Thứ sáu 19/04/2024 05:55

Bắt thêm đối tượng trong băng nhóm thu tiền bảo kê các tiểu thương chợ Mía

Theo dõi Pháp luật & Xã hội trên
Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt thêm 2 đối tượng trong băng nhóm thu tiền bảo kê các tiểu thương tại chợ Mía.
Bắt thêm đối tượng trong băng nhóm thu tiền bảo kê các tiểu thương chợ Mía

Lê Hữu Cường và Đào Tùng Long tại Cơ quan Công an

Theo thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang, quá trình đấu tranh, mở rộng vụ án “Cưỡng đoạt tài sản” xảy ra tại khu vực Chợ Mía thuộc xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang, ngày 14/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSHS) Công an tỉnh Bắc Giang ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng Lệnh tạm giam đối với Lê Hữu Cường, SN 1982 và Đào Tùng Long, SN 2004, cùng trú tại số nhà 158, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Lê Lợi, TP Bắc Giang về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Kết quả điều tra xác định, từ năm 2020 đến cuối năm 2021, Lê Hữu Cường và Đào Tùng Long hoạt động tích cực trong băng nhóm tội phạm do đối tượng Nguyễn Văn Nhận cầm đầu (hiện đang trốn truy nã).

Với thủ đoạn “núp bóng doanh nghiệp”, lợi dụng danh nghĩa là thành viên Ban Quản lý Chợ Mía, Cường và Long đã trực tiếp đe dọa, đánh các lái xe hoặc gây sức ép bằng cách dùng xe ô tô để chặn xe của các tiểu thương khi đến chợ buôn bán, buộc các bị hại phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn.

Bắt thêm đối tượng trong băng nhóm thu tiền bảo kê các tiểu thương chợ Mía
Các đối tượng Nguyễn Quốc Khánh, Trần Quốc Hưng, Đào Văn Tùng và Trịnh Quốc Trung.

Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang triệt phá ổ nhóm 5 đối tượng "núp bóng doanh nghiệp" cưỡng đoạt tiền của các tiểu thương, lái xe ở chợ Mía, xã Tân Mỹ, TP.Bắc Giang.

Đây là nhóm bảo kê chợ đầu mối hoa quả gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự địa phương. Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp chỉ đạo điều tra, phá án.

Ngày 9/8, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành phá án và tổ chức bắt giữ 4 đối tượng có hành vi “Cưỡng đoạt tài sản” tại khu vực chợ Mía.

Những đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Quốc Khánh (SN 1985, trú tại P.Đa Mai, TP Bắc Giang, có 01 tiền án về tội “Giết người”, vừa chấp hành xong án phạt tù năm 2021); Trần Quốc Hưng (SN 1983, trú tại P.Mỹ Độ, TP Bắc Giang); Đào Văn Tùng (SN 1991, trú tại thị trấn Nham Biền, huyện Yên Dũng); Trịnh Quốc Trung (SN 2000, trú tại thôn Trại Cháy, xã Quý Sơn, huyện Lục Ngạn).

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ nhiều điện thoại di động, xe mô tô, tiền mặt, cùng nhiều sổ sách, tài liệu có liên quan. Đấu tranh mở rộng, Cơ quan Công an xác định Nguyễn Văn Nhận (SN 1980, trú đường Đào Sư Tích 1, P.Ngô Quyền, TP Bắc Giang) là đối tượng cầm đầu băng nhóm trên.

Bắt thêm đối tượng trong băng nhóm thu tiền bảo kê các tiểu thương chợ Mía
Công an tỉnh Bắc Giang đang truy nã Nguyễn Văn Nhận.

Ngày 16/8, Cơ quan điều tra ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng trên về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Đồng thời, áp dụng lệnh tạm giam đối với Nguyễn Quốc Khánh, Trần Quốc Hưng, Đào Văn Tùng và Trịnh Quốc Trung. Riêng Nguyễn Văn Nhận hiện đang bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã và tổ chức lực lượng truy bắt.

Trong thời gian qua, bằng thủ đoạn lợi dụng danh nghĩa Ban Quản lý chợ Mía, Nguyễn Văn Nhận đã chỉ đạo các đối tượng đe dọa và ép các tiểu thương phải nộp tiền thì mới được yên ổn làm ăn.

Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thông báo và đề nghị những ai là bị hại của nhóm đối tượng trên đến Phòng Cảnh sát hình sự để trình báo, cung cấp tài liệu phục vụ điều tra hoặc liên hệ trực tiếp với điều tra viên Chu Bá Huy (số điện thoại: 0912.236.016).

Những cá nhân, tổ chức đến trình báo đều được giữ bí mật, bảo đảm an toàn thông tin theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra khuyến cáo đối với bị hại, người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan trong vụ án trên không được ký khống vào bất kỳ văn bản nào với Ban Quản lý chợ Mía và Công ty TNHH Thương mại và Đầu tư xây dựng Hoàng Gia Phát - đây được xem là hành vi cản trở điều tra, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá ổ nhóm chuyên bảo kê vật liệu xây dựng
“Bà trùm” nhóm “bảo kê” vật liệu xây dựng bị xử lý như thế nào?
Bắt nhóm cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức “bảo kê” tại khu công nghiệp
Công Phương
Pháp luật và Xã hội

Mở Zalo, bấm quét QR để quét và xem trên điện thoại

Có thể bạn quan tâm

Tin mới hơn
Tin đã đăng
Xem thêm»

Mời bạn quét mã QR để theo dõi Pháp luật và Xã hội trên nền tảng Zalo

Mời bạn quét mã QR để theo dõi phapluatxahoi.kinhtedothi.vn
X
Phiên bản di động