt giữ 8 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự

Ngày 14/4, Công an TP Hà Nội thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát phát hiện, xử lý 867 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ trong ngày 13/4/2024.
Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Cảnh sát 141 phát hiện súng K54 trong cốp xe máy của thanh niên 10X

Ngày 12/4, thông tin từ Công an quận Hà Đông, Hà Nội, đơn vị đã thực hiện các biện pháp tố tụng đối với Vũ Văn Hùng, SN 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội để điều tra về hành vi tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động